Sức khỏe của Việt Hương sau khi bị lệch mặt, phải châm cứu

06/04/2023 14:51 GMT+7

Việt Hương cho biết hiện tại, sức khỏe của cô ổn hơn song vẫn phải tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ về việc châm cứu, uống thuốc.

Sức khỏe của Việt Hương sau khi bị lệch mặt, phải châm cứu - Ảnh 1.

Việt Hương được khuyên dành thời gian nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe

NVCC

Trao đổi với chúng tôi, Việt Hương cho biết sau khi châm cứu, cô cảm thấy ổn hơn. Dù vậy, vợ Hoài Phương được bác sĩ khuyên phải dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. “Bây giờ tôi châm cứu 3 ngày 1 lần, uống thuốc đông y mỗi ngày. Bác sĩ cũng nhắc tôi nên giảm bớt việc, tịnh dưỡng trong khi sân khấu đang phúc khảo để chuẩn bị diễn”, cô cho hay.

Việt Hương nói thêm trước đó, vì liên tục ngâm nước để hoàn thành xong dự án điện ảnh Ma da nên cô bị nhiễm lạnh. Sáng 5.4, sau khi ngủ dậy, nữ nghệ sĩ phát hiện mình bị lệch mặt, toàn thân ớn lạnh. Nhạc sĩ Hoài Phương đã liên hệ bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để nhờ tư vấn. Tối cùng ngày, cô cùng chồng góp mặt trong tiệc đóng máy phim điện ảnh Ma da.

Sức khỏe của Việt Hương sau khi bị lệch mặt, phải châm cứu - Ảnh 2.

Trước đó Việt Hương liên tục ngâm mình trong nước để quay phim Ma da

FBNV

Trên trang cá nhân, Việt Hương đăng tải hình ảnh, đồng thời chia sẻ thêm về tình trạng sức khỏe hiện tại của mình. Nữ diễn viên cảm kích khi nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Cô cho hay: “Cảm ơn mọi người yêu thương, thăm hỏi. Tôi sẽ duy trì châm cứu, uống thuốc vì bị nhiễm hàn thôi. Nhưng tôi đã khỏe, đang chạy sân khấu và lên đồ rần rần rồi cả nhà ơi". Dưới phần bình luận, nhiều khán giả động viên, khuyên sao phim Nhà có năm nàng tiên giữ gìn sức khỏe để tiếp tục với các dự án nghệ thuật mới.

Trước đó, Việt Hương dành hơn 1 tháng để xuống Cà Mau quay phim Ma da do cô đóng vai chính. Theo nữ diễn viên, đây là vai diễn khó nhất trong hành trình làm nghề của mình, đòi hỏi cô phải ngâm mình dưới nước liên tục. Cô kể: “Mỗi ngày tôi phải ngâm mình từ 6 đến 8 tiếng. Tôi chọn cách ăn tại chỗ, vì nếu đi lên bờ nó lạnh và mất thời gian”, Việt Hương cho hay.

Việt Hương kể khoảng thời gian quay phim Ma da là hành trình đẹp trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình. Không chỉ được ê kíp hỗ trợ, nữ diễn viên còn cảm nhận được tình yêu thương của khán giả tại Cà Mau. “35 ngày bơi lặn tại Cà Mau, tôi đã hoàn thành xong vai diễn. 10 năm gần đây đi đóng phim, đây là vai ấn tượng nhất, nguy hiểm nhất và cũng là vai dùng nhiều kỹ năng nhất", cô chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.