NSƯT Tú Sương, Võ Minh Lâm tái xuất trong vở 'Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài'

Thế Sang
Thế Sang
11/01/2022 18:24 GMT+7

NSƯT Tú Sương (vai Chúc Anh Đài) và "kép đẹp" Võ Minh Lâm (vai Lương Sơn Bá) đã có những chia sẻ về vai diễn trong vở Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài khi tập luyện ở sân khấu Chí Linh - Vân Hà.

NSƯT Vân Hà xác nhận vở cải lương Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài (cố soạn giả Đức Phú; đạo diễn: Chí Linh) sẽ diễn vào ngày 12.2 tới tại Nhà hát TP.HCM (Q.1). Các nghệ sĩ sẽ tập lại vở vào ngày 14.1. Chị cho biết, anh chị em nghệ sĩ phải tập lại từ đầu do nghỉ dịch lâu nên quên nhiều chỗ. Lịch diễn ban đầu của vở là ngày 13.6.2021, cuối cùng phải hoãn lại do dịch bệnh.

NSƯT Vũ Linh và "Chuông vàng vọng cổ" Võ Minh Lâm diễn chung vai Lương Sơn Bá, NSƯT Tú Sương vào vai Chúc Anh Đài. Vở diễn lần này còn có sự góp mặt của NSƯT Phượng Loan, NSƯT Vân Hà, nghệ sĩ Chí Linh, nghệ sĩ Trọng Nghĩa, nghệ sĩ Cao Thúy Vy...

Tạo hình Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài của 2 nghệ sĩ Võ Minh Lâm, Tú Sương

nvcc

NSƯT Tú Sương: 'Không áp lực về sức khỏe khi diễn Chúc Anh Đài'

* Xin hỏi NSƯT Tú Sương, trước vai Chúc Anh Đài của sân khấu Chí Linh - Vân Hà, chị đã từng diễn ở các sân khấu nào?

- NSƯT Tú Sương: Tôi diễn tuồng Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài này cũng nhiều lần rồi. Lần đầu tiên tôi ghi hình cho trích đoạn Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài với cậu năm Thanh Tòng (NSND Thanh Tòng), chị Quế Trân (NSƯT Quế Trân), em Lê Thanh Thảo... Còn lần đầu tiên tôi diễn là trên sân khấu Bạch Long, chung với chị Trinh Trinh. Khi đó chị Trinh Trinh diễn vai Lương Sơn Bá, tôi diễn vai Chúc Anh Đài. Lúc đó vở được dì tư Xuân Yến (nghệ sĩ Xuân Yến), cậu Bạch Long (nghệ sĩ Bạch Long) chỉ đạo, ba mẹ tôi thì chỉ dạy về diễn xuất cho chị em tôi. Sau này tôi mới diễn với anh Vũ Luân (NSƯT Vũ Luân) trong đoàn Đồng Ấu - Bạch Long. Sau đó, tôi có đi diễn tăng cường với anh Vũ Luân cho Nhà hát Trần Hữu Trang. Sau này nữa, tôi có diễn cho sân khấu Dạ Lý Hương. Bây giờ tôi diễn chung với Võ Minh Lâm ở sân khấu Chí Linh - Vân Hà.

Trước đó, NSƯT Tú Sương từng diễn tại nhiều sân khấu khác nhau vở Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài. Tại sân khấu Chí Linh - Vân Hà, cô diễn cùng với đàn em Võ Minh Lâm

nvcc

* Được biết chị có gặp vấn đề về đôi chân. Điều này có gây áp lực cho chị?

- Chân tôi có tì sau chấn thương trước đó, bị đi bị lại 3 - 4 lần rồi. Sau này có vũ đạo hay tập bất cứ gì liên quan đến chân tôi đều có băng gối và uống thuốc hỗ trợ. Song những trường hợp vũ đạo nhiều tôi đều né bớt. Tuồng lần này khá dài và khá cực đối với tôi. Bên sân khấu của cô chú Vân Hà - Chí Linh có thêm những đoạn vũ đạo, bài hát nữa nhưng không ảnh hưởng đến chân tôi nhiều. Một phần cũng do tôi nữa, nếu tôi thích lia gối hay vũ đạo thì tôi sẽ tự băng gối thêm.

* Kỷ niệm nào khiến chị nhớ nhất khi diễn chung với nghệ sĩ Võ Minh Lâm?

- Tôi có rất nhiều kỷ niệm với em Võ Minh Lâm. Em ấy rất cầu tiến, nhận đủ loại vai và học nhiều chuyên môn về nghệ thuật. Cái gì không rõ là em ấy hỏi tôi, tôi hướng dẫn và em ấy học theo. Kỷ niệm tôi nhớ nhất là tại đêm diễn vở Đoàn Hồng Ngọc phá trận Thuần Dương (tác giả: Quang Nhã; đạo diễn: Chí Linh), tôi đá cây kiếm khiến nó trúng vào chân mày tôi, chảy máu.

