Có một tân binh hết sức đặc biệt

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
17/02/2022 16:33 GMT+7

Nguyễn Thị Hải Vân (22 tuổi) là nữ tân binh duy nhất ở tỉnh Quảng Trị tham gia nghĩa vụ công an…

Tại lễ giao nhận quân được tổ chức ở TP.Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) sáng 17.2, trong số 141 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ, có một tân binh hết sức đặc biệt. Đó là Nguyễn Thị Hải Vân (22 tuổi, quê thôn Kim Trung, xã Kim Thạch, H.Vĩnh Linh, Quảng Trị). Cô là nữ tân binh duy nhất ở Quảng Trị tham gia nghĩa vụ công an.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, ông Lê Quang Tùng (trái) tặng hoa cho nữ tân binh duy nhất trong lễ giao nhận quân

THANH LỘC

Trước lúc lên đường, Vân chia sẻ có thể đi nghĩa vụ sẽ vất vả, cơ hội gặp người thân ít đi nhưng đi là để rèn luyện, cống hiến để trở về.

Vân ngồi giữa những nam tân binh tại lễ giao nhận quân

Thanh Lộc

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh Niên, Vân có bố mẹ làm nghề nông nên từ nhỏ thường phụ giúp gia đình làm vườn ngoài giờ học. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng ngành y tế hồi tháng 9.2021, Hải Vân viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ công an với mong muốn được rèn luyện và cống hiến.

Bà Nguyễn Thị Bình (47 tuổi, mẹ của Vân) cho biết từ nhỏ con gái đã thích hình ảnh chiến sĩ công an nên gắng học để thi vào ngành này. Điểm thi của Vân khá cao (23 điểm) nhưng cô vẫn không thể đậu vào ngành công an nên chuyển sang ngành y.

Học xong ngành y, Vân vẫn chưa từ bỏ ước mơ trở thành chiến sĩ công an nên viết đơn đi nghĩa vụ công an và được tuyển chọn.

Bố mẹ luôn động viên Vân sống đúng với ước nguyện của chính mình và hoàn thành tốt nghĩa vụ

Thanh Lộc

“Nhiều lúc tôi hỏi con gái về chuyện yêu đương thì con cứ bảo đi nghĩa vụ, xong xuôi kiếm việc làm rồi mới tính tiếp”, bà Bình cười nói.

Nụ cười rạng rỡ của tân binh nữ duy nhất của tỉnh Quảng Trị

Thanh Lộc

Còn ông Nguyễn Đức Hùng (bố của Vân) luôn ủng hộ con gái. “Ngày xưa con gái mới lấy chồng sớm, nay thì khác rồi. Giờ ý con đã như thế, tôi chỉ mong con hoàn thành nghĩa vụ của một công dân”, ông Hùng nói.

1.236 thanh niên Quảng Trị lên đường nhập ngũ

Chị Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị, tặng quà cho tân binh

Thanh Lộc

Sáng 17.2, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022. Năm 2022, tỉnh Quảng Trị có 1.236 công dân lên đường nhập ngũ. Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, buổi lễ giao nhận quân tại các địa phương diễn ra nhanh gọn, đúng luật, thực hiện nghiêm quy định phòng dịch Covid-19.

Trước đó, 100% các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh Quảng Trị đã tổ chức tuyên truyền, động viên, thăm hỏi thanh niên chuẩn bị lên đường làm nghĩa vụ quân sự; trao quà nhằm khích lệ, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ; trao quà, tư vấn, hỗ trợ việc làm, xuất khẩu lao động và định hướng nghề nghiệp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự với hơn 3.000 suất quà, tổng trị giá gần 500 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.