Nữ ca sĩ hát ca khúc chính SEA Games 30 rút khỏi lễ khai mạc

28/11/2019 13:40 GMT+7

Người hâm mộ chủ nhà Philippines cũng như Đông Nam Á vừa khá thất vọng khi hay tin nữ ca sĩ và diễn viên nổi tiếng Lea Salonga sẽ không xuất hiện tại lễ khai mạc để biểu diễn ca khúc chính thức của SEA Games 30 .

Nữ ca sĩ 48 tuổi người Philippines trước đó được chọn hát ca khúc chính thức của SEA Games năm nay có tựa “We Win As One”. Giai điệu của ca khúc này được sáng tác nghệ sĩ âm nhạc quốc gia Ryan Cayabyab và Floy Quintos là người viết lời. Lea Salonga hôm 26.11 đã chia sẻ trên Twitter video âm nhạc của bài hát được đăng tải trên tài khoản YouTube chính thức của SEA Games 30.

Lea Salonga trước đó đã chia sẻ video về bài hát chính thức của SEA Games 30

CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, một ngày trước khi chia sẻ ca khúc “We Win As One”, nữ ca sĩ - diễn viên nổi tiếng trên bất ngờ cho biết trong một dòng nhắn trên tài khoản Twitter cá nhận thông báo cô sẽ không biểu diễn trong lễ khai mạc SEA Games 30 diễn ra vào ngày 30.11. Salonga cho biết cô sẽ có một loạt các chương trình biểu diễn nhạc kịch tại Singapore bắt đầu từ ngày 28.11.
“Sẽ đi trên một chuyến máy bay đến Singapore vào ngày mai và sẽ bắt đầu chương trình Sweeney kéo dài 14 buổi của chúng tôi vào tối thứ Năm (28.11). Điều này có nghĩa là tôi sẽ không được biểu diễn tại lễ khai mạc SEA Games vào thứ Bảy. Tôi sẽ không trở về nhà cho đến khi Sweeney hoàn thành”, nữ ca sĩ viết trên tài khoản Twitter.
Sự vắng mặt của nữ ca sĩ nổi tiếng ở lễ khai mạc SEA Games 30 tại Philippine Arena ở TP.Bulacan chắc chắn là thông tin không vui cho BTC sự kiện này của Philippines. Bởi người hâm mộ chủ nhà Philippines cũng đang nóng lòng chờ đợi màn biểu diễn ca khúc chính thức SEA Games 30 của Lea Salonga, vốn là người phụ nữ châu Á đầu tiên đoạt giải thưởng Tony - giải danh giá nhất cho lĩnh vực nhạc kịch của nhà hát, tương đương với giải Oscar (phim), Emmy (truyền hình).

Chủ nhà Philippines đang gấp rút hoàn tất những hạng mục nhỏ để kịp ngày khai mạc SEA Games 30

ĐỘC LẬP

Theo thông tin ban đầu, lễ khai mạc SEA Games năm nay là lần đầu tiên trong lịch sử được tổ chức ở sân trong nhà Philippine Arena (có sức chứa tới 55.000 chỗ ngồi), cách khoảng 11km về phía bắc thủ đô Manila. Đây là sân đấu trong nhà lớn nhất thế giới. Lễ khai mạc SEA Games 30 sẽ có những màn trình diễn chủ đạo các kỹ thuật công nghệ số nhưng những chi tiết độc đáo nhất đến nay vẫn được giữ kín.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.