Núi rác thải khổng lồ nằm kế bên khu đô thị sang trọng

Lê Tân
Lê Tân
11/03/2022 13:56 GMT+7

Các ngành chức năng tại tỉnh Hải Dương đang phối với Công ty TNHH Hoàng Huy Hải Dương tìm kiếm địa điểm thích hợp để di chuyển núi rác nằm cạnh Khu đô thị Ecorivers.

Từ khoảng 3 năm nay, tại khu đất sát chân đê Thái Bình, thuộc địa phận P.Hải Tân, TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) tồn tại một núi rác thải khổng lồ gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

Hàng nghìn tấn rác vẫn đang chất đống ngay sát khu dân cư

Lê Tân

Anh Thanh, một người dân địa phương cho biết: "Trước đây, rác còn chất đầy mặt đê, dài cả cây số. Giờ thì họ gom hết vào khu đất phía dưới rồi".

Theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên, Khu đô thị Ecorivers Hải Dương được xây dựng trên nền bãi rác Nam Soi, khu vực chứa rác thải của tỉnh Hải Dương trong nhiều năm. Năm 2011, bãi rác Nam Soi bị đóng cửa nhưng lượng rác thải tồn đọng tại đây là một trong những vấn đề nan giải.

Được biết, dự án Ecorivers được triển khai từ giữa năm 2018, tại khu đất thuộc bãi rác Nam Soi và giao cho Công ty TNHH Hoàng Huy Hải Dương xử lý loại bỏ hoàn toàn bãi rác khỏi vị trí hiện có, kể cả số lượng rác đã chôn lấp.

Theo tính toán của Công ty TNHH Hoàng Huy Hải Dương, số rác thải cần xử lý di chuyển là khoảng 294.000 m3. Sau nhiều năm tiến hành xử lý, hiện vẫn còn hàng nghìn tấn rác (chủ yếu là ni-lông) được đóng thành từng khối hình vuông vẫn chưa được di chuyển khỏi khu vực này.

Dự án Ecorivers được triển khai tại khu đất thuộc bãi rác Nam Soi cũ

Lê Tân

Lượng rác lớn chất thành đống cao 3 m - 4 m, không có bạt che phủ và nằm sát những toà nhà sang trọng mới được xây dựng tại Khu đô thị Ecorivers Hải Dương. "Ngay cạnh khu nhà đẹp, đắt tiền mà có núi rác nhìn mất mỹ quan quá. Thi thoảng, mùi hôi thối lại từ núi rác xộc vào khu dân cư. Kinh lắm!", bà N.T.T, một người sống gần núi rác than phiền.

Trao đổi với Thanh Niên về vấn đề này, ông Phạm Văn Mai, Chủ tịch UBND P.Hải Tân, cho biết: "Rác còn tồn tại chủ yếu là ni-lông. Trước đây, Công ty TNHH Huy Hoàng Hải Dương xử lý bằng cách đốt. Kể từ khi khu đô thị có người ở thì họ không được làm như vậy nữa mà giặt rửa, đóng kiện".

Theo ông Mai, trước đây, Công ty TNHH Huy Hoàng Hải Dương còn tập kết rác tràn lan trên đê nên đã bị xử phạt hành chính và yêu cầu di chuyển vào khuôn viên công ty (là khu đất đang tập kết rác hiện tại - PV).

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Huy Hoàng Hải Dương từng có công văn giải trình với cơ quan chức năng và cam kết chậm nhất giữa tháng 7.2021 sẽ chuyển toàn bộ lượng ni-lông đang tập kết đi xử lý. Mặc dù vậy, đến nay, lượng rác thải khổng lồ này vẫn chưa thể di chuyển.

"Theo đại diện của Công ty TNHH Huy Hoàng Hải Dương thì thời gian qua, việc xử lý rác bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bên cạnh đó, lượng rác thải cũng lớn hơn dự kiến ban đầu. Chính vì vậy, họ đề nghị tỉnh hỗ trợ, bố trí điểm phù hợp để tập kết rác, trong thời gian họ tìm phương án xử lý. Sở TNMT đã tiếp nhận ý kiến và báo cáo tỉnh để tìm điểm thích hợp", ông Phạm Văn Mai, Chủ tịch UBND P.Hải Tân thông tin.

Rác còn tồn tại chủ yếu là ni-lông

Lê Tân

Trước đây, Công ty TNHH Huy Hoàng Hải Dương xử lý bằng cách đốt. Kể từ khi khu đô thị có người ở thì họ không được làm như vậy nữa mà giặt rửa, đóng kiện

Lê Tân

Trước đây, Công ty TNHH Huy Hoàng Hải Dương còn tập kết rác tràn lan trên đê nên đã bị xử phạt hành chính và yêu cầu di chuyển vào trong khuôn viên

Lê Tân

Công ty TNHH Huy Hoàng Hải Dương từng có công văn giải trình với cơ quan chức năng và cam kết chậm nhất giữa tháng 7.2021 sẽ chuyển toàn bộ lượng nilon đang tập kết đi xử lý. Mặc dù vậy, đến nay, lượng rác thải khổng lồ này vẫn chưa thể di chuyển.

Lê Tân

Người dân rất nghi ngại về núi rác này và liên tục kiến nghị sớm di chuyển

Lê Tân

Núi rác tồn đọng khiến khu dân cư sang trọng bậc nhất nhì tỉnh Hải Dương giảm đi nhiều giá trị

Lê Tân

Cơ quan chức năng đang tìm kiếm khu vực thích hợp để Công ty TNHH Huy Hoàng Hải Dương tạm tập kết chờ xử lý dứt điểm

Lê Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.