Kiều bào nói hãnh diện dùng hộ chiếu Việt Nam nơi đất khách

07/01/2023 16:26 GMT+7

Ngày 7.1, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM gặp gỡ kiều bào tiêu biểu dịp Tết Nguyên đán 2023. Hoạt động này đã thành nét truyền thống khi Tết đến xuân về.

Đây là dịp để lãnh đạo TP.HCM lắng nghe những câu chuyện của bà con kiều bào, những tâm huyết, trăn trở về sự phát triển, đóng góp cho quê hương đất nước, trong đó có TP.HCM

SỸ ĐÔNG

Trao đổi với 50 kiều bào tiêu biểu đại diện cho hơn 5,3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu gửi lời cảm ơn đến kiều bào vì đã tích cực đóng góp, ủng hộ giúp TP.HCM vượt qua đại dịch Covid-19, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội. Ông Hiếu thông tin kinh tế TP.HCM năm 2022 tăng 9,03%, cao hơn cả nước; thu ngân sách đạt 472.000 tỉ đồng, đóng góp hơn 26% tổng thu ngân sách cả nước. Với lượng kiều hối gửi về năm 2022 khoảng 6,8 tỉ USD, ông Hiếu đánh giá đây là nguồn lực rất quan trọng để phát triển TP.HCM

SỸ ĐÔNG

Ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội doanh nhân người Việt ở Úc nhìn nhận cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có hơn 5,3 triệu người nhưng chỉ khoảng 10.000 người được cấp hộ chiếu quốc tịch Việt Nam là quá ít. Chia sẻ bản thân là một trong những người vừa có quốc tịch Úc, vừa có quốc tịch Việt Nam, ông Phúc nói rằng bản thân rất hãnh diện khi sử dụng hộ chiếu Việt Nam trong các giao dịch tại Úc

BTC

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn: “Đi đâu tôi cũng đưa hộ chiếu Việt Nam hết”

Tương tự, TS Nguyễn Trí Dũng (kiều bào Nhật Bản) thì đề xuất TP.HCM nên kiến nghị Trung ương giao thẩm quyền giải quyết các thủ tục hành chính của Việt kiều để tránh tình trạng hồ sơ “chạy lòng vòng”. “Tôi xin giấy xác nhận hai đứa con gái của tôi mãi mà không được”, ông Dũng nêu khi hồ sơ của ông bị đẩy qua đẩy lại giữa Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và TP.HCM

SỸ ĐÔNG

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn thì mong mỏi các quy định, chính sách cởi mở theo hướng kiều bào có 2 quốc tịch được đầu tư vào bất cứ ngành nghề nào như các doanh nghiệp trong nước

SỸ ĐÔNG

Ông Nguyễn Ngọc Mỹ, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, nói rằng khi về Việt Nam, bản thân chỉ làm những việc mà doanh nghiệp Việt Nam chưa làm, hoặc chính quyền muốn phát triển nhưng gặp khó như vui chơi giải trí

SỸ ĐÔNG

Bà Trần Tuệ Tri, kiều bào Singapore xúc động khi nhắc lại thời điểm quay trở lại TP.HCM vào tháng 6.2021, là những ngày tháng giãn cách xã hội, đường phố không bóng người. Nhưng năm 2022 đã thấy được sự chuyển mình, thấy được sự dẻo dai, linh hoạt của con người và đất nước khi Việt Nam là nước tăng trưởng GDP cao nhất châu Á. Bên cạnh đó, Việt Nam là đất nước có bề dày về văn hoá, lịch sử. Nữ kiều bào chia sẻ cuốn sách “Thương hiệu Việt Nam thời khắc vàng” vừa xuất bản, và nhấn mạnh cần phải kể câu chuyện này rõ ràng hơn cho tất cả người dân của Việt Nam ở nước ngoài, khách du lịch, nhà đầu tư

SỸ ĐÔNG

Ông Nguyễn Ngọc Luận, kiều bào Úc đề cập sâu đến câu chuyện thương hiệu quốc gia của Việt Nam, đặc biệt là nông sản. Cách đây 10 năm, ông Luận đi đến một số vùng miền của đất nước, và đặt câu hỏi tại sao không tận dụng những điều kiện, những sản phẩm có lợi thế mà phải phụ thuộc vào một vài xưởng sản xuất nào đó. Với trăn trở đó, ông nghiên cứu ra đời nhiều sản phẩm cà phê trái cây, vươn tới 12 quốc gia, bao gồm những thị trường khó tính như Hàn Quốc, Mỹ, Úc…

SỸ ĐÔNG

Ông Lâm Việt Tùng, kiều bào Hà Lan quan tâm đến vấn đề chuyển đổi số ở TP.HCM, và góp ý thành phố cần có kiến trúc sư trưởng, người chịu trách nhiệm kết nối các hệ thống công nghệ thông tin. "Sắp tới TP.HCM hướng tới văn phòng không giấy, tôi ủng hộ cho vấn đề chuyển đổi số của thành phố, tiến tới dịch vụ công không cửa", ông Tùng nói

SỸ ĐÔNG

Ông Steve Bùi nói rằng bản thân và nhiều người bạn may mắn được đi đến nhiều quốc gia học hỏi rồi về đóng góp cho đất nước, hướng về những nơi còn khó khăn. "Chúng tôi có Quỹ Steve Bùi và những người bạn. Vừa rồi đi Tây Bắc xúc tiến đầu tư, thấy bà con nghèo quá nên nhóm quyết định xây 3 cây cầu, làm hệ thống điện, đường, bồn chứa nước. Qua đó, bà con thấy sự quan tâm của tình người Việt Nam và chính quyền", ông Steve Bùi chia sẻ

Cuối buổi gặp mặt, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đồng tình với kiến nghị tổ chức các buổi gặp gỡ thường xuyên để kiều bào đi sâu góp ý, hiến kế những việc cụ thể. Ông Hoan nhìn nhận còn nhiều việc phải hoàn thiện, đặc biệt hoàn thiện về pháp lý, quốc tịch, đầu tư, sản xuất kinh doanh, đồng thời cho biết sẽ tổng hợp các ý kiến của kiều bào để kiến nghị Trung ương tháo gỡ

SỸ ĐÔNG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.