Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM muốn vận động viện trợ 250 triệu USD

05/01/2023 13:50 GMT+7

Trong 5 năm tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM đặt mục tiêu vận động viện trợ cam kết tương đương 250 triệu USD (50 triệu USD/năm) góp phần thúc đẩy, phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM.

Sáng 5.1.2023, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP.HCM tổ chức đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 trong bối cảnh TP.HCM và cả nước đang phục hồi mạnh mẽ sau 2 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, với các công tác phát triển kinh tế - xã hội được tái thiết lập, trong đó có công tác đối ngoại nhân dân.

Đến dự đại hội có lãnh đạo Thành ủy TP.HCM, UBND TP.HCM, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đại diện liên hiệp các tổ chức hữu nghị 24 tỉnh, thành phố và đại biểu thuộc 33 tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM.

Với chủ đề “Hòa bình - Hữu nghị - Hợp tác - Phát triển bền vững”, đại hội tiến hành các nội dung quan trọng như đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2016 - 2022; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028; thông qua điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động; bầu cử và ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra…

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan kỳ vọng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam

SỸ ĐÔNG

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nhấn mạnh, đối ngoại nhân dân là bộ phận cấu thành quan trọng của mặt trận ngoại giao nước nhà, góp phần thực hiện nhiệm vụ, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Ông Võ Văn Hoan đánh giá cao việc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM tổ chức hơn 50 sự kiện chính trị, đối ngoại nhân kỷ niệm Quốc khánh, Ngày độc lập, Ngày chiến thắng của các nước và Việt Nam, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước...

Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt đại hội

SỸ ĐÔNG

Trong nhiệm kỳ IV, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM tập trung đổi mới phương thức, nội dung nhằm nâng cao chất lượng, chiều sâu trí tuệ trong các hoạt động, tạo sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động.

Cùng với đó là triển khai công tác đối ngoại nhân dân, đảm bảo đúng đường lối đối ngoại và sự lãnh đạo của Đảng; giữ vững nguyên tắc độc lập, tự chủ, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết; tiếp tục thúc đẩy hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác phát triển với các nước, trước hết là với các nước láng giềng, bạn bè truyền thống, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam…

Liên quan đến kinh phí hoạt động, bên cạnh nguồn ngân sách Nhà nước cấp hằng năm, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đề nghị cần đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa, huy động thêm từ nhiều nguồn tài trợ phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Hơn 160 tổ chức phi chính phủ hoạt động ở TP.HCM

Trong nhiệm kỳ mới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM đặt ra 5 chỉ tiêu, bao gồm phát triển mới 30 chi hội, 3 tổ chức thành viên và 500 hội viên; vận động viện trợ cam kết tương đương 250 triệu USD (50 triệu USD/năm).

Đồng thời, thực hiện 2 đề tài nghiên cứu và 5 hội thảo/tọa đàm quốc tế về công tác đối ngoại nhân dân; phấn đấu đạt thành tích Huân chương Lao động, kết nạp 3 đảng viên mới tại chi bộ; phấn đấu Liên hiệp được đánh giá đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ toàn nhiệm kỳ.

Bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại đại hội

SỸ ĐÔNG

Bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đánh giá TP.HCM luôn dẫn đầu cả nước trong công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Hiện có khoảng 160 tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động trên địa bàn TP.HCM, với giá trị viện trợ giai đoạn 2017 - 2021 gần hơn 269 triệu USD, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh của TP.HCM và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Bà Nga đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM và các hội thành viên sớm xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cả nhiệm kỳ, gắn kết chặt chẽ các hoạt động đối ngoại nhân dân với thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo, du lịch, nhằm huy động nguồn lực phát triển thành phố.

Ông Đỗ Việt Hà tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 54 ủy viên, ông Đỗ Việt Hà tái đắc cử làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông Đỗ Việt Hà, 53 tuổi, quê quán tỉnh Bến Tre; trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Hóa học thực phẩm, Cao cấp Lý luận chính trị.

Từ tháng 6.2013 đến tháng 9.2021, ông Đỗ Việt Hà giữ chức Phó trưởng ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM. Hồi tháng 9.2021, ông được điều động đến nhận công tác tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM và giới thiệu bầu làm Chủ tịch.

Thành ủy TP.HCM tặng Bảng đồng cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM

SỸ ĐÔNG

Cũng tại đại hội, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu trao tặng Bảng đồng của Thành ủy TP.HCM, và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng cờ hữu nghị cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM vì những thành tích đã đạt được trong thời gian qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.