Nông sản tham gia chuỗi giá trị toàn cầu thì nông dân mới giàu được

14/01/2023 07:52 GMT+7

Định hướng phát triển ngành nông nghiệp những năm tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ NN-PTNT tiếp tục đẩy mạnh xây dựng thương hiệu nông sản để thâm nhập, mở rộng thị trường và gia tăng giá trị.

Ngày 13.1, tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Theo Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan, kim ngạch xuất khẩu nông lâm sản năm 2022 đạt trên 53 tỉ USD, thặng dư thương mại trên 8,5 tỉ USD, chiếm hơn 75% tổng giá trị xuất siêu. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp đang đối mặt với nhiều thách thức, tác động từ biến đổi khí hậu, biến đổi thị trường, biến chuyển xu thế tiêu dùng trên thế giới ngày càng khó đoán định; nhiều thị trường quốc tế bị sụt giảm đơn hàng; về đứt gãy chuỗi cung ứng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, năm 2022 ngành nông nghiệp có đóng góp rất quan trọng, tiếp tục khẳng định vị thế trụ đỡ của nền kinh tế, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Ngành có sự chuyển đổi toàn diện từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp, đây là tư duy quan trọng, góp phần làm cho nông nghiệp phát triển bền vững, gắn sản xuất với thị trường, sản xuất với chế biến để gia tăng giá trị.

Định hướng phát triển ngành nông nghiệp những năm tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ NN-PTNT tiếp tục đẩy mạnh xây dựng thương hiệu nông sản để thâm nhập, mở rộng thị trường và gia tăng giá trị. “Ngành nông nghiệp Việt Nam phải tìm cách đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng chuỗi cung ứng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu thì mới giúp nông dân chúng ta giàu có được”, Thủ tướng chỉ đạo

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị Bộ NN-PTNT khẩn trương ban hành chương trình hành động 180 ngày gỡ thẻ vàng IUU mà Ủy ban Châu Âu (EC) cảnh báo đối với hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Việt Nam từ năm 2017, đây là vấn đề có tính chất quốc gia, dân tộc, thể diện quốc gia, dứt khoát phải xử lý dứt điểm trong thời gian tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.