NSND Lệ Thủy: Diễn hội chợ không có gì xấu hổ

31/10/2022 10:30 GMT+7

Chia sẻ với Thanh Niên , NSND Lệ Thủy cho biết việc nghệ sĩ có danh hiệu biểu diễn ở các hội chợ, sân khấu bình dân không làm mất đi giá trị của họ. Với bà, đó là cơ hội được đưa lời ca tiếng hát của mình đến gần hơn những khán giả ít có cơ hội được thưởng thức nghệ thuật .

NSND Lệ Thủy chia sẻ cuộc sống hiện tại không có gì lo nghĩ

Thanh Chi

Ở tuổi U.80, NSND Lệ Thủy vẫn rạng rỡ và tràn đầy năng lượng mỗi khi xuất hiện. Trong chương trình ca nhạc từ thiện diễn ra tại TP.HCM tối 29.10, nữ nghệ sĩ kỳ cựu đã có những chia sẻ gần gũi về cuộc sống hiện tại cũng như tình yêu đối với sân khấu. Ngôi sao cải lương gạo cội tiết lộ sức khỏe vẫn ổn, không chỉ đứng trên sân khấu hát mà có thể đi về giữa Việt Nam và Úc thăm con cháu. “Bây giờ cuộc sống của tôi không có gì lo nghĩ, quan trọng là con cái đã thành đạt hết rồi. Giờ tôi và ông xã chỉ việc quan tâm đến nhau, xem sức khỏe là quan trọng nhất. Có sức khỏe là có tất cả”, nữ nghệ sĩ bộc bạch.

“Cô đào ngoại hạng” của sân khấu cải lương miền Nam chia sẻ bà không còn đi hát, đi xa nhiều như trước nhưng nếu có những chương trình, sự kiện phù hợp thì bà vẫn nhận lời. Sau hai năm dịch bệnh, hồi đầu năm 2022, nghệ sĩ Lệ Thủy sang Úc đoàn tụ với con cháu và ở lại khoảng 3 tháng. Trừ Dương Đình Trí, các con của bà đều ở nước ngoài nên bà vẫn thường đi lại thăm nom. Cùng với đó, Lệ Thủy cũng dành thời gian tham gia các hoạt động từ thiện ý nghĩa cùng bạn bè thân thiết.

Đối với nữ nghệ sĩ kỳ cựu, được đứng trên sân khấu đã là một niềm vui. Dù biểu diễn ở những sự kiện trang trọng, đẳng cấp cho đến bình dân, bà đều cống hiến hết mình

Minh Tân - Quang Tuấn

Trước ý kiến cho rằng đối với những người đã đạt danh hiệu NSƯT, NSND, biểu diễn ở các hội chợ, những sự kiện bình dân làm giảm mất giá trị của danh hiệu, NSND Lệ Thủy không đồng tình. Giọng ca Lan và Điệp chia sẻ bà tham gia biểu diễn rất nhiều chương trình hội chợ, trong đó có các chương trình ở vùng sâu vùng xa. Với ngôi sao cải lương gạo cội, đây là cơ hội để bà mang lời ca tiếng hát đến gần hơn với những khán giả ít có cơ hội thưởng thức nghệ thuật.

“Đâu phải là NSND, NSƯT là không được hát ở những hội chợ? Quan trọng ở mình, ăn thua ở bản chất của mình thôi, chỉ cần bản thân đừng làm gì đánh mất bản chất của mình thì danh hiệu NSND, NSƯT vẫn tồn tại mãi. Mình đừng làm gì xấu thôi chứ còn hát ở đây cũng là hát, hát ở đâu cũng phải hết mình chứ đâu phải nghệ sĩ hát ở những hội chợ rồi ra đó muốn ca gì là ca”, nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Ngôi sao kỳ cựu cũng nhấn mạnh dù là sân khấu lớn hay nhỏ, bình dân hay sang trọng, người nghệ sĩ vẫn phải đặt cái tâm vào tiết mục biểu diễn của mình. “Tuy hát ở những hội chợ không được sang trọng như mình đứng trên những sân khấu lớn như một thánh đường nhưng sự kiện ấy vẫn có rất nhiều khán giả đến thưởng thức. Đó là cơ hội để các nghệ sĩ đem được tiếng hát đến vùng sâu, vùng xa bởi ở những nơi ấy, ngoài những hội chợ nhỏ, bà con không có gì nhiều để giải trí”, giọng ca Đời cô Lựu chia sẻ.

Bà tâm sự ở thành phố mọi người có nhiều cách để giải trí như ra rạp chiếu phim, xem ca nhạc, đến các tụ điểm vui chơi nhưng ở những miền quê, nhất là vùng sâu vùng xa, chỉ những dịp có hội chợ, có gánh lô tô về hát, họ mới có dịp thưởng thức nghệ thuật.

“Khi mình càng đi thì lại càng thấy thương họ nhiều hơn nữa. Tôi là người thường xuyên tham gia các chương trình như vậy, tôi đi rất nhiều hội chợ như trên tôi cảm thấy hạnh phúc, tự hào, không có gì xấu hổ. Những NSND, NSƯT phải đi những nơi như vậy mới gọi là được, quan trọng là bản thân mình không làm điều gì xấu xa thôi”, nghệ sĩ U.80 nói thêm. Bà bộc bạch từng tham gia rất nhiều chương trình ở vùng sâu vùng xa và hát với tâm hồn thoải mái, không có gì phải đắn đo, suy nghĩ.

Tối 29.10, NSND Lệ Thủy biểu diễn không cát-sê trong đêm nhạc Tìm mẹ trong mơ nhằm gây quỹ hỗ trợ cho trẻ em mồ côi vì dịch Covid-19 trên địa bàn hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu. “Bạc Liêu, Cà Mau và miền Tây nói chung rất ân tình với tôi. Tôi đi hát ở đó rất nhiều và khán giả ở đó đã nuôi nấng tôi biết bao nhiêu nên bây giờ tôi giúp lại xíu có gì đâu”, ngôi sao gạo cội tâm sự

Minh Tân - Quang Tuấn

NSND Lệ Thủy tâm sự được hát là niềm hạnh phúc của bà và nữ nghệ sĩ chưa có ý định dừng hoạt động nghệ thuật. “Hiện tại tôi thấy sức khỏe của mình vẫn tốt. Với tôi, được đi hát là một niềm vui nên nếu ai có mời mà tôi thấy mình đảm nhận được thì tôi đi… Tôi làm nghệ thuật từ lúc 13 tuổi, bây giờ mà biểu tôi buông bỏ tất cả để về nghỉ ngơi, lo cho sức khỏe của mình thì tôi thấy buồn lắm. Mà không lo cho sức khỏe của mình cũng không được, nên tôi phải cân nhắc mỗi khi nhận được một lời mời, cái nào đáng thì tôi mới đi còn không thì thôi. Tôi không có nghĩ về nằm dưỡng sức nhiều đâu vì tôi biết nhiều khán giả còn thương mình. Mà khán giả còn thương thì tôi phải đi, chừng nào khán giả hết thương tôi mới hết đi hát”, nữ nghệ sĩ bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.