'Nữ hoàng wushu' Thúy Hiền: Tôi đưa đơn ly dị trước rồi suy nghĩ sau

23/04/2022 07:00 GMT+7

Đối diện với những câu chuyện đã qua, vận động viên Thúy Hiền bộc bạch bản thân đã vượt qua 'bóng tối' hôn nhân một cách nhẹ nhàng và dứt khoát nhờ tính cách độc lập.

Thúy Hiền xem nỗi buồn như "đối thủ" và sẵn sàng chiến đấu với nó để tìm lối thoát cho bản thân

BTC

Vận động viên Thúy Hiền từng được xem là "cô gái vàng" của làng thể thao Việt Nam. Khi mới 14 tuổi, cô giành được huy chương vàng thế giới đầu tiên về cho Việt Nam tại Giải vô địch wushu thế giới tổ chức tại Malaysia năm 1993. Sau đó, cô luôn đạt thành tích cao ở các kỳ SEA Games cho đến khi quyết định giải nghệ vào năm 2005.

Là một trong những tượng đài của thể thao Việt Nam nhưng Thúy Hiền gặp nhiều trắc trở trên con đường tìm hạnh phúc. Sau khi kết hôn, cả hai chỉ chung sống được với nhau 4 năm rồi "đường ai nấy đi". Sau nhiều năm ly hôn, Thúy Hiền đã tìm được tình yêu mới cũng như thoải mái khi nói về góc khuất của cuộc hôn nhân cũ tại chương trình Lối ra phát sóng tối 22.4 trên FPT Play.

"Nữ hoàng wushu" Việt Nam thừa nhận cô cảm thấy buồn vì không thể cho các con một gia đình trọn vẹn

BTC

Nữ vận động viên cho biết cô quyết định ly hôn rất nhanh chóng và không cần suy nghĩ quá nhiều. Thúy Hiền tâm sự: "Thật ra, chuyện ly hôn của tôi không phức tạp lắm bởi tôi đưa ra quyết định chia tay trước sau đó tôi mới đi tìm bằng chứng. Tôi cứ đưa lá đơn ra trước thôi rồi suy nghĩ sau".

Sự quyết đoán này của Thúy Hiền khiến MC Đinh Tiến Dũng vô cùng bất ngờ. Bên cạnh đó, Thúy Hiền cũng giữ một trạng thái bình tĩnh sau khi hoàn tất các thủ tục ly hôn. Cô cho biết vì bận rộn với việc chăm sóc con nhỏ và kinh doanh nên không còn thời gian nghĩ về nỗi đau.

Ngoài võ thuật, Thúy Hiền còn khiến nhiều người bất ngờ về khả năng ca hát

BTC

Sau khi "đường ai nấy đi", nữ vận động wushu còn thẳng thắn thừa nhận cô không hề giằng xé bản thân trong một thời gian quá lâu. "Khi mình đã xác định kết thúc là có thể hôm sau mình muốn có một tình yêu mới ngay, chứ chẳng việc gì phải chờ đợi lâu quá...", "nữ hoàng wushu" tâm sự. Dẫu vậy, cô không cho rằng bản thân là người yêu hời hợt vì cả hai từng có quãng thời gian hạnh phúc bên nhau. Thay vào đó, Thúy Hiền chỉ cảm thấy buồn khi không thể cho các con một gia đình trọn vẹn.

Mặc dù ở thời điểm hiện tại, Thúy Hiền cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi nhắc về chuyện cũ song cô vẫn không phủ nhận bản thân từng gục ngã ngay lúc biết mình bị phản bội. Cô bộc bạch: "Khi mới cưới nhau về mình cảm giác cuộc sống rất hạnh phúc và lãng mạn, sau đó, tự nhiên bạn ấy lại thích người phụ nữ khác. Lúc đó, tất cả mọi thứ sụp đổ hoàn toàn và mình thất vọng vì tình cảm thay đổi sớm quá... Khi ấy, mình đã khóc rất nhiều trong 3 ngày nhưng mình cũng có nghĩ rằng lúc mình hết khóc thì mọi thứ phải khác đi".

Tuy nhiên, sau đó, Thúy Hiền tiếp tục khiến MC Đinh Tiến Dũng ngỡ ngàng khi cô tiết lộ cô đã gọi điện thoại cho chính người phản bội mình trong lúc đau khổ nhất. Việc giãi bày được tâm tư cũng như trút hết nỗi niềm giúp cô bình tĩnh lại và cho chồng thêm cơ hội. Song, khi nhận thấy cả hai không còn hòa hợp thì Thúy Hiền lựa chọn buông tay. Ngoài ra, Thúy Hiền còn nhấn mạnh chính cá tính tự lập đã giúp cô vượt qua nỗi đau một cách rất nhanh chóng.

Sau khi ly hôn, Thúy Hiền dành phần lớn thời gian cho con cái. Nhờ vậy, cô biết cách đón nhận mọi vấn đề một cách nhẹ nhàng và giản đơn. Hơn thế nữa, cô còn tìm được niềm vui trong âm nhạc, từ đó, "nữ hoàng wushu" Việt Nam có lối sống tích cực và vui vẻ hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.