Nữ người sắt xuất hiện trong 'Black Panther: Wakanda Forever' là ai?

18/11/2022 19:00 GMT+7

Thông qua Black Panther: Wakanda Foreve r, diễn viên 9X Dominique Thorne đã chính thức gia nhập 'đại gia đình' Marvel với vai diễn thiên tài công nghệ Riri Williams, hay còn được biết đến danh xưng Ironheart.

Mới đây, ,vũ trụ điện ảnh Marvel vừa giới thiệu một nữ siêu anh hùng mới thông qua bom tấn Black Panther: Forever. Đó chính là Riri Williams - thiên tài công nghệ trẻ tuổi hay còn được biết đến với danh xưng Ironheart. Nhân vật này được xem như người kế thừa di sản và tài năng của Ironman, có vai trò khá quan trọng trong giai đoạn tiếp theo của vũ trụ điện ảnh Marvel. Vai diễn nữ người sắt được trao cho Dominique Thorne - diễn viên trẻ 25 tuổi (trái)

disney

Trong Black Panther: Wakanda Forever, Riri Williams chính là nguồn cơn cuộc xung đột giữa hai cường quốc Wakanda và Talokan. Mới 18 tuổi nhưng cô bé đã thông minh hơn người và có khả năng chế tạo những máy móc siêu việt nhất. Riri Williams đã thiết kế ra máy dò vibranium, đánh động đến cuộc sống của thần dân Talokan và chịu sự truy sát ráo riết của Namor. Sau đó, cô được công chúa Shuri và nữ hoàng Ramonda đưa về Wakanda để bảo vệ

disney

Nhân vật Ironheart xuất hiện lần đầu trong truyện tranh Marvel Invincible Iron Man # 7. Sở hữu trí tuệ và tài năng siêu việt nên cô bé Riri Williams đã được Iron Man Tony Stark chú ý, giúp đỡ. Trong truyện, vào đỉnh điểm của Civil War II, Iron Man rơi vào tình trạng hôn mê sau trận chiến với Captain Marvel. Vì vậy, anh đã gửi bản sao hệ thống trí thông minh nhân tạo của mình đến Riri Williams, để cô chế tạo bộ giáp của riêng mình. Từ đó, cô đã trở thành Ironheart

marvel

Riri Williams không phải là vai diễn đầu tay của Dominique Thorne. Nữ diễn viên 25 tuổi từng góp mặt trong vài bộ phim độc lập được giới hàn lâm đánh giá cao như If Beale Street Could Talk, Judas and the Black Messiah. Tuy nhiên, Black Panther: Wakanda là bộ phim có quy mô bom tấn đầu tiên mà Dominique Thorne tham gia. Trải lòng với Elle, Dominique Thorne xem đây là cơ hội vô cùng quý giá vì cô vốn là fan ruột của Marvel

getty

Lớn lên tại Manhattan, New York (Mỹ), Dominique Thorne theo học Trường Nghệ thuật Biểu diễn chuyên nghiệp, từng giành được Giải thưởng Nghệ thuật Trẻ của Nhà hát Spoken. Nữ diễn viên sở hữu vẻ ngoài cá tính, gương mặt góc cạnh. Thần thái bản lĩnh của Dominique Thorne giúp cô vào vai siêu anh hùng Ironheart khá trọn vẹn. Sau Black Panther: Wakanda Forever, Ironheart sẽ có riêng một sê-ri, dự kiến ra mắt trên Disney+ trong năm 2023

getty

Dominique Thorne chia sẻ cô hạnh phúc khi được là một phần của bom tấn Black Panther: Wakanda Forever, một dự án điện ảnh quy tụ rất nhiều nghệ sĩ da màu, một điều không thường xuyên xảy ra tại Hollywood. Bên cạnh đó, đạo diễn Ryan Coogler là người mà nữ diễn viên vô cùng ngưỡng mộ. Các nữ diễn viên như Angela Bassett, Leilitia Wright hay Lupita Nyong'o, Daina Gurira đều là hình mẫu diễn viên thực lực mà Dominique Thorne muốn theo đuổi

ELLE

Nữ diễn viên không gặp quá nhiều khó khăn khi tìm hiểu về nhân vật Riri Williams. Tuy nhiên, cô cần khá nhiều thời gian để làm quen với cách quay phim cùng với phông xanh. Bộ giáp Ironheart nặng 23kg cũng là một thử thách lớn cho cô nàng. Dominique Thorne tiết lộ mất khoảng vài tuần để làm quen với bộ giáp. Cô không được biết chính xác trọng lượng của nó cho đến khoảng một tháng trước khi bộ phim ra mắt. Bộ giáp Ironheart bằng đúng một nửa trọng lượng cơ thể cô

elle

Dominique Thorne cho biết cô không quá áp lực khi trở thành người sắt mới của vũ trụ điện ảnh Marvel. Nữ diễn viên chỉ biết cố gắng hết mình và trân trọng mọi cơ hội của hiện tại. Ngôi sao Black Panther: Wakanda Forever khẳng định cô tự hào về vai diễn Ironheart nhưng không muốn bản thân sẽ bị đóng khung trong hình tượng siêu anh hùng

disney

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.