NSƯT Thế Hiển hé lộ sự thật đẫm nước mắt của ca khúc 'Hoàng hôn màu tím'

24/07/2022 08:09 GMT+7

NSƯT Thế Hiển hé lộ hoàn cảnh sáng tác loạt ca khúc bất hủ trong tập 19 Vẫn hát lời tình yêu. Trong đó, ông gây sốc khi tiết lộ về câu chuyện bi đát của bài hát Hoàng hôn màu tím.

Nhạc sĩ Thế Hiển kể chuyện tình đẫm nước mắt của thầy giáo trong Hoàng hôn màu tím

BTC

Nhạc sĩ Thế Hiển thuộc thế hệ nghệ sĩ gạo cội của Việt Nam, ghi dấu ấn khi tạo ra nhiều ca khúc bất hủ theo từng giai đoạn. Không chỉ được mệnh danh là nhạc sĩ của những người lính, ông còn gây ấn tượng với nhiều bài tình ca lãng mạn.

Trong đó, ca khúc Hoàng hôn màu tím từng gây nức lòng người hâm mộ khi kể về chuyện tình đầy bi đát. Nam nhạc sĩ tiết lộ lấy cảm hứng sáng tác từ chính mối tình dang dở của thầy giáo. Khoảnh khắc thầy nhìn người yêu cũ lên xe hoa trong ngậm ngùi đã để lại ấn tượng sâu sắc trong ông.

Nhạc sĩ Thế Hiển sở hữu gia tài sáng tác đồ sộ với chủ đề đa dạng

BTC

NSƯT Thế Hiển tâm sự: “Thầy giáo của tôi nhà ở Mỹ Tho nhưng đem lòng yêu một cô gái quê ở Bến Tre. Lúc dắt học trò đi học về thì thầy tôi thấy cảnh người ta “pháo đỏ rượu hồng” bên kia sông. Thầy tôi đứng đó, nhìn qua sông mà lòng ngậm ngùi vì mình không phải là chú rể. Sau đó, thầy lâm bệnh nặng và qua đời. Khi tôi lớn lên, tôi mới hiểu cảm giác tuyệt vọng của thầy khi chứng kiến cảnh “con sáo đã sang sông”. Thế là tôi đặt bút viết về mối tình đó”.

Sau khi hoàn thành nhạc phẩm vào năm 1991, nhạc sĩ Thế Hiển đã nhắm đến những giọng ca Nam Bộ để thể hiện trọn vẹn tinh thần bài hát. Sau thời gian tìm kiếm, ông đã giao ca khúc này cho người bạn Đình Văn.

Đến năm 1992, Hoàng hôn màu tím chính thức trình làng. Nam ca sĩ bồi hồi nhớ lại: “Khi tôi nhận ca khúc thì vô cùng bất ngờ. Vì tôi nghĩ bạn tôi (nhạc sĩ Thế Hiển) chỉ chuyên viết cho người lính, mà lại có thể viết bài hát mềm mại về một buổi chiều hoàng hôn”.

Ca sĩ Đình Văn bồi hồi kể kỷ niệm hát Hoàng hôn màu tím của nhạc sĩ Thế Hiển

BTC

Ngoài ra, nghệ sĩ Thế Hiển còn chứng tỏ khả năng biến hóa khi nhanh chóng bắt nhịp thời đại với dòng nhạc trẻ cuối thập niên 1990. Ca khúc tiêu biểu trong gia tài sáng tác của ông là Tóc em đuôi gà với sự thể hiện của Quang Linh. Đáng chú ý, nhạc phẩm ra đời trong hoàn cảnh vô cùng trớ trêu khi ông bị một nữ sinh tông xe.

NSƯT Thế Hiển hài hước chia sẻ: “Năm 1995, tôi thi vào Nhạc viện TP.HCM để học tiếp bậc đại học sáng tác và thanh nhạc. Trong một lần đi ngang trường Marie Curie, tôi bị một cô bé mặc áo dài trắng đạp xe ngược chiều tông vào mình. Thế là hai chú cháu ngã lăn ra đường, may mắn người không bị gì. Tôi định hỏi tại sao lại vội như vậy thì cô bé rơm rớm nước mắt xin lỗi. Tôi thấy thương quá rồi chợt nhớ lại hồi còn nhỏ cũng hay đạp xe đuổi theo những cô bé mặc áo dài cột tóc đuôi gà. Thế là trong đầu bật lên giai điệu Này cô bé có mái tóc đuôi gà…”.

Tại chương trình, nhạc sĩ Thế Hiển cũng một phen bồi hồi khi nghe lại sáng tác Nhong nhong nhong của mình qua giọng ca của Quốc Đại và bé Candy Ngọc Hà. Đây là bài nhạc nổi bật của ông khi trong mảng tình yêu gia đình. Chương trình Vẫn hát lời tình yêu được phát sóng lúc 21 giờ, thứ bảy hàng tuần trên THVL1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.