Nữ du học sinh từ Hàn Quốc về đang cách ly vẫn đi đánh bóng chuyền

Khánh Hoan
Khánh Hoan
11/03/2020 16:46 GMT+7

Đang phải cách ly tại nhà sau khi trở về từ Hàn Quốc , một nữ du học sinh quê Nghệ An vẫn đi tham gia giải bóng chuyền .

Chiều 11.3, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Đình Hưng, quyền Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hoàn (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) xác nhận, chị T.T.Tr., một du học sinh ở Hàn Quốc trở về quê đang phải cách ly tại nhà vẫn đi đánh bóng chuyền.
Theo ông Hưng, chị Tr. từ Hàn Quốc về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.Hồ Chí Minh) ngày 29.2. Do trước khi về, chị Tr. không nằm trong vùng có dịch của Hàn Quốc nên chỉ cách ly tại nhà.
Ngày 1.3, sau khi về đến nhà, chính quyền địa phương đã hướng dẫn chị Tr. cách ly tại nhà theo quy định và báo cáo lên huyện. Tuy nhiên, ngày 7.3, chị Tr. tham gia đánh bóng chuyền chào mừng ngày 8.3 ở thị trấn huyện Tân Kỳ.
Ông Hưng cũng cho biết, đây không phải giải do xã, huyện tổ chức nên không phát hiện được chị Tr. tham gia đánh bóng chuyền. “Do chị này chưa nhận thức được sự quan trọng của việc phải cách ly nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy”, ông Hưng nói.
Sau khi phát hiện sự việc, xã đã yêu cầu chị Tr. phải thực hiện nghiêm túc việc cách ly và báo cáo sự việc lên huyện. Chiều ngày 10.3, Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ đã cử bác sĩ về kiểm tra và hiện tại, sức khỏe chị Tr. vẫn bình thường.
Theo ông Hưng, hiện có 13 người dân của xã trở về từ Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc đang được cách ly tại nhà. Việc giám sát hàng ngày đối với những người này là rất khó vì xã không đủ nhân lực.
“Chúng tôi đã đến từng nhà, vận động họ tự giác cách ly, nếu không sẽ xử lý theo quy định. Xã cũng đã tuyên truyền cho người dân để cùng giám sát người đang phải cách ly”, ông Hưng nói.

Bệnh nhân thứ 35 nhiễm Covid-19 là cô gái bán hàng siêu thị Điện Máy Xanh ở Đà Nẵng

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.