Nữ quái lừa đảo cải trang trốn truy nã

03/03/2016 08:15 GMT+7

Phú được tại ngoại hầu tra liên quan đến một vụ án chứa mại dâm nhưng sau đó bỏ trốn nên bị Công an Tiền Giang phát lệnh truy nã.

Phú được tại ngoại hầu tra liên quan đến một vụ án chứa mại dâm nhưng sau đó bỏ trốn nên bị Công an Tiền Giang phát lệnh truy nã. 

Ngày 2.3, đại tá Nguyễn Văn Tém, Trưởng phòng Cảnh sát tội phạm truy nã (PC52), Công an TP.HCM, cho biết trinh sát Đội 2 (PC52) vừa bắt giữ Đoàn Thị Phú (41 tuổi, ngụ Tiền Giang) mang trên người hai lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và chứa mại dâm.
Theo thông tin ban đầu, năm 2012, Phú được tại ngoại hầu tra liên quan đến một vụ án chứa mại dâm nhưng sau đó bỏ trốn nên bị Công an Tiền Giang phát lệnh truy nã. Phú lên TP.HCM thuê nhà trọ ẩn náu. Đáng chú ý, nhờ có chút nhan sắc cộng với tài ăn nói, Phú lừa hơn 10 tỉ đồng của nhiều người quen, rồi biến mất. Các nạn nhân gửi đơn tố cáo.
Giữa năm 2015, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM ra quyết định truy nã Phú trên phạm vi toàn quốc. Để che đậy thân phận của mình, Phú thay đổi diện mạo bằng cách cắt kiểu tóc nam, nhuộm màu vàng khác hẳn với mái tóc dài thướt tha thường thấy...
Thêm vào đó, Phú nghiện ngập ma túy “đá” nên vóc dáng gầy gò, ốm yếu khác xưa. Cuối tháng 2.2016, trinh sát phát hiện một người giống Phú xuất hiện ở Q.7 nên xác minh rồi tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, Phú đã cúi đầu nhận tội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.