Nữ đoàn viên hỗ trợ công an phát giác, bắt tội phạm ma túy tại chốt chống dịch

Trần Cường
Trần Cường
18/08/2021 09:03 GMT+7

Ở hàng trăm chốt kiểm dịch tại Hà Nội, lực lượng đoàn viên thanh niên đã kết hợp nhuần nhuyễn với các đơn vị khác để hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí còn phối hợp bắt tội phạm.

Từ khi Hà Nội bước vào giãn cách xã hội, hàng ngàn chốt kiểm soát được dựng lên để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, siết chặt quản lý việc đi lại, cũng là lúc các đoàn viên thanh niên hăng hái tham gia chống dịch.

Hỗ trợ công an phát giác, bắt tội phạm ma túy

Nguyễn Ngọc Phương Linh, 18 tuổi, nữ đoàn viên Đoàn TT.Phùng (H.Đan Phượng) đang là “idol” của nhiều đoàn viên khác trong huyện, sau khi hỗ trợ lực lượng công an phát giác, bắt giữ tội phạm ma túy khi làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, bố mẹ Linh cũng khuyên con ở nhà để đảm bảo an toàn.
“Đây là thời điểm khó khăn và rất cần những thanh niên xung kích như con, con sẽ trang bị kiến thức, làm nhiệm vụ sẽ mang đầy đủ đồ bảo hộ và hạn chế tiếp xúc, bố mẹ yên tâm”, Linh thuyết phục gia đình, và được tham gia trực chốt dưới chân tượng đài Phụ nữ ba đảm đang, đường Nguyễn Thái Học (TT.Phùng).

Đoàn viên Nguyễn Ngọc Phương Linh (trái) bám chốt, chống dịch

Ảnh Trần Cường

Những ngày đầu trực chốt, Linh làm nhiệm vụ đo thân nhiệt, lấy thông tin và hướng dẫn người dân khai báo y tế. Chiều 28.7, trong lúc làm nhiệm vụ, Linh kiểm tra thân nhiệt, giấy tờ cho một người đàn ông khoảng 40 tuổi, sau đó Linh mới biết đó là tội phạm ma túy.
“Người này có thân nhiệt bình thường, nhưng lại không xuất trình được giấy đi đường cũng như giấy tờ cá nhân. Thấy tôi báo cáo với cán bộ công an, người này tỏ ra sợ hãi, ngay lập tức lực lượng công an tiến hành kiểm tra người và xe thì phát hiện 2 gói giấy trong cốp xe, là ma túy mà người này đi mua về để sử dụng”, Linh kể lại.

Linh được nhiều người đánh giá là đoàn viên năng nổ, hăng hái và chưa bao giờ giao nhiệm vụ mà không hoàn thành

Ảnh Trần Cường

Là con gái và chưa gặp, tiếp xúc với tội phạm lần nào nên Linh cũng hơi run, tuy nhiên, việc bám chốt, chống dịch với cô gái trẻ này vẫn là quan trọng, khiến cô vượt qua sợ hãi.

Đo thân nhiệt cho F0, "áo xanh" thành F1

Tham gia trực chốt chống dịch và thành F1, Ngô Thanh Toàn, 21 tuổi, đoàn viên Đoàn xã Song Phượng (H.Đan Phượng, Hà Nội) chưa thể quên quãng thời gian tự cách ly và sự lo lắng, quan tâm của gia đình dành cho mình.
Toàn kể, sau khi thành phố có lệnh giãn cách xã hội, địa phương bắt đầu thiết lập nhiều chốt để kiểm soát người ra vào, phục vụ công tác phòng chống dịch. Để đủ nhân lực hỗ trợ chốt kiểm soát, ngoài hội phụ nữ, dân quân, lực lượng đoàn viên cũng xung phong tham gia tuyến đầu để góp sức chống dịch.
“Gia đình cũng lo lắng bởi trực chốt sẽ tiếp xúc với nhiều người, nguy cơ lây nhiễm cao, nhưng Bác Hồ đã dạy “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” nên tôi xung phong cùng các cô chú giữ chốt. Thấy sự quyết tâm của tôi, gia đình nhắc nhở phải đảm bảo an toàn cho mình”, Toàn nói.

Hoàn thành cách ly, Toàn lại xông pha ra chốt chống dịch cùng các lực lượng khác

Ảnh Trần Cường

Ngày thứ 3 tham gia gác chốt, ca trực trưa 29.7, Toàn cùng một nữ đoàn viên làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch đầu thôn Tháp Thượng (xã Song Phượng). Thấy người dân đi làm về, Toàn tới đo thân nhiệt, ghi nhận thông tin để nữ đoàn viên nhập sổ nhật ký. Đến tối 30.7, thì Toàn nhận thông tin người dân mà mình đo thân nhiệt trưa 29.7 mắc Covid-19.
“Làm nhiệm vụ, tôi cũng như các đoàn viên khác luôn tuân thủ khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, găng tay, kính chắn giọt bắn, nhưng khi nhận thông tin tiếp xúc với F0 tôi cũng lo lắng khi thành F1, nhiều đoàn viên khác và người thân tôi trở thành F2, phải ở nhà đợi chỉ đạo của xã, và chốt trực bị hao hụt lực lượng”, Toàn kể.

