NSND Bạch Tuyết tiết lộ về Minh Vương sau khi được hiến thận

30/08/2023 14:37 GMT+7

Trong chương trình Chân dung nghệ sĩ phát trên kênh YouTube, NSND Bạch Tuyết có những trải lòng về giọng ca đình đám của sân khấu cải lương - NSND Minh Vương.

NSND Bạch Tuyết: Ngoài đời Minh Vương kiệm lời hơn khi trên sân khấu  - Ảnh 1.

NSND Bạch Tuyết từng nhận xét NSND Minh Vương sống hiền lành, chưa làm phiền lòng một ai

FBNV

Trong sự nghiệp nghệ thuật của NSND Minh Vương, NSND Bạch Tuyết ấn tượng với các vở diễn như Rạng ngọc Côn Sơn (vai Nguyễn Trãi), Đời cô Lựu (vai Võ Minh Lâm), Tô Ánh Nguyệt (vai Minh)... Theo nhận xét của “cải lương chi bảo” thì "đời thường Minh Vương kiệm lời hơn nhiều so với trên sân khấu”.

Sau khi được hiến thận, nam nghệ sĩ được đồng nghiệp nhận xét cởi mở hơn nhưng “ngay cả khi trở nên hoạt bát, trẻ trung hơn thì đó vẫn là một Minh Vương nói đủ những điều mình nói, nói thật những điều mình suy nghĩ”.

NSND Bạch Tuyết ấn tượng với NSND Minh Vương bởi lối sống nhận ơn và trả ơn. Điều đó được thể hiện qua cách ông đối đãi với đấng sinh thành, với người thầy của mình là nghệ sĩ Bảy Trạch, với các đồng nghiệp mà đặc biệt là người bạn diễn ăn ý NSND Lệ Thủy

NSND Bạch Tuyết: Ngoài đời Minh Vương kiệm lời hơn khi trên sân khấu  - Ảnh 2.

NSND Bạch Tuyết có mối quan hệ thân thiết, từng hợp tác với NSND Minh Vương trong nhiều dự án cải lương

TL

“Nhận ơn và trả ơn đã làm nên một nhân cách con người, bạn đã sống như thế nào để được trao tặng và bạn đã làm gì để hồi đáp hồng ân ấy? Cả cuộc đời người mang tên Nguyễn Văn Vưng - nghệ sĩ Minh Vương đã trọn vẹn với lẽ sống đó”, NSND Bạch Tuyết chia sẻ.

Nhắc đến kỷ niệm với NSND Minh Vương, NSND Bạch Tuyết kể thời điểm những năm 2000, nhà sản xuất có “đặt hàng” bà thực hiện một loạt video cải lương. Lúc đó, nữ nghệ sĩ làm cùng lúc hai vai trò là diễn viên và tác giả. Các tác phẩm như Nguyệt khuyết, Tình xa nghĩa lạ, Tóc mai sợi vắn… đều có sự góp mặt của NSND Minh Vương.

“Ở đó, tôi muốn khai thác giọng ca Minh Vương như một sự bảo lưu vốn quý cho mai sau nên hầu hết các bài ca tôi đều tìm cách ủy thác vào tài năng của người bạn nghề. Cho đến giờ, thi thoảng tôi vẫn ngồi nghe lại, như một kỷ niệm đẹp trong nghề”, giọng ca 4X tâm sự.

NSND Bạch Tuyết: Ngoài đời Minh Vương kiệm lời hơn khi trên sân khấu  - Ảnh 3.

Ở tuổi ngoài 70, NSND Minh Vương vẫn miệt mài đi biểu diễn phục vụ khán giả

TL

Trong sự nghiệp nghệ thuật, NSND Minh Vương luôn nhận được sự yêu thương, ủng hộ của khán giả. NSND Bạch Tuyết kể đã có thời điểm “Khôi nguyên vọng cổ” có ý định sang Úc để định cư cùng gia đình sau biến cố. Tuy nhiên khi cân nhắc, nam nghệ sĩ chọn ở lại Việt Nam. Nói về điều này, NSND Bạch Tuyết cho hay: “Vì chỉ có ở lại với quê hương, anh mới được ca được diễn cho bà con, cũng là cho chính mình”.

NSND Bạch Tuyết kể thêm trong một lần hát Đời cô Lựu, sau khi thăng hoa với NSƯT Thanh Sang trên sân khấu, bà vô tình bắt gặp hình ảnh NSND Minh Vương ngồi trong một góc khuất của sàn diễn. Hình ảnh này khiến nữ nghệ sĩ chiêm nghiệm: “Là một danh ca, một Khôi nguyên vọng cổ, ngay cả khi không cất tiếng vẫn đủ sức để tạc nên một tượng đài nghệ thuật, chỉ có thể là Minh Vương”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.