Nóng bỏng lễ khai mạc World Cup 2022

Giang Lao
Giang Lao
15/10/2022 07:49 GMT+7

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa World Cup 2022 sẽ khai diễn, đáng chú ý nước chủ nhà Qatar đã chuẩn bị cho sự kiện này bằng một màn trình diễn hứa hẹn hoành tráng nhất lịch sử.

Theo tiết lộ của tờ Marca, một trong những thời khắc được chờ đợi nhất của mọi kỳ World Cup chính là lễ khai mạc, nhất là khi đây là World Cup đầu tiên diễn ra trong mùa đông, nên sự đặc biệt của nó cũng sẽ được tăng lên gấp bội. Theo kế hoạch, lễ khai mạc World Cup 2022 được tổ chức vào ngày 20.11 trên Sân vận động Al Bayt ở TP.Al Khor lúc 19 giờ (giờ địa phương), tức 23 giờ VN ngay trước trận mở màn giữa đội chủ nhà Qatar gặp Ecuador ở bảng A.

Sở dĩ World Cup khai diễn sớm trước 1 ngày so với lịch cũ (từ ngày 21.11 - 18.12) vì Qatar đã có tác động đến LĐBĐ thế giới (FIFA) điều chỉnh lại thời gian diễn ra World Cup 2022 để họ được đá với tư cách chủ nhà cho trận mở màn vì theo lịch công bố trước đây, giải bóng đá thế giới sẽ bắt đầu ngày 21.11 với trận mở màn là Senegal gặp Hà Lan, còn Qatar dự kiến chơi trận đầu tiên với Ecuador cùng ngày nhưng vào buổi tối, sau khi tuyển Anh gặp Iran. Sự điều chỉnh này sẽ đưa trận Senegal và Hà Lan đá vào 23 giờ ngày 21.11, còn trận Anh và Iran giữ nguyên lúc 20 giờ VN cùng ngày.

Những hình ảnh hoành tráng hứa hẹn diễn ra trong lễ khai mạc World Cup 2022

AFP

Để chuẩn bị cho lễ khai mạc World Cup, ngoài những màn trình diễn pháo hoa được dự báo ấn tượng nhất, Qatar đang mời những ca sĩ và ban nhạc đình đám nhất thế giới tham gia trình diễn gồm các nữ ca sĩ Shakira và Dua Lipa cùng ban nhạc BTS từ Hàn Quốc, theo trang Total Reporter tiết lộ.

Sự hiện diện của các tên tuổi hàng đầu trong làng giải trí thế giới tại lễ khai mạc World Cup 2022 đang gây xôn xao cho người hâm mộ tại Qatar và toàn cầu, vì điều này đã làm mọi người hình dung một màn trình diễn ngoạn mục nhất sẽ diễn ra như thế nào ngay trước trận Qatar gặp Ecuador để mở màn cho giải đấu. Tờ Marca cũng đánh giá, việc World Cup 2022 bắt đầu bằng một màn trình diễn âm nhạc hoành tráng, cũng khác biệt hẳn so với nhiều kỳ World Cup gần đây thường nghiêng về các cuộc đồng diễn là chính yếu.

Có thể thấy thông điệp từ World Cup 2022 cũng có phần ảnh hưởng từ quá khứ, với lịch sử các bài hát của World Cup được xem là một phần không thể thiếu và bắt nguồn từ World Cup 1962 ở Chile. Khi đó, người ta muốn ghi dấu ấn ở một kỳ World Cup không chỉ là các cuộc tranh tài trên sân cỏ mà còn là âm nhạc, biểu tượng cho từng thời kỳ của thế giới.

Tại World Cup 1962, bài hát The Rock of the World Cup ra đời do nhạc sĩ Jorge Rojas sáng tác và được trình bày bởi ban nhạc Los Ramblers mang âm điệu rock kinh điển tiêu biểu cho những năm 1960. Tại World Cup 1966 ở Anh, đó là bài hát World Cup Willie (Where In This World We Are Going), trong đó Willie là tên của chú sư tử linh vật của World Cup 1966, và bài hát được dịch có tên Chúng ta sẽ đi đâu trên thế giới này do nhạc sĩ Lonnie Donegan trình bày mang âm hưởng beat rock, một thể loại âm nhạc mới bắt đầu thịnh hành thời kỳ đó.

Trong các kỳ World Cup tiếp theo, từ năm 1970 cho đến năm 1982 ở Tây Ban Nha, các bài hát là một phần không thể thiếu ở kỳ World Cup và đã dần được nâng lên một tầm mới, như bài The World Cup tại Espana 1982 do giọng nam cao Placido Domingo trình diễn, được xem là kiệt tác âm nhạc làm mê hoặc hàng triệu tín đồ bóng đá trước mỗi trận đấu. Hay như bài hát El mundo unido por balon (Thế giới thống nhất bởi trái bóng tròn) tại Mexico 1986 luôn vang lên rộn ràng, được xem là một trong những ca khúc được lòng người hâm mộ thế giới nhất trong những năm này. Nó được viết bởi nhà soạn nhạc người Mexico Juan Carlos Abara.

Tại World Cup 1990, bài hát Mùa hè nước Ý (Un'estate italiana) được sáng tác bởi nhạc sĩ người Ý Giorgio Moroder và Tom Whitlock (người Mỹ), được thể hiện bởi các ca sĩ Gianna Nannini và Edoardo Bennato đến nay vẫn còn trong tâm trí người hâm mộ mỗi khi giai điệu bài hát này vang lên. Hoặc như The Cup of Life tại Pháp 1998, Waka Waka năm 2010 ở Nam Phi do nữ ca sĩ Shakira trình diễn… đến nay đều là những bài hát chỉ cần nghe là người xem đã biết ngay đó là lễ hội World Cup.

Tại World Cup 2022, bài hát chính Hayya, Hayya, Better Together được trình diễn bởi ca sĩ Trinidad Cardona (Mỹ), Davido (Nigeria) và Aisha (Qatar), hiện đang rất được chờ đợi sẽ mang lại những giai điệu nóng bỏng cho giải đấu toàn cầu lần đầu tiên diễn ra tại Tây Á.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.