'Nữ tướng' Sheryl Sandberg của Meta từ chức

02/06/2022 09:29 GMT+7

Hiện CEO Mark Zuckerberg chưa có kế hoạch thay thế vai trò của COO Sheryl Sandberg tại Meta.

Sheryl Sandberg sẽ thôi giữ chức Giám đốc phụ trách điều hành (COO) tại Meta sau 14 năm nắm quyền ở công ty. Là "nữ tướng" chỉ dưới quyền CEO Mark Zuckerberg, Sheryl góp công lớn trong việc biến Facebook thành một "đế chế" mạng xã hội như ngày nay.

Sheryl Sandberg được ví như "cánh tay phải" của Mark Zuckerberg tại Meta

afp

Dù không còn giữ chức COO, Sheryl vẫn có một vị trí trong ban lãnh đạo Meta. Dự kiến, bà chính thức rời chiếc ghế lãnh đạo số 2 tại công ty vào mùa thu năm nay và sẽ dành vài tháng sắp tới để chuyển giao quyền lực cũng như công việc.

Mark gọi quyết định trên là "cái kết của một kỷ nguyên" và cho biết chưa có kế hoạch thay thế vị trí của Sandberg trong cơ cấu công ty. Giám đốc phụ trách tăng trưởng (CGO) Javier Olivan là một trong những người quyền lực nhất tập đoàn nhưng lại ít được công chúng biết đến sẽ kiêm thêm vị trí COO và đảm trách vai trò này với các nhiệm vụ thuần túy hơn khối lượng công việc của Sheryl đang nắm.

Sự ra đi của Sandberg đã được đồn đoán từ khá lâu, theo những người có thời gian dài làm việc cùng bà. Drew Pusateri, thành viên bộ phận truyền thông của Meta mới nghỉ việc gần đây khẳng định: "Chuyện Sandberg từ chức không có gì gây ngạc nhiên với mọi người trong công ty".

Nhiều cựu cũng như lãnh đạo đương nhiệm Meta từng tiết lộ Sandberg vài năm gần đây ít tham gia vào hoạt động kinh doanh quảng cáo của Meta, không như thời gian bà làm với Facebook. Dù vậy, nữ COO vẫn là tiếng nói của công ty trước công chúng. Bà cũng không ngừng nâng đỡ các lãnh đạo trong nhóm làm việc của mình lên các vai trò cấp cao hơn ở công ty, ví dụ thăng chức cho Marne Levine lên Giám đốc Kinh doanh (CBO) hay gần đây là Giám đốc Chính sách Nick Clegg trở thành người báo cáo trực tiếp cho Zuckerberg.

Một nguồn tin thân cận với bà cho biết Sheryl đã nói với Mark về ý định từ chức từ vài tuần trước. Sheryl cũng khẳng định chuyện nghỉ việc không liên quan đến bê bối gần đây khi bà bị cáo buộc lợi dụng chức vụ để đưa tin tiêu cực về bạn trai cũ và CEO Bobby Kotick của Activision Blizzard.

Sheryl Sandberg gia nhập công ty từ năm 2008 để giúp Mark Zuckerberg (khi ấy mới 23 tuổi) định hướng con đường IPO và xây dựng công việc kinh doanh quảng cáo, đồng thời giữ vai trò lãnh đạo công ty từ đó tới nay. Trước đó, bà từng có 6 năm làm việc tại Google, góp phần hình thành các kênh kinh doanh trực tuyến AdWords và AdSense.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.