Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023:

ĐH Huế 2-1 Trường ĐH Cần Thơ: 2 quả phạt đền và chiến thắng kịch tính

15/03/2023 16:29 GMT+7

Chiều 15.3, đội ĐH Huế thắng kịch tính trước đội Trường ĐH Cần Thơ 2-1 ở lượt trận thứ 2 bảng B, VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023.

* DIỄN TIẾN CỦA TRẬN ĐẤU

Đội ĐH Huế và đội Trường ĐH Cần Thơ đều bắt buộc phải giành chiến thắng mới có hy vọng đi tiếp vào tứ kết. Đại diện của miền Tây Nam bộ dù không được đánh giá cao bằng đối thủ nhưng đã nhập cuộc đầy quyết tâm và bất ngờ chơi lấn lướt trong nửa đầu hiệp 1. 

Tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu cũng đến từ đội Trường ĐH Cần Thơ. Lê Tấn Phát và Nguyễn Thanh Bình lần lượt đã thực hiện 2 cú sút liên tiếp rất căng vào khung thành đối phương nhưng đều bị thủ môn quốc tịch Lào Phonesavath hóa giải. 

ĐH Huế 2-1 Trường ĐH Cần Thơ: 2 quả phạt đền và chiến thắng kịch tính - Ảnh 1.

Nguyễn Đức Tài (20) mở tỷ số cho đội ĐH Huế

ĐỘC LẬP

Nửa sau hiệp 1, đội ĐH Huế đã chơi khởi sắc hơn khi các cầu thủ kiểm soát được bóng và triển khai tấn công. Nhưng phải đến phút bù giờ, đội bóng của HLV Trịnh Xuân Hồng mới tạo ra một pha phối hợp bài bản và có bàn thắng mở tỷ số. 

Phút 40+1, bóng được phất dài từ giữa sân ra biên phải, Nguyễn Quang Hợp bứt tốc và căng ngang mạnh vào trong khiến thủ môn đối phương không thể bắt dính, Nguyễn Đức Tài (20) chớp thời cơ băng lên đệm bóng để đưa đội ĐH Huế dẫn trước 1-0. 

ĐH Huế 2-1 Trường ĐH Cần Thơ: 2 quả phạt đền và chiến thắng kịch tính - Ảnh 2.

Nguyễn Quang Hợp (10) chơi rất hay trong màu áo đội ĐH Huế, đóng góp 1 bàn thắng từ chấm 11 m và được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu

ĐỘC LẬP

Hiệp 2 trở nên rất gay cấn khi xuất hiện đến 2 quả phạt đền và đều đến từ những tình huống để bóng chạm tay trong vòng 16m50. Nguyễn Quang Hợp là người đã sút thành công 11 m để nhân đôi cách biệt cho đội ĐH Huế ở phút 64. Chỉ 3 phút sau, Nguyễn Đức Trọng dứt điểm chính xác từ chấm phạt đền để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội Trường ĐH Cần Thơ. 1-2 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. 

ĐH Huế 2-1 Trường ĐH Cần Thơ: 2 quả phạt đền và chiến thắng kịch tính - Ảnh 3.

Bàn thắng rút ngắn tỷ số của đội Trường ĐH Cần Thơ

ĐỘC LẬP

Ở lượt trận cuối cùng bảng B diễn ra vào ngày 18.3, đội ĐH Huế sẽ gặp đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, còn đội Trường ĐH Cần Thơ đối đầu với đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội.

Đội hình ra sân: 

Đội ĐH Huế: Nguyễn Quốc Việt (2), Nguyễn Nhật Hoàng (3), Trần Duy Minh (9), Nguyễn Quang Hợp (10), Huỳnh Văn Pháp (11), Nguyễn Văn Đô (15), Trương Công Luân (218), Lê Giàu (19), Nguyễn Đức Tài (20), Lê Ngọc Thiện (22), Phonesavath (24, thủ môn).

Đội Trường ĐH Cần Thơ: Mai Vĩnh Tiến (4), Lê Quốc Việt (6), Nguyễn Đức Trọng (6), Trình Văn Quốc Kiệt (7), Nguyễn Thanh Bình (10), Mai Lê Trung Kiên (17), Lê Tấn Phát (18), Lê Thanh Toàn (20), Huỳnh Việt Thanh (22), Danh Thanh Trọng (23), Bùi Thanh Nghệ (24, thủ môn).

