Nước sông Hồng hạ thấp gây khó cho nông nghiệp

23/03/2017 17:51 GMT+7

Ngày 22.3, tại Hà Nội, Viện Khoa học thủy lợi VN (Bộ NNPTNT) tổ chức hội thảo đánh giá mức độ ảnh hưởng của hạ thấp mực nước sông Hồng đến sản xuất nông nghiệp, đời sống người dân vùng trung du và đồng bằng Bắc bộ.

Trong khoảng hơn 10 năm qua, mực nước sông Hồng luôn ở mức thấp và để duy trì ở mức thấp nhất +2,20 m, đảm bảo cung cấp nước cho khoảng 630.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, Bộ NN-PTNT phối hợp với Tập đoàn điện lực VN thống nhất kế hoạch điều tiết nước.
Nhưng ở mực nước thấp nhất nêu trên, nhiều trạm bơm tại Hà Nội như Thanh Điềm, Liên Mạc, Đan Hoài... không thể vận hành hệ thống máy bơm lấy nước.
Chia sẻ tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đề cập nhiều nhất hai nguyên nhân khiến mực nước sông Hồng hạ thấp là do lòng sông bị xói lở (ảnh hưởng từ các đợt xả nước trên các hồ chứa lớn ở Hòa Bình, Yên Bái, Tuyên Quang) và tình trạng khai thác cát.
Theo ước tính, tổng dung tích các hồ nói trên khoảng 30 tỉ m3, mỗi năm có 3 đợt xả nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trong 20 ngày với khoảng 5 tỉ m3 khiến lòng sông bị xói lở. Mỗi năm có khoảng 33 triệu m3 cát được khai thác trên sông Hồng khiến mực nước bị tụt xuống thấp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.