Nữ sinh nuốt phải bàn chải đánh răng dài 20 cm vào dạ dày

07/09/2023 09:29 GMT+7

Các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa gắp thành công chiếc bàn chải đánh răng dài 20 cm từ dạ dày của một nữ sinh Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa) nuốt phải trong quá trình đánh răng.

Ngày 7.9, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, các bác sĩ của khoa Thăm dò chức năng bệnh viện này vừa thực hiện nội soi gắp thành công chiếc bàn chải đánh răng dài 20 cm ra khỏi dạ dày của bệnh nhân N.T.L.A (21 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ninh, sinh viên Trường ĐH Hồng Đức).

Nữ sinh không may nuốt phải bàn chải răng dài 20 cm vào dạ dày - Ảnh 1.

Chiếc bàn chải đánh răng bệnh nhân A. nuốt phải

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HÓA

Bệnh nhân A. nhập viện ngày 5.9, trong tình trạng tỉnh táo, nhưng đau bụng vùng thượng vị. Khi chụp X-quang bụng, các bác sĩ phát hiện trong dạ dày có dị vật dài 20 cm.

Các bác sĩ khoa Thăm dò chức năng tiến hành nội soi gắp dị vật cho bệnh nhân A., sau khoảng 10 phút thực hiện, các bác sĩ đã gắp được dị vật ra khỏi dạ dày. Dị vật là chiếc bàn chải đánh răng dài 20 cm.

Nữ sinh nuốt phải bàn chải đánh răng dài 20 cm vào dạ dày

Bệnh nhân A. cho biết, ngày 3.9, trong quá trình đánh răng thì bất ngờ bị ngã dẫn tới việc nuốt chiếc bàn chải đánh răng vào bụng.

Tuy nhiên, do gia đình ở xa và lo sợ nên không nói cho ai biết. Đến ngày 5.9, bụng A. bị đau nên được bạn bè đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi được gắp chiếc bàn chải đánh răng ra khỏi dạ dày, bệnh nhân A. đã hết đau bụng, ăn uống bình thường và đã xuất viện.

Bác sĩ Lê Văn Sơn, Phó trưởng khoa Thăm dò chức năng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết trường hợp nuốt phải bàn chải đánh răng của bệnh nhân A. là rất hy hữu. Dị vật bị nuốt vào dạ dày cỡ lớn và cứng, nên khi thực hiện thủ thuật nội soi các bác sĩ phải thực hiện rất cẩn thận, tỉ mỉ để tránh nguy cơ làm tổn thương dạ dày, thực quản.

Bác sĩ Sơn cũng khuyến cáo người dân khi không may nuốt hoặc hóc phải dị vật với kích thước lớn thì cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được kiểm tra, gắp dị vật. Người dân không nên cố gắng uống hoặc ăn thêm thức ăn để hy vọng dị vật trôi xuống, như thế sẽ làm cản trở và gây khó khăn hơn trong quá trình gắp dị vật.

Ngoài ra, khi nuốt phải dị vật nếu để lâu ngày sẽ gây viêm, dẫn đến tắc ruột, thủng ruột, tổn thương dạ dày, nguy hiểm cho tính mạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.