NSƯT Tú Sương bị chảy máu ướt mặt khi đóng trong vở cải lương Đoàn Hồng Ngọc phá trận Thuần Dương đêm 26.7.2020

Đinh ngọc vân

Lúc đó, khi thấy máu từ chân mày tôi chảy xuống, Lâm rất lo. Thậm chí tôi không biết mình bị chảy máu. Võ Minh Lâm vừa hát vừa lo ra. Em vừa hát vừa lấy khăn lau chân mày cho tôi, lát sau tôi chạm lên mặt mới thấy máu rất nhiều, muốn xỉu (cười). Khi vào trong, tôi lấy nước suối rửa mặt rồi cả hai ra diễn tiếp cho hết tuồng.

"Kép đẹp" Võ Minh Lâm: "Vai diễn áp lực nhất từ trước đến giờ"

* Anh và NSƯT Vũ Linh đóng chung vai Lương Sơn Bá, anh có thể chia sẻ về vai lần này được không?

- Với tôi, ngay từ nhỏ, tôi luôn thần tượng NSƯT Vũ Linh, một "cây đa cây đề" trong làng sân khấu cải lương, đặc biệt là cải lương hồ quảng. Lần đầu tiên được diễn vai cũ của ông hoàng cải lương hồ quảng tôi vô cùng áp lực. Nói áp lực vì đây là vai dễ mà khó, mới mà cũ. Dễ mà khó vì tôi đã diễn nhiều vai thư sinh nhưng Lương Sơn Bá lại là vai diễn tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Với những trình thức, dáng đi, giọng nói của nhân vật Lương Sơn Bá, chẳng ai có thể hợp bằng NSƯT Vũ Linh. Đây là vai diễn áp lực nhất từ trước đến giờ của tôi. Tôi nhiều khi bị stress, lo sợ rằng không biết mình có thể tròn vai hay không, không biết khán giả có đón nhận một Lương Sơn Bá mới của Võ Minh Lâm hay không.

* Trước đây trong lúc tập, có nhiều lần NSƯT Vũ Linh uốn nắn cho anh về kỹ thuật hát. Anh cảm thấy như thế nào?

- Trên YouTube, khán giả dễ dàng tìm được những clip NSƯT Vũ Linh tập vở. Đây là những clip được quay vào ngày đầu tiên tập lúc cúng vở. Thực sự mà nói, tôi cảm thấy áp lực khi các clip này được đăng lên, đặc biệt là khi lần đầu tiên được ráp tuồng chung với NSƯT Vũ Linh. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng rất vui được khi thế hệ nghệ sĩ cha chú chỉ dạy cho mình. Quá trình trở thành Lương Sơn Bá là chặng đường còn dài, còn rất xa đối với tôi.

Trong cuộc đời làm nghệ thuật của mình, Lương Sơn Bá là một trong những vai khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cảm thấy rằng Tổ nghiệp rất thương mình, đặc biệt là khi có cơ hội trở thành một Lương Sơn Bá bên cạnh NSƯT Vũ Linh.

"Chuông vàng vọng cổ" Võ Minh Lâm hi vọng khán giả sẽ đón nhận vai diễn chàng Lương Sơn Bá bản mới do mình đóng

nvcc

Trong cuộc đời làm nghệ thuật của mình, Lương Sơn Bá là một trong những vai khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cảm thấy rằng Tổ nghiệp rất thương mình, đặc biệt là khi có cơ hội trở thành một Lương Sơn Bá bên cạnh NSƯT Vũ Linh.

Nghệ sĩ Võ Minh Lâm

* Đây là lần đầu tiên anh đóng trọn vở cải lương Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài phải không? Những lần diễn trước đây đã bổ trợ gì cho anh trong kỹ thuật ca, diễn vai này?

- Trước đó, tôi từng đóng trong trích đoạn Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài. Nếu xét trên thang điểm 10, tôi chấm mình chỉ 3 điểm thôi (cười). Đây là vai dễ mà khó, mặc dù là thư sinh thôi, nhân vật này lại khác so với những nhân vật thư sinh khác. Không có những nhân vật nào mà tôi diễn trước đó là bồi bổ, làm hành trang cho vai diễn Lương Sơn Bá của mình cả. Tôi phải gác lại hết tất cả những kỹ thuật được học trước đó, tôi phải hoàn toàn lột xác để vào vai.

* Anh duy trì sức khỏe như thế nào để không bị "thấm mệt" như trong vở Nàng Xê Đa trước đó?

- Ở mỗi vai diễn đều có những cái khó khác nhau. Vai Lương Sơn Bá lần này cũng khiến cho tôi rất mệt, không thua gì vai vua Priêm trong vở Nàng Xê Đa. Không phải vai Lương Sơn Bá có những ngóc ngách tâm lý phức tạp, cũng không có những màn phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt như vai Priêm nhưng đây là một trong những vai đau đầu, nhức óc, cũng khiến cho tôi "thấm mệt" ngay từ khi nhận kịch bản vì đây là vai diễn kinh điển. Tôi biết mình phải trau dồi nhiều hơn nữa vì tôi là một nghệ sĩ trẻ. Đây là một cơ hội vô cùng quý báu cho nghệ sĩ trẻ như tôi.

* Xin cảm ơn những chia sẻ của NSƯT Tú Sương và nghệ sĩ Võ Minh Lâm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.