"Dù gia đình rất lo lắng, nhưng ai cũng sợ nguy hiểm thì ai dám trực chốt", Toàn nói

Ảnh Trần Cường

Nhận thông báo của xã, Toàn là F1 nhưng khi tiếp xúc có chủ động giữ khoảng cách nên được theo dõi tại nhà. Sau đó, được lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm cùng hàng loạt F1 khác trong thôn, toàn bộ kết quả đều âm tính, lúc này Toàn mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi hoàn thành cách ly, sức trẻ thanh niên lại thôi thúc Toàn tiếp tục ra chốt hỗ trợ chống dịch, tuy nhiên sau khi con thành F1, gia đình khuyên Toàn nên ở nhà để tránh nguy hiểm.
“Tôi nói với bố, ai cũng lo sợ thì làm gì còn người trực chốt nữa. Mặt khác, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc vì mình đã góp phần đảm bảo an toàn cho cộng đồng”, Toàn nói.
Theo Toàn, sau sự việc đó, Bí thư Đoàn xã đã đề xuất chính quyền và nhiều đoàn viên đã được tiêm vắc xin, test nhanh Covid-19, trong đó có Toàn. Hiện, những đoàn viên đã được test nhanh, tiêm vắc xin mới được tham gia trực chốt.

Đảm bảo an toàn lực lượng, biểu dương khen thưởng kịp thời

Nói về Linh, anh Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn TT.Phùng, cho hay đó là một cô gái rất hoạt bát, năng nổ, luôn đặt trách nhiệm công việc lên hàng đầu.
Anh Hùng cho biết, gia đình Linh có truyền thống tham gia các hoạt động xã hội. Từ khi học cấp 1, Linh đã tham gia đoàn văn nghệ của thôn phố và cũng là một cán bộ Đoàn khi lên cấp 3.
“Tuy nhỏ bé, Linh luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, luôn đặt trách nhiệm công việc lên hàng đầu và không ngại khó, ngại khổ, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành”, anh Hùng nói.

Tại H.Đan Phượng, lực lượng đoàn viên thanh niên luôn có mặt tại chốt chống dịch, hỗ trợ kiểm soát 24/24 giờ 

Ảnh Trần Cường

Anh Hùng cho biết, nhằm đảm bảo an toàn cho các đoàn viên tham gia chống dịch, ban chấp hành đã trang bị tấm kính chắn giọt bắn, khẩu trang, găng tay y tế, mũ… đồng thời trang bị những kiến thức cơ bản từ xử lý tình huống về dịch bệnh cũng như đối mặt với tội phạm để bảo vệ bản thân cũng như xã hội.
“Ngoài ra, ban chấp hành đoàn thị trấn đã đề xuất chính quyền tổ chức lấy mẫu test nhanh, tiêm vắc xin cho tất cả đoàn viên tham gia trực chốt chống dịch. Đến thời điểm hiện tại, 100% đã được lấy mẫu xét nghiệm, tất cả đều âm tính; 41 đoàn viên trên 18 tuổi đã được tiên vắc xin để đảm bảo an toàn khi tham gia trực chốt”, anh Hùng nói.

Ngoài bám chốt, đoàn viên H.Đan Phượng còn xây dựng nhiều mô hình hỗ trợ nhân lực chống dịch

Ảnh Trần Cường

Đối với đoàn viên Nguyễn Ngọc Phương Linh, Ban Chấp hành Đoàn TT.Phùng đã họp bàn và báo cáo đề xuất Huyện đoàn Đan Phượng khen thưởng để kịp thời động viên, cũng như làm gương cho đoàn viên khác noi theo. Công an H.Đan Phượng cũng đang đề xuất khen thưởng nữ đoàn viên này.
“Trong tham gia chống dịch, tất cả các đoàn viên thị trấn đều thực hiện đúng vai trò sức trẻ, sự nhiệt huyết của mình. Tuy không có chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch nhưng các bạn đã khẳng định được vai trò của tuổi trẻ và trách nhiệm của bản thân đối với xã hội. Đó là điều rất đáng mừng với thanh niên hiện tại”, anh Hùng nói.
Về phía đoàn viên Ngô Thanh Toàn, anh Nguyễn Văn Nhật, Bí thư Đoàn xã Song Phượng, cho biết ban chấp hành đoàn xã đã động viên kịp thời trước mắt, đợi khi hết dịch sẽ tổ chức khen thưởng Toàn và những đoàn viên có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.