Nữ bộ trưởng 26 tuổi của Thụy Điển

19/10/2022 15:40 GMT+7

Bà Romina Pourmokhtari (26 tuổi) vừa trở thành bộ trưởng trẻ tuổi nhất lịch sử Thụy Điển.

Theo AFP, chính phủ mới của Thụy Điển ngày 18.10 đã công bố nội các gồm 23 bộ trưởng, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng mới đắc cử Ulf Kristersson.

Trong nội các mới có bà Romina Pourmokhtari (26 tuổi) được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Khí hậu và Môi trường. Bà trở thành người trẻ nhất trong lịch sử Thụy Điển nắm chức bộ trưởng. Thụy Điển trước đây từng có bộ trưởng 27 tuổi.

Bà Romina Pourmokhtari (26 tuổi) vừa trở thành bộ trưởng trẻ tuổi nhất lịch sử Thụy Điển

afp

Bà sinh ra trong gia đình có gốc Iran ở ngoại ô Stockholm. Trước khi làm bộ trưởng, bà Pourmokhtari là người đứng đầu cánh thanh niên của đảng Tự do. Hồi năm 2020, bà từng đề xuất đánh thuế thịt để chống biến đổi khí hậu. Trước đây, bà từng công khai chỉ trích một số động thái chính sách của ông Kristersson mà theo bà là có khuynh hướng xích gần đảng Dân chủ Thụy Điển.

Bà Pourmokhtari là một trong 5 bộ trưởng thuộc đảng Tự do trong nội các 23 thành viên của Thủ tướng Kristersson.

Chính phủ liên minh của Thụy Điển vừa được lập ra vào cuối tuần qua sau khi đảng Ôn hòa của ông Kristersson đạt thỏa thuận liên minh với 2 đảng nhỏ hơn là Dân chủ Cơ đốc giáo và đảng Tự do. Đảng cực hữu lớn nhất tại Thụy Điển là đảng Dân chủ Thụy Điển không tham gia liên minh nhưng tuyên bố ủng hộ thành lập chính phủ thiểu số.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.