Nữ nhà văn người Cơ Tu giới thiệu 7 cuốn sách

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
30/05/2022 06:37 GMT+7

Ngày 29.5, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển văn hóa Hùng Vương - chi nhánh Quảng Nam - Đà Nẵng và Trung tâm UNESCO Nghiên cứu văn chương VN miền Trung - Tây nguyên tổ chức giới thiệu sách của nhà văn A Chước Đen.

Với chủ đề Trở về thung lũng Khe Ma Xua, nhà văn A Chước Đen đã giới thiệu 7 cuốn sách, gồm: Làng T'Râu của tôi, Thung lũng Khe Ma Xua, Đặng Văn Hòa vị dân chi kế, Gương sáng Đặng Quang Tuấn, Đặng Văn Hòa, Đặng Văn Trọng và sưu tầm tuyển tập thơ Lễ trai thi chân bản.

Tại buổi ra mắt, nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm, Phó chủ tịch Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật TP.Đà Nẵng, cho biết A Chước Đen là nhà văn nữ Cơ Tu duy nhất của Hội Nhà văn Đà Nẵng đã có nhiều tác phẩm viết về các danh nhân văn hóa, lịch sử họ Đặng VN. Nữ nhà văn đã có 2 tác phẩm hồi ký, ghi chép về làng T'Râu huyện miền núi Nam Đông (Thừa Thiên-Huế).

A Chước Đen (hội viên Hội Nhà văn Đà Nẵng, Hội viên Hội Khoa học lịch sử TP.Đà Nẵng) sinh năm 1963, là một trong 13 trẻ em bị giặc bắt lên máy bay đưa về cô nhi viện tại TP.Đà Nẵng sau khi chúng xuống tay tàn sát đồng bào và du kích làng T'Râu (tại H.Nam Đông, Thừa Thiên-Huế). Sau năm 1975, chị làm y tá rồi lấy chồng là bộ đội. Chị đã tìm về thung lũng Khe Ma Xua xây mộ thờ liệt sĩ và đồng bào bị giặc tàn sát năm xưa. Chị còn lặn lội tìm về Thanh Lương (Thừa Thiên-Huế) quê chồng để tôn vinh các cụ Đặng Văn Hòa, Đặng Huy Trứ, Đặng Tất...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.