Nữ thủ khoa cổ vũ bạn bè 'sống cuộc đời đáng sống'

Huy Đạt
Huy Đạt
21/10/2023 17:18 GMT+7

Sinh viên H' Mi Sa Kbuôr (quê Đắk Lắk), thủ khoa khóa 29 Trường ĐH Duy Tân đã có bài phát biểu xúc động khi cổ vũ chính bản thân và bạn bè hãy sống cuộc đời đáng sống.

Ngày 21.10, Trường Đại học (ĐH) Duy Tân (TP.Đà Nẵng) tổ chức lễ khai giảng năm học 2023-2024 và trao học bổng cho tân sinh viên khóa 29.

Xúc động nữ thủ khoa cổ vũ bạn bè 'sống cuộc đời đáng sống' - Ảnh 1.

NGƯT- AHLĐ Lê Công Cơ, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Duy Tân, đánh trống khai giảng năm học mới 2023-2024

HUY ĐẠT

Tại buổi lễ, thủ khoa  H' Mi Sa Kbuôr đã có bài phát biểu xúc động gửi đến bạn bè để cổ vũ "hãy sống cuộc đời đáng sống…".

Sinh viên H' Mi Sa Kbuôr đã gửi lời cám ơn đến chính bản thân mình đã không bỏ cuộc trước khó khăn trên con đường học tập, cảm ơn gia đình và người thân đã luôn ủng hộ để giúp Kbuôr có được thành tích học tập và được bước vào giảng đường ĐH.

 H' Mi Sa Kbuôr kể: "Ở nơi em sống, có những người bạn 18 tuổi đã đi lấy chồng và những đứa trẻ 8 tuổi chưa biết đọc, biết viết… Rất nhiều những người mẹ, người chị phải khóc hàng đêm vì cuộc sống khó khăn với những hủ tục vẫn tồn tại đến tận bây giờ…".

Xúc động nữ thủ khoa cổ vũ bạn bè 'sống cuộc đời đáng sống' - Ảnh 2.

Sinh viên H' Mi Sa Kbuôr, thủ khoa Trường ĐH Duy Tân với 28,26 điểm. Kbuôr theo học ngành quan hệ công chúng

HUY ĐẠT

Trước những khó khăn ấy, H' Mi Sa Kbuôr mong các bạn ở quê nhà và các bạn đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn hãy cố lên. "Các anh chị hãy cố gắng nhiều hơn nữa. Chúng ta ngày hôm nay có mặt tại đây đã có nhiều điều hơn hẳn những người khác, vậy tại sao chúng ta cứ đóng mình trong tổ kén nhỏ mà không tung cánh đến vùng trời cao. Em mong chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực, không chỉ vì bản thân mà còn vì ba mẹ, những nỗi vất vả của chính nơi mình đang sinh sống", H' Mi Sa Kbuôr nghẹn ngào.

Kbuôr cũng nhấn mạnh rằng, chỉ cần mọi người luôn hướng đến mục đích cao cả thì không có gì không thể… "ĐH là điểm khởi đầu để chúng ta thực hiện ước mơ nghề nghiệp và học tập kỹ năng để có cuộc đời đáng sống", Kbuôr nói.

Xúc động nữ thủ khoa cổ vũ bạn bè 'sống cuộc đời đáng sống' - Ảnh 3.

H' Mi Sa Kbuôr chụp ảnh cùng gia đình tại lễ khai giảng

HUY ĐẠT

Lời chia sẻ chân thành của nữ thủ khoa đã nhận được sự hưởng ứng của tất cả sinh viên và giảng viên có mặt tại lễ khai giảng. Những lời khuyên, cổ vũ tinh thần vượt qua khó khăn, nghịch cảnh để tìm kiếm một "cuộc đời đáng sống" của nữ thủ khoa quê Tây nguyên còn "truyền lửa" đến rất nhiều người trẻ ở mọi miền đất nước, nhất là học sinh miền núi.

Tại lễ khai giảng năm học 2023-2024, chào đón tân sinh viên khóa 29, NGƯT- AHLĐ Lê Công Cơ, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Duy Tân, thay mặt nhà trường tuyên dương và trao thưởng cho H' Mi Sa Kbuôr (thủ khoa 28,26 điểm). Phần thưởng dành cho thủ khoa là 1 suất học bổng toàn phần và 1 chiếc máy tính xách tay.

Xúc động nữ thủ khoa cổ vũ bạn bè 'sống cuộc đời đáng sống' - Ảnh 4.

Trường ĐH Duy Tân tuyên dương và trao thưởng cho các thủ khoa ngành thuộc 7 trường đào tạo

HUY ĐẠT

Dịp này, nhà trường cũng tuyên dương và trao thưởng cho 10 thủ khoa thuộc 7 trường đào tạo, 1 viện đào tạo của Trường ĐH Duy Tân (Trường Đào tạo du lịch có 3 đồng thủ khoa). Mùa tuyển sinh năm 2023, Trường ĐH Duy Tân đã cấp gần 19 tỉ đồng cho các thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT cao với học bổng toàn phần, bán phần và các suất học bổng khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.