Nóng trên mạng xã hội: Thực hư chuyện bắt cóc trẻ sơ sinh vì 'thèm con'

24/03/2021 09:12 GMT+7

Ngày 23.3, Công an TP.Pleiku (Gia Lai) cho biết đã nhận bàn giao từ Công an Đắk Lắk nghi phạm Nguyễn Lê Hoàng Phương và cháu bé dưới 1 tháng tuổi bị bắt cóc để xử lý theo quy định.

Lời khai của nghi phạm (28 tuổi, quê H.Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu; tạm trú tại Q.Tân Bình, TP.HCM) cho thấy ẩn trong câu chuyện này có khá nhiều tình tiết cần làm rõ.

Chặn xe tìm người phụ nữ bắt cóc

Theo xác minh của PV Thanh Niên, chiều tối 22.3, Tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an Đắk Lắk đang tuần tra kiểm soát tại xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột thì nhận được tin từ Công an TP.Pleiku về việc một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, cao 1,5 m, bế theo một cháu bé dưới 1 tháng tuổi đón xe khách từ Gia Lai sang Đắk Lắk. Tổ công tác nhanh chóng bố trí lực lượng kiểm soát xe khách đi trên quốc lộ 14 hướng Gia Lai - Đắk Lắk. Khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng CSGT phát hiện xe khách 51B-057.91 nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.
Qua kiểm tra, trên xe khách có người phụ nữ đặc điểm như Công an TP.Pleiku miêu tả cùng cháu bé đang bế trên tay. Lực lượng CSGT phối hợp Công an xã Hòa Phú yêu cầu người phụ nữ này về trụ sở làm việc.
Tại đây, người phụ nữ khai tên Nguyễn Lê Hoàng Phương và cho biết: Thông qua mạng xã hội Facebook, người này quen với một phụ nữ tên Nh. ở Gia Lai vừa mới sinh con. Sau khi nói chuyện, Phương đã đón xe đến phòng trọ chị Nh. chơi. Lợi dụng lúc chị Nh. ngủ quên, Phương bế cháu bé bỏ trốn. Phương cũng thừa nhận, do bản thân không sinh được con, mong muốn nuôi cháu bé nên đã hành động như vậy.
Thông tin cô gái trẻ bắt cóc khiến cư dân mạng bàng hoàng và chia sẻ rất nhiều để các bậc phụ huynh cảnh giác.

Nguyễn Lê Hoàng Phương tại cơ quan công an

Thỏa thuận cho - nhận con bất thành?

Khi được bàn giao cho Công an TP.Pleiku và bị cơ quan này tiến hành tạm giữ hình sự, Phương khai rõ hơn câu chuyện. Theo đó, Phương là lao động tự do, làm nghề thiết kế sân khấu sự kiện. Do bản thân mắc bệnh không có khả năng sinh con nên đã tham gia hội “Cho và nhận con nuôi” trên mạng xã hội với nick Facebook là “Hoàng Phương”.
Ngày 23.2 vừa qua, Phương kết bạn với chị Phan Thị Yến Nh. (22 tuổi, trú P.Phù Đổng, TP.Pleiku) với nick Facebook là “Phan Yến Nh”. Sau khi nói chuyện qua lại thì Phương biết Nh. đang mang thai nhưng không đủ điều kiện để nuôi con nên có nói với chị Nh. rằng sau khi sinh con xong thì Phương sẽ nhận cháu bé để nuôi và Nh. đã đồng ý.
Đến ngày 25.2, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai, Nh. sinh một bé gái. Ngày 26.2, Phương từ TP.HCM đã lên thăm, chi trả toàn bộ viện phí cho Nh. với số tiền 5 triệu đồng. Ngày 27.2, Nh. và con gái xuất viện về lại phòng trọ ở đường Ngô Gia Khảm, còn Phương đi Đà Lạt chơi.
Thời gian sau đó, giữa Phương và Nh. thường xuyên nhắn tin qua lại trên Facebook với nội dung là Nh. không đồng ý cho con và sẽ trả lại Phương 5 triệu đồng. Phương đồng ý. Chiều 21.3, Phương đi xe khách từ Đà Lạt đến phòng trọ của Nh. chơi và ngủ. Đến khoảng 12 giờ ngày 22.3, lợi dụng lúc Nh. đang ngủ, Phương bế con của Nh. rồi bỏ trốn.
Tuy nhiên, tất cả thông tin trên chỉ là lời khai từ Phương. Thực hư câu chuyện ra sao, Công an TP.Pleiku đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.