Nước Anh đón tuyết đầu mùa sớm bất thường, nhiều trường học đóng cửa

01/12/2023 14:23 GMT+7

Vùng đông nam nước Anh chứng kiến đợt tuyết rơi đầu mùa sớm nhất trong vòng 15 năm, trong bối cảnh tình hình thời tiết bất lợi gây gián đoạn dịch vụ đường sắt và khiến nhiều trường học phải đóng cửa.

Vùng đông nam nước Anh đón tuyết đầu mùa sớm bất thường - Ảnh 1.

Tuyết ở thị trấn Gateshead thuộc hạt Tyne and Wear của Anh

REUTERS

Những cảnh báo tuyết rơi và băng giá được ban hành tại nhiều khu vực rộng lớn của nước Anh, với các phần của nước này dự kiến bị ngập trong 10 cm tuyết hôm nay 1.12, theo tờ The GuardianThe Telegraph.

Lượng tuyết rơi kỷ lục đã được thiết lập ở vùng đông nam nước Anh hôm 30.11. Trong đó, Oxfordshire trở thành khu vực đầu tiên chứng kiến ít nhất 1 cm tuyết rơi vào tháng 11 kể từ năm 2007.

Tình trạng mùa đông đến sớm xảy ra trong lúc nhiệt độ tháng 11 rơi xuống mức thấp nhất trong 7 năm qua ở Anh. Một số khu vực thuộc vùng đông nam ghi nhận nhiệt kế -10 độ C.

Nhiệt độ thấp kỷ lục ở Anh trong tháng 11 là -16,1 độ C vào năm 1912 ở hạt Cumbria.

Tình hình trên buộc hơn 30 trường học ở vùng Cornwall phải đóng cửa hoặc lùi giờ học trong ngày 30.11.

Dịch vụ đường sắt cũng gặp trục trặc vì điều kiện thời tiết, với các tuyến đường nối liền London St Pancras và Corby bị hủy hoặc bị trễ chuyến.

Văn phòng Khí tượng Anh phát cảnh báo tuyết và băng giá cho các khu vực thuộc vùng đông bắc, East Midlands, miền đông nước Anh, Yorkshire, Humber và một số khu vực thuộc Scotland trong ngày 1.12.

Phát ngôn viên Văn phòng Khí tượng Anh Oli Claydon cho hay tình hình thời tiết băng giá sẽ còn tiếp diễn từ đây cho đến cuối tuần và đề nghị các địa phương bị ảnh hưởng lưu ý nguy cơ có thể phát sinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.