Nóng: tuyển nhảy cầu Việt Nam chưa thi đấu đã ít nhất có HCB SEA Games 31

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
07/05/2022 14:47 GMT+7

Tuyển nhảy cầu Việt Nam chắc chắn có huy chương ở ngày thi đấu đầu tiên diễn ra ngày mai (8.5) tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình (Hà Nội).

Trao đổi với Thanh Niên hôm nay, Tổng thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam Đinh Việt Hùng cho biết, môn nhảy cầu sẽ tranh tài vào ngày mai với chung kết 2 nội dung là đơn nữ cầu mềm 1m và đôi nam cầu mềm 3m.

Nguyễn Tùng Dương (trái) cùng Phương Thế Anh ít nhất có HCB nhảy cầu đôi nam 3m

VƯƠNG ANH

“Ở buổi họp kỹ thuật trước giải, đội Singapore thông báo rút tên khỏi nội dung đôi nam cầu mềm 3m. Vì thế nội dung này chỉ còn 2 đôi tranh tài là Nguyễn Tùng Dương/Phương Thế Anh của Việt Nam và Chew Yi Wei/Ooi Tze Liang (Malaysia)”, ông Đinh Việt Hùng nói.

Lý giải việc chỉ có 2 quốc gia tranh tài nhưng vẫn tổ chức thi đấu, ông Đinh Việt Hùng cho biết do ban đầu các nước vẫn đăng ký đủ 3 quốc gia và Singapore chỉ thông báo rút lui ở buổi họp kỹ thuật nên Liên đoàn thể thao dưới nước Đông Nam Á (đơn vị điều hành các môn thể thao dưới nước SEA Games 31) vẫn quyết định cho thi đấu. Với quyết định trên, đôi của Việt Nam ít nhất có HCB ngay ngày thi đấu đầu tiên.

Ngô Phương Mai được kỳ vọng đoạt huy chương đầu tiên cho nhảy cầu Việt Nam ở nội dung 1m cầu mềm

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Chung kết đôi nam cầu mềm 3m sẽ diễn ra lúc 16 giờ 10. Trước đó lúc 15 giờ sẽ diễn ra chung kết đơn nữ cầu mềm 1m. Nội dung này thu hút 8 VĐV đến từ Malaysia, Singapore, Thái Lan, Philippines và Việt Nam. Chủ nhà góp mặt với 2 VĐV là Ngô Phương Mai, Nguyễn Phương Anh. Trong đó Phương Mai được kỳ vọng đoạt tấm huy chương đầu tiên. Cô từng 3 lần đoạt HCĐ ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp trước đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.