Nông dân vùng 'chảo lửa' Hà Tĩnh tìm cách chống hạn cho cây chè

Phạm Đức
Phạm Đức
12/07/2023 16:42 GMT+7

Nắng nóng kéo dài suốt hơn 1 tháng qua khiến nhiều diện tích trồng chè (trà) của người dân ở xã Hương Trà (H.Hương Khê, Hà Tĩnh) bị cháy khô, héo úa.

Theo người dân ở xã Hương Trà (H.Hương Khê), nắng nóng kéo dài đã khiến nhiều diện tích trồng chè của bà con bị cháy khô vì không có nước tưới. Do vậy, người dân đang rất vất vả tìm cách để chống hạn cho cây trồng chủ lực này.

Nông dân vùng 'chảo lửa' Hà Tĩnh tìm cách chống hạn cho cây chè - Ảnh 1.

Suốt cả tháng nay, người trồng chè ở xã Hương Trà không có búp chè thu hoạch vì nắng nóng kéo dài

PHẠM ĐỨC

Chị Lê Thị Hải Yến (48 tuổi, ngụ tại thôn Nam Trà, xã Hương Trà) cho biết, gia đình chị có 6.000m2 diện tích trồng cây chè nhưng gần một nửa bị cháy lá. Khoảng 2 tháng nay, gia đình chị không có chè búp thu hoạch do cây chè không phát triển.

"Để cứu cây chè, gia đình tôi cùng với 3 hộ dân khác đã chung tiền mua 1 máy bơm và phải kéo vòi tận 2 km mới có nước để tưới. Mấy hôm nay, tôi cùng chồng túc trực cả ngày lẫn đêm để tưới cho toàn bộ diện tích chè. Nắng nóng khiến người dân vừa không có thu nhập, vừa phải tốn tiền điện để bơm nước", bị Yến ngao ngán nói.

Người Hà Tĩnh loay hoay cứu cây chè đang héo rũ vì nắng nóng

Hộ ông Hoàng Ngọc Toàn (64 tuổi, ngụ tại thôn Tây Trà, xã Hương Trà) cũng đang tìm cách để "vực dậy" 15 sào trồng chè đang bị héo úa do thời tiết nắng nóng.

"Nắng nóng kéo dài suốt hơn 1 tháng mà không có mưa nên cây chè bị cháy ngọn, héo lá gần như toàn bộ diện tích. Gia đình tôi nhờ sắm được máy bơm, tưới liên tục nên may mắn cây chè không bị chết cháy. Tuy vậy, do không có chè búp để thu hoạch suốt 2 tháng trời nên kinh tế của gia đình cũng bị ảnh hưởng. Việc bơm nước tưới cho cây chè liên tục cũng tốn kém tiền điện lắm", ông Toàn nói.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Xuân Phong, Phó chủ tịch UBND xã Hương Trà cho hay, toàn xã hiện nay có tổng diện tích 152 ha trồng chè, trong đó có khoảng 80 ha là đang có nước tưới, số còn lại chưa có phương án để chống hạn nên bị héo khô. 

"Suốt hơn 1 tháng qua, chúng tôi phối hợp với đơn vị bao tiêu là Xí nghiệp chè 20.4 tập trung hỗ trợ bà con huy động các máy bơm để hút nước tích trữ từ các ao hồ, đập, giếng khoan... lên tưới cho cây chè. Công việc chống hạn đang được bà con thực hiện cấp bách để cố gắng không để cây chè không bị chết cháy. Chính quyền xã cũng đang tìm phương án để cứu số diện tích chè đang thiếu nước tưới", ông Phong thông tin.

Những hình ảnh người dân ở xã Hương Trà chống hạn cho cây chè do Thanh Niên vừa ghi lại:

Nông dân vùng 'chảo lửa' Hà Tĩnh tìm cách chống hạn cho cây chè - Ảnh 2.

Để cứu chè, họ phải dùng bơm, kéo ống dài gần 2km và sử dụng hệ thống vòi phun tự động để tưới cho cây chè

PHẠM ĐỨC

Nông dân vùng 'chảo lửa' Hà Tĩnh tìm cách chống hạn cho cây chè - Ảnh 3.

Nhiều cây chè chị cháy lá toàn bộ do nắng nóng kéo dài

PHẠM ĐỨC

Nông dân vùng 'chảo lửa' Hà Tĩnh tìm cách chống hạn cho cây chè - Ảnh 4.

Đã không có chè búp thu hoạch, lại tốn tiền điện khiến nhiều hộ rơi vào khó khăn

PHẠM ĐỨC

Nông dân vùng 'chảo lửa' Hà Tĩnh tìm cách chống hạn cho cây chè - Ảnh 5.

Lá chè héo úa ngả sang màu nâu

PHẠM ĐỨC

Nông dân vùng 'chảo lửa' Hà Tĩnh tìm cách chống hạn cho cây chè - Ảnh 6.

Ngoài tưới nước, người dân cũng tích cực xới cỏ, vun gốc cho cây chè

PHẠM ĐỨC

Nông dân vùng 'chảo lửa' Hà Tĩnh tìm cách chống hạn cho cây chè - Ảnh 7.

Vẻ mặt không giấu nổi buồn bã khi cầm nắm lá chè bị nắng đốt héo trên tay của người nông dân vùng chè

PHẠM ĐỨC

Nông dân vùng 'chảo lửa' Hà Tĩnh tìm cách chống hạn cho cây chè - Ảnh 8.

Họ phải hái những lá chè bị héo úa để phòng bệnh nấm cho cây chè

PHẠM ĐỨC

Nông dân vùng 'chảo lửa' Hà Tĩnh tìm cách chống hạn cho cây chè - Ảnh 9.

Việc chống hạn cho cây chè đang được người dân xã Hương Trà thực hiện rất khẩn trương.

PHẠM ĐỨC

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.