Nước Mỹ trong ‘ngày phán xét’ cuồng loạn

07/01/2021 06:12 GMT+7

Cảnh sát chĩa súng, nghị sĩ đeo mặt nạ phòng độc và đám đông người biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump xông vào gây hỗn loạn Quốc hội Mỹ trong “ngày phán xét” 6.1 mà ông Trump tuyên bố sẽ "điên cuồng".

Bên trong khu vực mái vòm nổi tiếng tại tòa nhà Quốc hội Mỹ, những người biểu tình gây hỗn loạn trông như hình ảnh của một cuộc đảo chính, theo AFP. Một số nghị sĩ Mỹ lên án hành động của những người nổi loạn là “âm mưu đảo chính”.
Đám đông người ủng hộ ông Trump vẫy cờ, xông qua thẳng vào tòa nhà Quốc hội giữa lúc Phó tổng thống Mỹ Mike Pence chủ trì cuộc họp lưỡng viện Quốc hội vào "ngày phán xét" 6.1 để kiểm phiếu đại cử tri và công nhận Tổng thống tân cử Joe Biden là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 3.11.2020.
Một bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội Twitter cho thấy các nhân viên an ninh mặc thường phục chĩa súng lục vào khung cửa sổ bị đập nát để ngăn bất kỳ ai xâm nhập tòa nhà Quốc hội. Các nghị sĩ được cấp mặt nạ phòng độc để bảo vệ mình khỏi hơi cay khi được sơ tán đến nơi an toàn. Người biểu tình thậm chí còn chiếm văn phòng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, ngồi và bàn làm việc của bà để chế giễu.

Người ủng hộ ông Trump gây náo loạn tại Điện Capitol

Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa kỳ cựu Mike Gallagher, người ủng hộ ông Trump, nói gọi những kẻ nổi loạn xông vào Quốc hội là "điên rồ". “Tôi chưa từng thấy bất cứ điều gì như thế này kể từ khi tôi được điều động đến Iraq vào năm 2007 và 2008”, ông Gallagher nói với đài CNN.
Ngay trước đó, ông Trump có bài phát biểu trước đám đông người biểu tình ở thủ đô Washington D.C, nhắc lại cáo buộc về gian lận bầu cử và yêu cầu Phó tổng thống Pence không xác nhận chiến thắng cho ông Biden tại Quốc hội. Tuy nhiên, ông Pence phát biểu khai mạc phiên họp Quốc hội, khẳng định quan điểm không thể lật ngược kết quả bầu cử.
Cũng trong bài phát biểu, ông Trump còn khuyến khích đám đông tuần hành đến tòa nhà Quốc hội. Vài phút sau đó, đám đông đã tràn lên các bậc thang tại tòa nhà Quốc hội. Các nhóm nổi loạn đụng độ với cảnh sát khi xông vào bên trong Quốc hội. Các đoạn video trên Twitter cho thấy nhiều người đàn ông mặc đồ lính đã đập vỡ cửa sổ và trèo vào tòa nhà.
Cảnh sát tháo gỡ an toàn 2 quả bom bên ngoài tòa nhà Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa và bên trong khuôn viên tòa nhà Quốc hội. Đài CNN dẫn lời một nguồn tin cho biết một phụ nữ bị thương nghiêm trọng sau khi bị bắn trúng ngực trong khuôn viên tòa nhà Quốc hội. Tuy nhiên, nguồn tin không mô tả chi tiết vụ việc. Đài CNN cho biết nhiều sĩ quan cảnh sát bị thương, ít nhất 1 người phải nhập viện.

Các nhân viên an ninh mặc thường phục chĩa súng lục vào khung cửa sổ bị đập nát để ngăn bất kỳ ai xâm nhập tòa nhà Quốc hội.

Reuters

Tổng thống tân cử Joe Biden lên án cái ông lại là "cuộc tấn công chưa có tiền lệ" chống lại nền dân chủ. Ông Biden cùng nhiều quan chức cấp cao và nghị sĩ đề nghị Tổng thống Trump ra tuyên bố yêu cầu những người ủng hộ ông chấm dứt nổi loạn.
Phó tổng thống Pence cũng cảnh báo những kẻ nổi loạn sẽ bị nghiêm trị theo pháp luật và yêu cầu họ rời khỏi đó. “Biểu tình ôn hòa là quyền của mỗi người dân Mỹ nhưng hành động tấn công tòa nhà Quốc hội là không thể dung thứ”, ông Pence nhấn mạnh.
Trước áp lực kể trên, trong đoạn video được ghi hình sẵn tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump lặp lại cáo buộc cuộc bầu cử có gian lận và ông đã bị cướp mất chiến thắng, đồng thời kêu gọi người biểu tình về nhà.
Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) triển khai lực lượng đến hỗ trợ cảnh sát bảo vệ các tòa nhà liên bang. Bên cạnh đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman xác nhận lực lượng Vệ binh Quốc gia ở Washington D.C đã được điều động để ứng phó tình huống bạo lực tại Quốc hội.
Các quan Mỹ cho biết cảnh sát giải tán người biểu tình khỏi tòa nhà Quốc hội cau cuộc nổi loạn kéo dài hơn 4 giờ và khẳng định tòa nhà này đã được đảm bảo an toàn, theo Reuters.

Cảnh sát mặc trang phục chống bạo động đụng độ với người biểu tình ủng hộ ông Trump trong khuôn viên tòa nhà Quốc hội Mỹ

Reuters

Thị trưởng Washinton D.C, bà Muriel Bowser, tuyên bố ban hành lệnh giới nghiêm toàn thủ đô từ 18 giờ tối 6.1 đến 6 giờ sáng 7.1 (giờ địa phương).
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hiệp hội các nhà sản xuất quốc gia Mỹ Jay Timmons kêu gọi các quan chức cấp cao Mỹ xem xét phế truất Tổng thống sắp mãn nhiệm kỳ Trump, theo Reuters. Ông Timmons chỉ trích Tổng thống Trump "kích động bạo lực trong nhằm duy trì quyền lực, vi phạm lời tuyên thệ, bác bỏ nền dân chủ và ủng hộ chế độ vô chính phủ". Các hiệp hội doanh nghiệp cũng yêu cầu Tổng thống Trump chấm dứt vụ nổi loạn tại Quốc hội, theo Reuters.
Các nhà lãnh đạo và chính phủ trên thế giới đã bày tỏ sự bàng hoàng và phẫn nộ trước việc những người ủng hộ Tổng thống Trump gây hỗn loạn tại tòa nhà Quốc hội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.