Nữ phi công tuổi teen trên đường phá kỉ lục bay 'solo' khắp thế giới

14/12/2021 09:05 GMT+7

Phi công thiếu niên Zara Rutherford đã hạ cánh xuống thủ đô Seoul (Hàn Quốc) trong ngày 11.12 từ Nga, chặng dừng chân đầu tiên ở châu Á trong nỗ lực trở thành thế giới ">người phụ nữ trẻ nhất bay một mình khắp thế giới.

Vào tháng 8, nữ phi công người Bỉ gốc Anh Zara Rutherford (19 tuổi) khởi hành từ Sân bay Kortrijk-Wevelgem ở miền Tây nước Bỉ trong hành trình gần 52.000km, băng qua 5 lục địa và 52 quốc gia.

Có ước mơ trở thành phi hành gia, Rutherford dự kiến sẽ hoàn thành chuyến hành trình của mình vào giữa tháng 1.2022.

Nữ phi công trẻ Zara Rutherford trước khi bắt đầu hành trình bay một mình vòng quanh thế giới

reuters

Cô đang cố gắng vượt qua danh hiệu người phụ nữ trẻ nhất bay một mình vòng quanh thế giới, do Shaesta Wais lập được ở tuổi 30 vào năm 2017. Trong khi đó, người giữ kỷ lục nam phi công trẻ tuổi nhất bay vòng quanh một mình là Mason Andrews, chỉ 18 tuổi khi anh thực hiện cuộc hành trình vào năm 2018.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.