Nữ sinh Việt Nam làm diễn giả TED Talks tại Thụy Sĩ

Thục Minh
Thục Minh
10/10/2022 17:31 GMT+7

Phạm Hải Như, sinh viên Thạc sĩ luật tại Đại học Lausanne, là 1 trong 8 diễn giả của chương trình TEDxEcublens sẽ diễn ra vào tối 19.10 tới.

TEDxEcublens là phiên bản “địa phương” dành cho sinh viên Đại học Lausanne (UNIL) và Đại học Bách khoa Liên bang Thụy Sĩ tại Lausanne (EPFL) của chương trình diễn thuyết nổi tiếng TED tại Mỹ.

Phạm Hải Như làm diễn giả TED Talks tại Thụy Sĩ

TED, viết tắt của Technology, Entertainment and Design (Công nghệ, Giải trí và Thiết kế), nhằm chia sẻ “những ý tưởng đáng được lan tỏa” trong mọi lĩnh vực từ khoa học, chính trị cho đến văn hóa, giải trí, thể thao.

Poster TEDxEcublens 2022

Poster giới thiệu diễn giả Phạm Hải Như của TEDxEcublens 2022

Để được làm diễn giả tại chương trình TEDxEcublens năm nay với chủ đề Mở mang và Tiến hóa (Expansion and Evolution), Hải Như đã trải qua cuộc thi tuyển hồi tháng 4 năm nay với 7 thí sinh đến từ nhiều quốc gia của hai trường UNIL và EPFL, và được bình chọn số 1 trong cuộc thi này với bài diễn thuyết mang tựa đề “Những đứa trẻ của nền văn hóa thứ ba, công dân hình mẫu của thế giới” (Third culture kids, the model citizen of the world).

Bài diễn thuyết của Hải Như xoay quanh câu chuyện bản thân cô, có cha là một nhà ngoại giao nên từ bé đã sống nhiều ở nước ngoài, trong những nền văn hóa khác biệt với Việt Nam.

Sự vật vã để thích nghi, hấp thụ, hòa quyện và chuyển hóa các đặc trưng và tinh hoa của nhiều nền văn hóa khác nhau đã tạo ra “những đứa trẻ của nền văn hóa thứ ba” như cô và những người có hoàn cảnh tương tự.

Những đứa trẻ này có kiến thức và kinh nghiệm sống phong phú, có khả năng thấu hiểu nhiều người, nhiều vấn đề và thích ứng tốt, nên có thể coi là hình mẫu công dân toàn cầu, Hải Như lập luận.

Hải Như sinh năm 1999, từng học Trường Trung học Pháp Alexandre Yersin tại Hà Nội. Năm 2015, cô sang Thụy Sĩ học chương trình tiền đại học (Gymnase) tại Trường trung học Bienne (tiểu bang Bern) hệ tiếng Pháp rồi Cử nhân Luật tại UNIL (tiểu bang Vaud). Hiện tại, bên cạnh việc học Thạc sĩ, Hải Như cũng đi làm thêm tại một số văn phòng luật ở Lausanne và Geneva.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.