HLV U.23 Timor Leste: ‘Việt Nam và Indonesia không phải là đối thủ khó chơi nhất’

Tây Nguyên
Tây Nguyên
05/05/2022 18:55 GMT+7

HLV của tuyển U.23 Timor Leste, Fabio Magrao, cho rằng chủ nhà U.23 Việt Nam và U.23 Indonesia không phải là đối thủ khó khăn nhất đối với đội của ông tại SEA Games 31.

Tuyển U.23 Timor Leste nằm ở bảng A môn bóng đá nam SEA Games 2021 cùng với chủ nhà Việt Nam, Indonesia, Myanmar và Philippines. Dù được xếp ở nhóm hạt giống thứ 5 nhưng HLV Fabio Magrao vẫn lạc quan về đội của mình khi U.23 Việt Nam và Indonesia được đánh giá là ứng viên nặng ký cho 2 tấm vé vào bán kết của bảng này.

HLV Fabio Magrao tin tuyển U.23 Timor Leste sẽ gây bất ngờ ở SEA Games 31

ĐỘC LẬP

Nhà cầm quân người Brazil cho rằng tuyển U.23 Timor Leste đang tiếp tục tiến bộ. Ông hy vọng đội bóng của mình sẽ có bước đột phá tốt tại SEA Games lần này. Vì vậy, HLV Magrao đánh giá rằng tuyển U.23 Việt Nam và U-23 Indonesia không phải là đội mạnh nhất và không phải đối thủ lớn nhất mà họ quá ngại.

HLV Park xác nhận SEA Games 31 là giải cuối ông gắn bó với U.23 Việt Nam

Trong buổi họp báo ngày 5.5, HLV Magrao cho rằng đối thủ lớn nhất của U.23 Timor Leste không phải là chủ nhà U.23 Việt Nam hay U.23 Indonesia mà là lịch thi đấu. Chiến lược gia này lưu ý lịch thi đấu ở SEA Games 31 do các cầu thủ cần hồi phục thể lực để các trận đấu có chất lượng hơn.

Tuyển U.23 Timor Leste đã có nhiều tiến bộ thời gian qua

FFTL

Theo lịch, tuyển U.23 Timor Leste sẽ ra quân gặp Philippines vào ngày 6.5, sau đó là Myanmar (8.5), Indonesia (10.5) và Việt Nam (15.5). Với lịch này, U.23 Timor Leste sẽ phải thi đấu 3 trận liên tiếp trong 6 ngày.

HLV của Timor Leste nhận định, tuyển U.23 Indonesia và Việt Nam không phải là đội mạnh nhất và không dễ vượt qua vòng bảng. Ông Magrao tin rằng tuyển U.23 Timor Leste có thể gây bất ngờ tại SEA Games 31 chứ không còn bị đánh giá thấp như những kỳ giải trước.

Tuyển U.23 Việt Nam chuẩn bị cho trận ra quân gặp Indonesia

ĐỘC LẬP

Thật vậy, bóng đá Timor Leste đã cho thấy sự tiến bộ lớn trong thời gian qua, đặc biệt là tuyển U.23 với nòng cốt đều thuộc “biên chế” tuyển quốc gia. Sau khi làm nên lịch sử lọt vào bán kết Giải U.23 Đông Nam Á hồi đầu năm, tuyển U.23 Timor Leste vừa đánh bại U.23 Malaysia trong trận giao hữu trước thềm SEA Games 31 hồi cuối tháng trước. Đây được xem là cú hích tinh thần cho thầy trò HLV Magrao chuẩn bị cho ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.