Nữ nhân viên văn phòng nhận án chung thân vì tham ô tài sản

Trần Cường
Trần Cường
19/10/2023 17:44 GMT+7

Tham ô 17,7 tỉ đồng của công ty, sau đó lừa đảo thêm 3,4 tỉ đồng của 6 người, nữ nhân viên văn phòng ở Bắc Giang lĩnh án tù chung thân với 2 tội danh tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau hơn 1 ngày xét xử, sáng 19.10, TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên án chung thân về tội "tham ô tài sản", 13 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tổng hình phạt là chung thân đối với Nguyễn Thị Hải Lý (49 tuổi, trú P.Thọ Xuân, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), cựu nhân viên văn phòng dự án Bắc Giang thuộc Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ (trụ sở tại TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Nữ nhân viên văn phòng nhận án chung thân vì tham ô tài sản của công ty - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thị Hải Lý tại phiên tòa

CÔNG AN CUNG CẤP

Theo cáo trạng, từ tháng 5 - 11.2021, Lý là nhân viên của văn phòng kể trên, đã lợi dụng việc được giao thu tiền của 223 khách hàng mua căn hộ, nộp tiền bảo trì thuộc dự án chung cư thương mại tại khu dân cư cạnh đường Xương Giang (P.Thọ Xương, TP.Bắc Giang), để tham ô tài sản, chiếm đoạt 17,7 tỉ đồng của công ty.

Sau đó, để có tiền nộp lại cho công ty, Lý đã lập khống hợp đồng mua bán căn hộ, phiếu thu tiền và hợp đồng đặt cọc căn hộ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Cụ thể, từ tháng 6 - 11.2022, dù không có các căn hộ ở tòa CT2 chung cư Green City của Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ, không được quyền giao dịch, mua bán căn hộ nhưng Lý đã tự soạn thảo nội dung tài liệu, lập khống hợp đồng mua bán căn hộ, phiếu thu tiền theo mẫu của công ty và hợp đồng đặt cọc.

Sau đó, Lý giả chữ ký của kế toán trưởng, thủ quỹ và đóng dấu của công ty vào các giấy tờ giả này để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền đặt cọc mua căn hộ, qua đó chiếm đoạt 3,4 tỉ đồng của 6 người.

Thời điểm vụ án được đưa ra xét xử, Lý đã khắc phục được 4,5 tỉ đồng, hơn 16 tỉ đồng còn lại không có khả năng hoàn trả.

Hội đồng xét xử đánh giá, bị cáo Lý đã nhiều lần lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để chiếm đoạt tiền của công ty. Ngoài ra, Lý còn nhiều lần gian dối để chiếm đoạt tiền của các bị hại khác để có tiền bù vào khoản đã tham ô. Do vậy, bị cáo này phải chịu tình tiết tăng nặng vì phạm tội nhiều lần.

Ngoài tuyên tổng hình phạt tù chung thân, hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Lý phải tiếp tục bồi thường, khắc phục hậu quả số tiền còn lại cho các bị hại theo quy định pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.