NSƯT Thành Lộc tiết lộ chuyện Việt Hương đi cấp cứu sau khi quay phim

07/04/2023 07:51 GMT+7

Trong tiệc đóng máy phim điện ảnh Ma da, NSƯT Thành Lộc có nhiều chia sẻ về bạn diễn Việt Hương cũng như quá trình tham gia dự án.

Nhà giáo ưu tú Diệu Đức, NSƯT Thành Lộc, Việt Hương, đạo diễn Nhất Trung... vừa tham dự tiệc đóng máy của đoàn làm phim Ma da được tổ chức ở TP.HCM. Tại đây, các nghệ sĩ có màn giao lưu, tâm sự cùng ê kíp về hành trình 35 ngày thực hiện dự án ở Năm Căn (Cà Mau).

NSƯT Thành Lộc: Nghệ sĩ kể khổ nhiều quá lại vô duyên - Ảnh 1.

NSƯT Thành Lộc và Việt Hương tâm sự về hành trình quay phim tại Cà Mau

MK

Nghệ sĩ Việt Hương kể lại những kỷ niệm phải ngâm mình dưới nước nhiều giờ đồng hồ mỗi ngày. Chuyện ăn uống, di chuyển ở rừng đước là vấn đề nan giải, đôi khi ê kíp phải ăn uống trong lúc ngâm mình dưới nước. Cũng vì thế, mọi người trong đội ngũ sản xuất đều gắn kết, yêu thương nhau. Các nhân viên bắt đầu gọi Việt Hương là mẹ, cùng lăn xả trên phim trường. Dù gặp nhiều trở ngại về điều kiện quay phim song nữ diễn viên khẳng định đây là vai ấn tượng nhất, nguy hiểm nhất và dùng nhiều kỹ năng nhất trong những năm gần đây của cô.

Đồng hành cùng Việt Hương trong bộ phim lần này là NSƯT Thành Lộc, anh cho biết bản thân thật sự không muốn kể khổ quá nhiều. Nam nghệ sĩ nói: "Thật ra thì lên đây không phải kể khổ, kể nhiều quá lại vô duyên, nghề diễn viên là phải cực rồi". Dù vậy, diễn viên Ngôi nhà bươm bướm vẫn tâm sự về khoảng thời gian gắn bó với đoàn phim Ma da.

NSƯT Thành Lộc: Nghệ sĩ kể khổ nhiều quá lại vô duyên - Ảnh 2.

Để thuận tiện cho việc quay phim, Việt Hương cùng ê kíp ăn uống trong lúc ngâm mình dưới nước

FBNV

Theo NSƯT Thành Lộc, bối cảnh phim chủ yếu là cảnh sông nước, nhiều đoạn quay ở vuông tôm cũ, hầu hết dưới đáy là bùn, môi trường nhiều vi trùng, vi khuẩn. Do đó không chỉ diễn viên mà đội ngũ sản xuất đều không tránh khỏi việc da đen sạm, nổi ghẻ, vết thương lâu lành. Anh đùa có nhân viên trong đoàn cam kết rằng sau dự án này sẽ không bao giờ tham gia làm phim về sông nước nữa.

"Nhiều đoàn phim đôi khi có cái không thuận, dễ gây lộn, nhưng đoàn phim này chỉ có tiếng cười. Việt Hương ngoài làm một diễn viên còn là nghệ sĩ hài, cô ấy kết nối tất cả với nhau. Vì vậy mọi người không thấy nản, cùng truyền năng lượng để hoàn tất cảnh quay", NSƯT Thành Lộc cho hay.

NSƯT Thành Lộc: Nghệ sĩ kể khổ nhiều quá lại vô duyên - Ảnh 3.

NSƯT Thành Lộc tiết lộ Việt Hương bị nhiễm lạnh, phải đi cấp cứu

MK

Bên cạnh đó, "Bò cạp câm" trong vở Hoàng tử Ai Cập không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ với đàn em. Anh kể bạn diễn của mình vốn không biết bơi, tuy nhiên sau quá trình liên tục bị "dìm xuống", ngâm mình dưới nước nhiều lần, cô đã có thể vượt qua mọi trở ngại.

NSƯT Thành Lộc chia sẻ: "Đoàn phim ai cũng bệnh nhưng người bệnh cuối cùng là Việt Hương. Cô bị nhiễm lạnh trong suốt 35 ngày đóng phim, đến giờ mới bộc phát. Trước khi đến dự tiệc đóng máy, cô ấy vừa mới cấp cứu từ bệnh viện về". Đồng thời, anh cũng gửi lời cảm ơn đến Việt Hương vì năng lượng tích cực mà cô đã lan tỏa.

NSƯT Thành Lộc: Nghệ sĩ kể khổ nhiều quá lại vô duyên - Ảnh 4.

NSƯT Thành Lộc gửi lời cảm ơn Việt Hương vì đã luôn hăng say cống hiến và kết nối mọi người

FBNV

Đồng tình với chia sẻ của NSƯT Thành Lộc, nghệ sĩ - nhà giáo ưu tú Diệu Đức cho biết mỗi khi nhìn thấy sự hy sinh, hết mình trong từng cảnh quay của Việt Hương, cô đều cảm thấy thương đàn em. "Bà hội đồng" trong Tiếng sét trong mưa tâm sự có lúc xem Việt Hương vừa hoàn thành một phân đoạn liền đến và nói sao cô thấy thương em quá, rồi cả hai cùng ôm nhau khóc. Đó là một trong những kỷ niệm đẹp của nữ nghệ sĩ khi tham gia dự án này.

Dự án điện ảnh Ma da vừa hoàn thành giai đoạn quay phim tại Cà Mau. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên thực lực như Việt Hương, NSƯT Thành Lộc, Cẩm Ly, nhà giáo ưu tú Diệu Đức cùng các diễn viên nhí. Hiện thời điểm phát hành phim chưa được nhà sản xuất tiết lộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.