NSA chế tạo siêu máy tính do thám

06/01/2014 03:25 GMT+7

Tờ The Washington Post dẫn tài liệu của cựu nhân viên CIA Edward Snowden tiết lộ Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đang nghiên cứu phát triển máy tính lượng tử có khả năng bẻ khóa gần như mọi loại mật mã.

Nếu thành công, NSA có thể rộng đường theo dõi mọi thông tin mà họ muốn, từ bí mật ngân hàng, y tế đến kinh tế, chính trị, quân sự. Từ lâu, nhiều tập đoàn công nghệ thông tin đã đặt mục tiêu chế tạo máy tính lượng tử để gia tăng tốc độ xử lý dữ liệu cũng như độ bảo mật.

 Việc chế tạo siêu máy tính nằm trong kế hoạch “Thâm nhập mục tiêu khó” (Penetrating hard targets) của NSA, có tổng ngân sách 79,7 triệu USD.

Theo tài liệu của Snowden, các chuyên gia của cơ quan này đang nghiên cứu chế tạo máy tính lượng tử trong những căn phòng đặc biệt được bảo vệ khỏi mọi nguồn bức xạ điện từ bên ngoài.

Lan Chi

 >> Apple bác bỏ cáo buộc liên kết với NSA
 >> Quan chức NSA muốn ‘ân xá’ cho Edward Snowden
 >> Hàng ngàn người Mỹ biểu tình phản đối NSA
 >> Nghi án đánh sập website NSA
 >> Báo chí Mỹ ‘kém tự do ngôn luận’ trong vụ do thám của NSA

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.