Nữ thủ lĩnh có nhiều mô hình góp phần bảo vệ môi trường ở Vĩnh Long

Nam Long
Nam Long
15/10/2021 11:01 GMT+7

Có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thanh niên, chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (34 tuổi), Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam H.Long Hồ, Vĩnh Long, vinh dự nhận giải thưởng 15 Tháng 10.

Chị Hạnh tặng thiết bị y tế cho lực lượng tuyến đầu chống dịch ở Vĩnh Long

XUÂN PHÚC

Độc đáo mô hình Vườn ươm thanh niên

Chị Hạnh luôn xác định vai trò, trách nhiệm tổ chức Đoàn - Hội trong việc xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tiêu chí 17 về môi trường theo bộ tiêu chí nông thôn mới có nội dung phải thực hiện bảo vệ môi trường sống. Từ nhu cầu thực tiễn của địa phương, chị đề xuất ý tưởng thực hiện mô hình “Chọn sống xanh” trên địa bàn H.Long Hồ, Vĩnh Long.

Từ đó, để người dân có ý thức trong việc bảo vệ môi trường, các cấp đoàn, hội trong huyện đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông về ý nghĩa của chương trình, thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức để người mang rác thải nhựa đến đổi lấy khẩu trang và nhu yếu phẩm cần thiết như xà phòng rửa tay, tập trắng, nước tương, mì gói, bánh ngọt… Sau hơn 16 tháng thực hiện mô hình “Chọn sống xanh”, tổng số rác thải nhựa thu về hơn 32 tấn.

Theo chị Hạnh, để bảo vệ môi trường, mỗi người phải có ý thức với ngôi nhà của mình, khu vực mình sinh sống. Từ đó, chị nghĩ ra mô hình “Vườn ươm thanh niên”, thực hiện tại khuôn viên của 15 địa phương trong huyện với diện tích khoảng 950 m2. Vườn trồng các giống cây tùng thơm, đinh lăng, cây bồ công anh thích hợp cho việc trồng làm hàng rào trước cửa nhà dân và đồng thời thực hiện tuyến đường hoa, cung cấp nguyên liệu cho cơ sở sản xuất trà đinh lăng, bồ công anh. Việc này vừa tăng thu nhập cho người dân vừa góp phần xây dựng nông thôn mới”, chị Hạnh cho biết.

Chị Hạnh tham gia thực hiện mô hình Vườn ươm thanh niên

XUÂN PHÚC

“Vườn ươm thanh niên này cũng đã tạo được nguồn cung cấp cây giống cho việc thực hiện các mô hình đường hoa và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Đồng thời, chủ động được nguồn cây giống đảm bảo cho các đợt ra quân các chiến dịch tình nguyện của tổ chức Đoàn. Tiết kiệm được khoản chi phí khá lớn từ việc mua cây giống. Bên cạnh đó, Vườn ươm thanh niên là thông điệp nhằm tuyên truyền đến mọi người tích cực trồng cây xanh, cùng chung tay bảo vệ môi trường sống”, chị Hạnh chia sẻ.

Hết lòng vì cộng đồng

Song song với hoạt động bảo vệ môi trường, chị Hạnh còn tích cực tham gia các hoạt đồng vì cộng đồng. Chị đã vận động nhà hảo tâm xây dựng 4 căn nhà nhân ái cho thiếu nhi gặp khó khăn nhà ở, trị giá 194 triệu đồng. Vận động kinh phí xây dựng 4 km đường đèn năng lượng mặt trời; xây dựng đường ống dẫn nước sạch dài 4,7 km giúp đỡ người dân có nước sạch sử dụng trị giá hơn 300 triệu đồng.

Chị Hạnh (phải) trao quà trung thu cho thiếu nhi gặp khó khăn do dịch Covid-19

XUÂN PHÚC

Thực hiện phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, chị đã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 455 túi quà an sinh trị giá 135 triệu đồng tặng cho thanh niên yếu thế, khuyết tật, thanh niên công nhân, dân tộc, tôn giáo vượt qua đại dịch Covid-19. Vận động tặng lực lượng tuyến đầu chống dịch 500 bộ đồ bảo hộ, 7.000 khẩu trang, 6 máy đo oxy trong máu trị giá hơn 71 triệu đồng và thực hiện mô hình “Sổ tiết kiệm học đường” giúp đỡ trẻ em mồ côi vượt khó hiếu học…

Chị Hạnh chuẩn bị quà cho các em thiếu nhi sau giờ làm việc

XUÂN PHÚC

Chị Nguyễn Huỳnh Thu, Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long, nhận xét chị Hạnh là cán bộ trưởng thành từ phong trào và rất có tâm huyết với công tác Đoàn - Hội. Thời gian qua, tuy có nhiều khó khăn như phải nuôi con nhỏ, nhân sự Huyện đoàn thiếu, nhưng chị Hạnh đã hết sức nỗ lực sáng tạo trong từng hoạt động. Đặc biệt, chị Hạnh biết phát huy sức mạnh tập thể, là trung tâm đoàn kết cán bộ và huy động các nguồn lực xã hội đưa vào thực hiện công tác Đoàn - Hội tại địa phương một cách hiệu quả, nhiều hoạt động và mô hình mới được triển khai mang lại hiệu quả cao cho thanh thiếu niên và người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.