Nữ sinh Thùy Mỵ đoạt huy chương vàng môn võ tại SEA Games 32

20/05/2023 16:18 GMT+7

Tại SEA games 32, tấm HCV Vovinam của Lâm Thị Thùy Mỵ (24 tuổi) khiến nhiều người trầm trồ khen vì ngành của nữ sinh này đang học (tài chính ngân hàng) chẳng liên quan gì tới võ thuật.

Vừa ôn văn vừa luyện võ

Khép lại các nội dung thi đấu môn Vovinam tại SEA Games 32, các VĐV Việt Nam mang về 7 tấm HCV, xếp thứ 2 toàn đoàn. Trong đó, Lâm Thị Thùy Mỵ góp 1 HCV ở nội dung biểu diễn đa luyện vũ khí nữ. Thành tích của Mỵ đem lại nhiều bất ngờ cho người quan tâm thể thao nói chung, môn Vovinam nói riêng, Mỵ là nữ sinh năm thứ 4 ngành tài chính ngân hàng Trường ĐH Cần Thơ.

Nữ sinh tài chính ngân hàng đoạt HCV môn võ tại SEA Games 32 - Ảnh 1.

Lâm Thị Thùy Mỵ đoạt HCV SEA Games 32 nội dung biểu diễn đa luyện vũ khí nữ (1 nữ, 3 nam)

NVCC

Chia sẻ với PV Thanh Niên, Mỵ cho biết thi đấu xong, Mỵ cùng đoàn đi máy bay từ Campuchia về TP.HCM rồi di chuyển về TP.Cần Thơ. Mỵ về đến nhà (H.Phong Điền) đã khuya nhưng người thân vẫn còn chờ để chúc mừng tấm HCV quý giá. Đối với mọi người, hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games 32 của Mỵ như một giấc mơ. Mỵ tự hào, hạnh phúc và xen lẫn xúc động khi nhớ về những ngày tập luyện đã qua của mình.

Theo Mỵ, giữa Vovinam và ngành nghề đang học dường như không có ăn nhập gì với nhau. Tuy nhiên, Mỵ vẫn cố gắng phát triển song song vì muốn tự tạo ra nhiều cơ hội hơn cho bản thân khi ra trường. Trong thời gian chuẩn bị cho SEA Games 32, một ngày của Mỵ thật bận rộn. Sáng và chiều đi học trên lớp, tối đến mới có thời gian vào Nhà tập luyện võ thuật H.Phong Điền để tập luyện.

Nữ sinh tài chính ngân hàng đoạt HCV môn võ tại SEA Games 32 - Ảnh 2.

Lâm Thị Thùy Mỵ (giữa) trên bục nhận huy chương

NVCC

"Không dễ cân bằng giữa việc học tập và luyện võ, tôi phải cố gắng tập võ nhiều hơn vào ban đêm để hoàn thiện bài thi của mình. Đôi lúc hồi hộp, lo lắng khi thời gian thi đấu cận kề. Thuận lợi là các giáo viên, huấn luyện viên thường xuyên động viên, tạo điều kiện để tôi lên tập trung đội tuyển", Mỵ nói.

Mong có nhiều cơ hội thi đấu

Từ lúc 6 tuổi, Mỵ đã tập tành học võ Vovinam rồi ước mơ trở thành võ sĩ ngày một lớn dần. Lúc đầu, cha mẹ cho Mỵ đi học chỉ vì muốn con rèn luyện sức khỏe. Không ai nghĩ rằng cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn lại trụ lâu với môn võ. Với đam mê, Mỵ như "cá gặp nước" khi được các huấn luyện viên đào tạo nội dung biểu diễn trong môn võ Vovinam.

Hơn 15 năm rèn võ, nhiều lần gặp chấn thương, gia đình khuyên ngăn nhưng Vovinam vẫn là môn thể thao yêu thích nhất của Mỵ. Năm 2017, cô gái Cần Thơ có cơ hội tham gia các giải đấu trẻ quốc tế và gây được ấn tượng với giới chuyên môn. Năm 2022, Mỵ được gọi lên đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ SEA Games 31 trên sân nhà. Năm đó, Mỵ thi đấu tốt và mang về tấm HCB.

Nữ sinh tài chính ngân hàng đoạt HCV môn võ tại SEA Games 32 - Ảnh 3.

Một khoảnh khắc trong bài biểu diễn của Lâm Thị Thùy Mỵ

NVCC

Theo Mỵ, tấm HCB ở kỳ SEA Games 31 là động lực để Mỵ tiếp tục học hỏi, trau dồi thêm kinh nghiệm chuyên môn cho bản thân. Tại SEA Games 32, Mỵ gặp lại nhiều đối thủ "duyên nợ', đặc biệt là các VĐV ngang tài ngang sức đến từ Myanmar và Campuchia. Nhờ chuẩn bị tốt về chuyên môn và tâm lý thi đấu, Mỵ hoàn thành xuất sắc bài thi với tổng số điểm 272 để giành tấm HCV, bỏ xa người về nhì gần chục điểm.

Mỵ cho biết khoảnh khắc cả đội cầm lá cờ đỏ sao vàng chạy quanh khán đài ăn mừng chiến thắng là không thể nào quên được. Đội cũng nhận được lời chúc mừng của nhiều quốc gia khác. "Ngoài sàn đấu, chúng tôi còn là những người bạn. Mọi người thường động viên và khích lệ lẫn nhau trong thi đấu. Tôi thấy vui vì có nhiều VĐV nước bạn rất yêu thích môn võ Vovinam, nói tiếng Việt rất giỏi. Họ còn cho biết sẽ có ý định mở lớp dạy võ Vovinam cho các em nhỏ tại quê nhà", Mỵ chia sẻ.

Sau SEA Games 32, Mỵ liền tập trung ôn thi cuối kỳ để hoàn thành chương trình học. Nữ sinh này cũng đã có những kế hoạch tham gia các giải đấu quan trọng tiếp theo trong năm. "Hy vọng một ngày nào đó Vovinam sẽ được đưa vào nội dung tranh tài ở sân chơi Olympic. Tôi mong mình có nhiều cơ hội được thi đấu cọ xát hơn và muốn môn võ có nguồn gốc từ Việt Nam sẽ được nhiều người trên thế giới biết đến", Mỵ tâm sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.