Nữ tỉ phú Thái Lan, người đàn bà quyền lực Nuanphan Lamsam có mặt ở Nam Định

06/05/2022 06:55 GMT+7

Không một đội khách nào ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games tập kín tại Nam Định, gồm cả U.23 Thái Lan. Nhưng so với 4 đội còn lại của bảng này, Thái Lan lại “giữ kẽ” theo 1 cách rất khác.

Không in riêng ra thành 1 tờ giấy có ghi đầy đủ tên các thành viên để cung cấp cho Ban tổ chức trước khi tổ y tế xét nghiệm Covid-19, U.23 Thái Lan chỉ đưa hộ chiếu để các nhân viên y tế kiểm tra khi được yêu cầu. Đội bóng do người quen cũ của bóng đá Việt Nam Mano Polking dẫn dắt sang Việt Nam thành 3 chuyến trong 3 ngày và giữ bí mật thành phần của cả 3 chuyến bay ấy.

Tất nhiên, bóng đá Thái Lan quá nổi tiếng trong khu vực nên những gương mặt được xem là ưu tú đều được phát hiện ngay tại sân bay Nội Bài cách đây 1 ngày. Còn hôm qua, là chuyến bay chở thêm 4 cầu thủ còn thiếu. Nhân vật gây tò mò nhất, tạo ra sự chú ý đặc biệt nhất - nữ tỉ phú Nualphan Lamsam, trưởng đoàn đội U.23 Thái Lan, ngày hôm nay mới có mặt ở Nam Định.

Cách đây ít ngày, nữ trưởng đoàn Nualphan Lamsam nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn mong muốn U.23 Thái Lan đoạt huy chương vàng SEA Games 31, điều này cũng tương tự như khi đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2020. Chúng tôi cần sự ủng hộ của CĐV Thái Lan để tăng thêm sức mạnh, vượt qua mọi khó khăn thì thành công sẽ đến. Chúng tôi hoàn toàn tự tin, và không chịu bất cứ áp lực nào”.

Nữ tỉ phú Nualphan Lamsam

FAT

Rất khác với 1 số đội bóng ở bảng B (tập kín 1 vài buổi), các đội ở bảng A thoáng hơn, đồng ý cho báo chí tác nghiệp 15 phút đầu mỗi buổi tập ở các khung giờ khác nhau tại Cung thể thao Nam Định. Chưa thấy đội nào ở bảng này có ý càm ràm về chất lượng mặt sân (trên thực tế, cỏ ở đây khá đẹp), cũng như chê đồ ăn thức uống ở khách sạn 4 sao mà Ban tổ chức địa phương bố trí.

Chiều qua, U.23 Singapore, Campuchia, Malaysia thăm quan sân Thiên Trường còn Lào và Thái Lan sẽ thị sát sân đấu vào chiều nay. Xin được nói thêm, các đội khách ở bảng A hay B đều không có buổi tập chiến thuật nào trên sân chính trước ngày thi đấu mà chỉ được đi dạo, cảm nhận không gian (cũng giống như tuyển Việt Nam và các đội khách dự AFF Cup cuối năm ngoái tại Singapore, không tập sân chính mà chỉ đi bộ làm quen).

Nếu đặt cạnh 2 ứng viên sáng giá khác cho tấm huy chương vàng SEA Games 31 là U.23 Việt Nam và U.23 Indonesia của bảng A, quá trình chuẩn bị của U.23 Thái Lan không toàn diện và kỹ lưỡng bằng. Đội này chỉ tập trung trở lại vào đầu tháng 5, có chưa đầy một tuần tập luyện lắp ráp đội hình trước khi sang Việt Nam. Do Thai League vẫn đang diễn ra, một số đội bóng đã từ chối nhả quân cho đội U.23, trong đó có trường hợp của Suphanat Muenta (Buriram United). Tiền vệ triển vọng Thanawat Seungchitthawon cũng vắng mặt với lý do tương tự. U.23 Thái Lan có 3 cầu thủ quá tuổi gồm thủ môn Kawin Thamsatchanan, tiền vệ Worachit Kanitsribumphen và Weerathep Pomphan; 3 cầu thủ từ nước ngoài về thi đấu, gồm Jonathan Khemdee (CLB OB Odense), Benjamin Davis (Oxford United) và Chayapipat Suphannapeset (Estoril).

Tất nhiên, xét về cục diện bảng B, U.23 Thái Lan mạnh vượt trội các đội còn lại. U.23 Campuchia tuy từng lọt tới bán kết SEA Games cách đây 3 năm nhưng kinh nghiệm thi đấu, sự gắn kết trong lối chơi vẫn là dấu hỏi lớn, khiến thầy trò HLV Honda khó cạnh tranh sòng phẳng với U.23 Thái Lan.

U.23 Lào dù đã thể hiện tiềm năng ở giải U.23 Đông Nam Á 2022 (vào bán kết) nhưng yếu kinh nghiệm. U.23 Malaysia, U.23 Singapore từng là thế lực ở SEA Games, nhưng đang có dấu hiệu sa sút. U.23 Malaysia đã thắng Philippines, nhưng bất ngờ thua Timor Leste ở loạt trận giao hữu tiền SEA Games 31. “Mãnh hổ” phải dùng nhiều cầu thủ nhập tịch ở các giải lớn vừa qua như AFF Cup 2020 hay vòng loại World Cup 2022, cho thấy công tác đào tạo trẻ ở Malaysia đang có bước lùi. Sau thất bại ở SEA Games 30, hay gần nhất là giải U.23 Đông Nam Á 2022 (thua U.23 Lào 2 trận), U.23 Malaysia đang chịu nhiều áp lực.

Xét về mọi góc độ, U.23 Thái Lan sẽ là đội đầu tiên của bảng B giành vé vào bán kết SEA Games 31.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.