Nữ cơ phó lặp lại số phận bi thảm của chồng trong vụ rơi máy bay Nepal

18/01/2023 11:05 GMT+7

Cơ phó chuyến bay của hãng hàng không Yeti Airlines bị rơi ngày 15.1 ở Nepal là vợ của một phi công cùng hãng đã tử nạn trong vụ rơi máy bay 16 năm trước.

Cơ phó Anju Khatiwada

chụp màn hình the national

Theo Reuters, bà Anju Khatiwada, cơ phó chuyến bay của hãng hàng không Yeti Airlines gặp nạn ngày 15.1 ở Nepal là vợ của một phi công cùng hãng. Chồng bà Khatiwada, ông Dipak Pokhrel, đã qua đời vào năm 2006 khi chiếc máy bay ông lái bị rơi vài phút trước khi hạ cánh.

Năm 2010, bà Khatiwada gia nhập Yeti Airlines, nối gót chồng. Bà Khatiwada là cơ phó của chuyến bay chở 72 người từ thủ đô Kathmandu của Nepal bị rơi khi gần hạ cánh tại thành phố Pokhara. Đây là vụ tai nạn máy bay chết người nhất ở Nepal trong 30 năm qua. Cho đến nay, nhà chức trách đã tìm thấy 71 thi thể của các nạn nhân.

“Chồng bà ấy, Dipak Pokhrel, qua đời năm 2006 trong một vụ tai nạn máy bay Twin Otter của Yeti Airlines ở Jumla”, phát ngôn viên Sudarshan Bartaula của hãng hàng không cho biết.

“Bà ấy học trở thành phi công bằng số tiền bảo hiểm được nhận sau khi chồng mình qua đời”, ông Bartaula nói thêm.

Là một phi công có hơn 6.400 giờ bay, bà Khatiwada từng bay trên đường bay từ thủ đô Kathmandu đến thành phố lớn thứ hai của Nepal, Pokhara.

Phút cuối trong khoang chiếc máy bay ATR-72 rơi ở Nepal

Thi thể của cơ trưởng Kamal KC, người đã có hơn 21.900 giờ bay, đã được tìm thấy và nhận dạng.

Ông Bartaula cho biết bà Kathiwada được cho là thiệt mạng trong vụ rơi này, dù chưa xác định được thi thể.

“Vào ngày 15.1, bà ấy lái máy bay với một phi công hướng dẫn. Đó là quy trình tiêu chuẩn của hãng hàng không”, một quan chức của Yeti Airlines cho biết.

“Bà ấy luôn sẵn sàng nhận bất kỳ nhiệm vụ nào và đã bay tới Pokhara trước đó”, người này nói thêm.

Chiếc máy bay ATR-72 mà Khatiwada đang điều khiển đã lăn từ bên này sang bên kia trước khi đâm vào một hẻm núi gần sân bay Pokhara và bốc cháy. Máy ghi âm buồng lái và máy ghi dữ liệu chuyến bay của máy bay đã được tìm thấy vào ngày 16.1. Cả hai chiếc máy vẫn ở trong tình trạng tốt và sẽ được gửi đi phân tích. Dữ liệu có thể giúp các nhà điều tra xác định nguyên nhân khiến chiếc máy bay này bị rơi trong điều kiện thời tiết quang đãng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.