NSƯT Ngọc Trinh: Từng phải xin vai diễn để vượt qua cái bóng của 'Mùi ngò gai'

02/02/2023 13:43 GMT+7

Nghệ sĩ Ngọc Trinh trải lòng về những thành công trong sự nghiệp nghệ thuật của mình và quan điểm làm nghề trong chương trình Khoảnh khắc rực rỡ.

NSƯT Ngọc Trinh: Từng phải xin vai diễn để vượt qua cái bóng của 'Mùi ngò gai' - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Ngọc Trinh nói về áp lực sau thành công quá lớn của bộ phim Mùi ngò gai

BTC

Chương trình Khoảnh khắc rực rỡ tập 45 vừa lên sóng với sự tham gia của NSƯT Ngọc Trinh. Cô là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình lẫn sâu khấu kịch. Bên cạnh thành công của bộ phim Mùi ngò gai, Ngọc Trinh cho biết cô còn có nhiều cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp, đặc biệt là khi thử sức ở vai trò đạo diễn.

Ngọc Trinh tiết lộ, cô dựng vở 49 ngày yêu là bài tốt nghiệp ra trường trong vai trò đạo diễn. Ban đầu, nữ nghệ sĩ dự định chỉ dùng vở diễn để hoàn thành bài thi. Bất ngờ là vở diễn của Ngọc Trinh được chấm điểm rất cao nên cô tự tin mang đi tham gia Liên hoan Sân khấu toàn quốc 2015.

Nữ diễn viên cho hay: "May mắn đã mỉm cười với tôi khi vở diễn giúp tôi đoạt huy chương vàng. Cũng trong năm đó, tôi nhận được một giải đạo diễn kịch bản. Đó là những khoảnh khắc rực rỡ đối với tôi. Thật sự tôi rất mang ơn quý vị khán giả đã ủng hộ cho mình, cảm ơn ê kíp và những bạn diễn là những cộng sự tuyệt vời cùng tôi làm nên một tác phẩm".

NSƯT Ngọc Trinh: Từng phải xin vai diễn để vượt qua cái bóng của 'Mùi ngò gai' - Ảnh 2.

Trong một thử thách, Ngọc Trinh khiến Nguyên Khang ngỡ ngàng vì khả năng nhập vai của mình

BTC

Theo Ngọc Trinh, ở mỗi vai trò diễn viên hay đạo diễn, cô đều có sự rạch ròi khi thực hiện. "Khi đứng ở vai trò là diễn viên, được đạo diễn mời thì lúc đó tôi nghĩ mình là diễn viên, việc trước tiên là phải hoàn thành cho tốt vai diễn. Tất nhiên mình có sáng tạo, nhưng mà dù cho sáng tạo như thế nào thì mình cũng phải tôn trọng ý đồ đạo diễn chứ không thể để cái tôi quá lớn. Bởi nếu như vậy thì mình đã làm trật hướng của đạo diễn, tội nghiệp người ta. Còn nếu tôi làm đạo diễn thì chắc chắn là tôi sẽ làm theo cái suy nghĩ, sáng tạo của mình. Quan trọng là mình phải biết rạch ròi, khi nào làm diễn viên và khi nào làm đạo diễn", Ngọc Trinh nêu quan điểm.

Trong sự nghiệp diễn xuất, Ngọc Trinh cho biết lúc mới ra trường, cô tham gia nhiều vai có tính cách nhí nhảnh, dễ thương vì ngoại hình nhỏ nhắn và giọng nói của mình. Điều đó khiến một số khán giả nhìn nhận rằng nữ nghệ sĩ chỉ thể hiện được dạng vai này. "Nhưng theo thời gian thì Ngọc Trinh cũng phải lớn chứ đâu thể nào mà trẻ hoài được. Với lại, tôi nghĩ mình là một diễn viên, không thể mãi mãi đóng khung trong một dạng vai diễn nào đó. Trước tiên, tôi phải làm mới mình, cho khán giả thấy thì họ mới tin chứ nếu không thì khán giả sẽ mãi nhớ về cô bé trong Mùi ngò gai thôi. Tôi chủ động tìm và xin các đạo diễn cho đóng những vai khác hẳn vai trước đó", cô nói.

NSƯT Ngọc Trinh: Từng phải xin vai diễn để vượt qua cái bóng của 'Mùi ngò gai' - Ảnh 3.

Nữ nghệ sĩ tri ân những người thầy trên sóng truyền hình

BTC

Nói về áp lực sau thành công quá lớn của bộ phim Mùa ngò gai, Ngọc Trinh thẳng thắn: "Người ta thường nói thành công này thì sẽ che lấp những cái phần ở phía sau. Nhưng bản thân tôi thì nghĩ khác, mình đừng đóng khung bất cứ một cái gì hết. Những giá trị hôm qua, tất nhiên mình trân trọng, nhưng mà nó vẫn là giá trị hôm qua và cuộc sống vẫn tiếp diễn. Nhất là người nghệ sĩ, cần phải có những vai diễn mới nhất chứ đừng ngồi ở đó mà mơ màng hôm qua hoài, tôi nghĩ đó là điều nguy hiểm. Tôi trân trọng quá khứ nhưng tôi nhìn nhận là hôm nay mình còn phải đi tiếp nữa".

Phần kết chương trình, NSƯT Ngọc Trinh gửi lời tri ân đến những người thầy của mình. Cô bày tỏ: "Người thầy đầu tiên dạy tôi diễn xuất là thầy Nguyễn Công Ninh. Khi trở lại trường học đạo diễn thì có thầy Đoàn Bá, NSND Trần Ngọc Giàu và NSND Trần Minh Ngọc. Để có được Ngọc Trinh hôm nay, chắc chắn tôi phải nói lời cảm ơn rất nhiều đến những người thầy đó, những người đã truyền lửa, dạy cho tôi không chỉ trên lý thuyết mà còn những kinh nghiệm quý báu trên sàn diễn".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.