Nữ ca sĩ Kpop ngày càng mặc 'kiệm vải'

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
03/02/2024 09:59 GMT+7

Đối tượng khán giả chủ yếu của các sao nữ Hàn Quốc hầu hết ở độ tuổi thanh thiếu niên. Vậy nên xu hướng ăn mặc 'kiệm vải' trong những MV ca nhạc của hội idol xứ Hàn khiến nhiều người lo ngại.

Bắt đầu từ những năm 2000, làn sóng Hallyu chưa khi nào ngừng hạ nhiệt, thậm chí còn phát triển và nở rộ hơn trong những năm gần đầy. Không chỉ sản phẩm văn hóa mà phong cách ăn mặc, xu hướng thời trang hay trào lưu của những thần tượng xứ Hàn cũng là điều được khán giả trẻ hâm mộ và học hỏi, khiến Hàn Quốc còn trở thành "kinh đô thời trang" của châu Á.

Mỗi món đồ được lăng xê trong các MV ca nhạc hay khi xuất hiện trên sân khấu của các sao nữ Hàn Quốc dễ dàng trở thành xu hướng. Vì thế, khi trào lưu ăn mặc "kiệm vải" táo bạo đang gia tăng với sự hậu thuẫn của các nhóm nhạc thần tượng hàng đầu như: Le Sserafim, (G)I-DLE, Black Pink hay Sistar… đã dấy lên nhiều lo ngại về tác động xấu đến thế hệ trẻ.

Nữ ca sĩ Kpop ngày càng mặc 'kiệm vải'- Ảnh 1.

Hôm 25.1, công ty chủ quản của Le Sserafim - Hybe Labels đã tung một đoạn trailer giới thiệu cho mini-album mới nhất của họ mang tên Easy. Easy sẽ được phát hành chính thức vào lúc 18 giờ ngày 19.2 tới. Người gây ấn tượng nhất trong đoạn phim ngắn này là Huh Yunjin. Trong video, người đẹp sinh năm 2001 mặc áo bralette màu trắng phối quần lót xám, bên ngoài khoác áo phao dáng dài, sải bước tự tin qua khu mua sắm vào ban đêm. Nhiều khán giả nhận xét “bộ cánh” này thực sự không phù hợp đối với hình tượng mà nhóm Le Sserafim đang theo đuổi

INSTAGRAM NV

Nữ ca sĩ Kpop ngày càng mặc 'kiệm vải'- Ảnh 2.

Nhóm nhỏ của Sistar - Sistar19 đã có màn trở lại đầy bùng nổ sau 11 năm vắng bóng qua bài hát No More (Ma Boy) vừa được phát hành vào ngày 16.1 vừa qua. Lần “tái xuất” này của Hyolyn và Bora nhận được nhiều sự thích thú và hưởng ứng từ công chúng, cả hai cô gái đã không khiến người hâm mộ phải thất vọng với danh xưng “những nữ hoàng sexy” khi liên tục có các cảnh quay “đốt mắt” người xem. Tuy nhiên những bộ trang phục “ngắn cũn cỡn” của Hyolyn và Bora được cho là quá táo bạo

INSTAGRAM NV

Nữ ca sĩ Kpop ngày càng mặc 'kiệm vải'- Ảnh 3.

(G)I-DLE cũng đón đầu xu hướng ăn mặc “kiệm vải” khi xuất hiện gây sốc trong bộ ảnh quảng bá cho album 2 được ra mắt vào ngày 29.1. 5 cô gái diện bra bạc lấp lánh và chân váy ngắn vải lông trong khung cảnh tuyết trắng nhằm khoe hình thể tuyệt mỹ. Vẻ ngoài “chất chơi” của (G)I-DLE đã gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng Kpop. Nhiều khán giả cho rằng họ quá hở hang, thậm chí đi ngược lại hình ảnh mà nhóm từng thể hiện

INSTAGRAM NV

Nữ ca sĩ Kpop ngày càng mặc 'kiệm vải'- Ảnh 4.

Lisa - rapper của nhóm nhạc Black Pink là một trong những idol Kpop vướng phải “lùm xùm” ăn mặc hớ hênh nhiều nhất trong thời gian qua. Tối 26.1, chủ nhân bản hit Lalisa trình diễn tại buổi hòa nhạc Le Gala des Pièces Jaunes ở Accor Arena (Pháp) trong bộ trang phục bodysuit màu vàng sequins ôm sát cơ thể. Qua những động tác vũ đạo mạnh mẽ, nhiều lần người đẹp Thái Lan khiến người xem phải "đỏ mặt"

INSTAGRAM NV

Nữ ca sĩ Kpop ngày càng mặc 'kiệm vải'- Ảnh 5.

Tuy không quá táo bạo như các "đàn chị" nhưng phong cách ăn mặc trên sân khấu của New Jeans cho chương trình chào đón năm mới vào ngày 1.1 vừa qua cũng là đề tài được các netizen đem ra "mổ xẻ". Một bộ phận khán giả cho rằng những chiếc váy quá ngắn để lộ cả đồ bảo hộ ở bên trong đã khiến các cô gái không thực sự thoải mái khi trình diễn, bên cạnh đó điều này còn rất phản cảm bởi độ tuổi trung bình của các thành viên New Jeans chỉ mới 17

INSTAGRAM NV

Nữ ca sĩ Kpop ngày càng mặc 'kiệm vải'- Ảnh 6.

Không ít lần, các nữ thần tượng bị chính stylist "hại" khi chọn những "bộ cánh" thiếu vải hoặc quá ngắn, điển hình là trường hợp của Joy. Trong sự kiện diễn ra tại Indonesia vào tháng 12.2023, stylist của Red Velvet nhận "cơn mưa" chỉ trích khi để Joy mặc chiếc váy "ngắn chẳng tày gang" khiến trong suốt quá trình biểu diễn, mỹ nhân 9X liên tục phải lấy tay kéo váy. Outfit này đã khiến Joy bị mất điểm trầm trọng

INSTAGRAM NV

Vài năm qua, Hàn Quốc đã có sự đổi mới vô cùng mạnh mẽ trong thời trang. Đi đầu trong cuộc cách mạng này là các thần tượng vô cùng nóng bỏng quyến rũ, không ngại thử nghiệm táo bạo mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên việc làm này giống như một "con dao hai lưỡi" khi ảnh hưởng xấu đến nhận thức của một bộ phận khán giả trẻ là thanh thiếu niên. Vì vậy công chúng đang có những yêu cầu khắt khe với nghệ sĩ hơn nhằm "chỉnh đốn" các thần tượng dù hội nhập thế giới nhưng vẫn giữ đúng "thuần phong mỹ tục".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.