Cầu thủ ghi bàn:

Đội ĐH Huế: Nguyễn Đức Tài (40+1), Nguyễn Quang Hợp (64', phạt đền)

Đội Trường ĐH Cần Thơ: Nguyễn Đức Trọng (67', phạt đền)

>>> XEM LINK TRỰC TIẾP BÊN DƯỚI

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN

Ở vòng loại khu vực miền Trung giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, đội ĐH Huế đã thể hiện đẳng cấp vượt trội khi toàn thắng cả 3 trận, ghi 11 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Tuy nhiên, khi đến với VCK tại TP.HCM, đội bóng của HLV Trịnh Xuân Hồng đã nhận một "gáo nước lạnh" khi để thua 0-2 trước đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội ngay ở lượt trận đầu tiên.

Phải thừa nhận rằng, đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội quá mạnh. Đại diện đến từ miền Trung đã bị đối thủ lấn lướt trong phần lớn thời gian của trận đấu. Tuy nhiên, đội ĐH Huế không chơi phòng ngự thụ động. Đội bóng của HLV Trịnh Xuân Hồng với mũi tấn công rất nhạy bén Trần Duy Minh (vua phá lưới vòng loại toàn quốc, 6 bàn thắng) đã không ít lần phản công và tạo ra những pha bóng thực sự nguy hiểm có thể dẫn đến bàn thắng. Việc không tận dụng chắt chiu các cơ hội khiến đội ĐH Huế ngậm ngùi rời sân với thất bại.

ĐH Huế vs Trường ĐH Cần Thơ: Bắt buộc phải thắng - Ảnh 1.

Đội ĐH Huế (cam) bắt buộc giành chiến thắng ở lượt trận thứ 2 mới có cơ hội đi tiếp

NHẬT THỊNH

Có thể nói, việc mất trung vệ thể hình tốt như Medchula (người Lào) ảnh hưởng đến khả năng phòng ngự của đội ĐH Huế. Còn việc thiếu vắng hậu vệ cánh Lê Ngọc Sơn cũng khiến cho những mảng miếng tấn công của đại diện miền Trung không còn đa dạng như trước. Tuy nhiên, việc mất nhân sự trụ cột giờ đây đã trở nên kém quan trọng hơn khi đội ĐH Huế bắt buộc phải giành chiến thắng ở lượt trận thứ 2 thì mới có hy vọng đi tiếp vào tứ kết.

Còn nhớ ở lượt trận đầu vòng loại, đội ĐH Huế cũng từng gặp vấn đề trong khâu tận dụng cơ hội, dứt điểm. Tuy nhiên, ở lượt trận thứ 2, đội bóng của HLV Trịnh Xuân Hồng đã hoạt động hết công suất khi thắng đối thủ đến 7 bàn không gỡ. Chính vì vậy, người hâm mộ có quyền kỳ vọng đội ĐH Huế sẽ trở lại mạnh mẽ ở lượt trận thứ 2. Việc chạm trán đội Trường ĐH Cần Thơ là cơ hội để đội ĐH Huế giành trọn 3 điểm trước khi bước vào trận đấu quyết định ở lượt cuối gặp đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM.

ĐH Huế vs Trường ĐH Cần Thơ: Bắt buộc phải thắng - Ảnh 2.

Đội Trường ĐH Cần Thơ sau thất bại ở lượt trận đầu cũng đặt mục tiêu phải có 3 điểm

ĐỘC LẬP

Trong khi đó, đội Trường ĐH Cần Thơ cũng để thua trước đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM với tỷ số 1-2 ở lượt trận đầu tiên. Chính vì vậy, đội bóng Tây Đô cũng không còn lựa chọn, khi họ bắt buộc phải giành 3 điểm thì mới có cơ hội đi tiếp. Bởi ở lượt trận cuối bảng B, đội Trường ĐH Cần Thơ sẽ chạm trán với đối thủ rất mạnh là đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội. Đó đó, đại diện của khu vực Tây Nam bộ phải tận dụng trận đấu với đội ĐH Huế.

Màn đối đầu giữa đội ĐH Huế và đội Trường ĐH Cần Thơ hứa hẹn sẽ rất gay cấn bởi cả 2 đội đều đang bị dồn vào đường cùng và chỉ còn một lựa chọn duy nhất là phải thắng.

ĐH Huế vs Trường ĐH Cần Thơ: Bắt buộc phải thắng - Ảnh 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.