Nước bủa vây tứ phía, chảy xiết nguy hiểm
Khuya 12.9, mưa lớn khiến nước từ nhiều nơi đổ về, gây ngập nhiều khu dân cư ở phường Hòa Khánh (thành phố Đà Nẵng). Nước chảy xiết khiến người dân thấp thỏm di chuyển đồ đạc, trong khi lực lượng chức năng căng mình hỗ trợ người dân vùng ngập.
Theo Ban Chỉ huy quân sự phường Hòa Khánh, trước tình hình mưa lớn, đơn vị đã cử nhiều cán bộ, chiến sĩ đến các khu vực ngập lụt để hỗ trợ người dân kê dọn đồ đạc, đồng thời đưa người già, trẻ em đến nơi an toàn.
Nước dâng nhanh, chảy xiết tại một khu dân cư trong kiệt 324 đường Hoàng Văn Thái (phường Hòa Khánh) tối 12.9
ẢNH: TĂNG HOÀI THANH
Chia sẻ với PV Thanh Niên, chị Tăng Hoài Thanh (ở phường Hòa Khánh) cho biết, tối 12.9, mưa lớn khiến nước từ nhiều nơi đổ về, chảy xiết và gây ngập nhiều nhà dân tại kiệt 324 Hoàng Văn Thái.
Nước chảy xiết giữa khu dân cư ở phường Hòa Khánh, Đà Nẵng. Clip: Tăng Hoài Thanh
Theo chị Thanh, khi nước dâng, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc và ứng phó với tình trạng ngập lụt.
"Đến 23 giờ 15 phút ngày 12.9, mưa đã ngớt nhưng nước vẫn ngập nhiều nơi, chảy xiết và chưa có dấu hiệu rút", chị Hoài Thanh nói.
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân tại khu vực ngập lụt phường Hòa Khánh
ẢNH: TĂNG HOÀI THANH
Tại đường Đà Sơn 5 (phường Hòa Khánh), nước cũng dâng cao, chảy xiết và gây ngập một số khu dân cư. Trước diễn biến mưa lũ, người dân chủ động kê dọn tài sản lên cao, đồng thời chuẩn bị phương án di chuyển đến nơi an toàn nếu nước tiếp tục dâng.
Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa người dân đến nơi an toàn. Clip: Tăng Hoài Thanh
Lực lượng chức năng phường Hòa Khánh xuyên đêm có mặt tại các khu vực ngập để hỗ trợ người dân, nhất là những hộ có người già, trẻ em, chủ động ứng phó khi tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp.
Nước chảy xiết, người dân chủ động ứng phó
ẢNH: TĂNG HOÀI THANH
Mưa lớn còn kéo dài đến sáng 13.9, có nơi trên 200 mm
Tối 12.9, theo Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ, các phường Hải Châu, Liên Chiểu, Hòa Khánh và Hải Vân có mưa với cường suất lớn. Tổng lượng mưa từ 20 giờ đến 23 giờ ngày 12.9 phổ biến 30 - 70 mm, có nơi cao hơn.
Trong 3 giờ tới, các khu vực này tiếp tục có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa dự báo phổ biến 30 - 60 mm, có nơi trên 80 mm.
Nước từ nhiều nơi đổ về khiến người dân Hòa Khánh thấp thỏm 'chạy lũ'
ẢNH: TĂNG HOÀI THANH
Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ cảnh báo, do mưa có cường độ lớn xảy ra trong thời đoạn ngắn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các vùng thấp trũng.
Theo bản tin lúc 22 giờ ngày 12.9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,6 độ vĩ bắc; 109,3 độ kinh đông, trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 120 km về phía đông đông bắc và cách thành phố Huế khoảng 160 km về phía đông.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49 km/giờ), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.
Giữa lúc nước chảy xiết, lực lượng dân quân khẩn trương có mặt ở vùng trũng thấp để hỗ trợ người dân
ẢNH: TĂNG HOÀI THANH
Dự báo đến 22 giờ ngày 13.9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 10 km/giờ, đi vào vùng biển ven bờ Hà Tĩnh - Quảng Trị. Sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.
Đến 22 giờ ngày 14.9, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, khoảng 10 km/giờ và trên khu vực Trung Lào, sau đó suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển Đà Nẵng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng cao 2 - 4 m, biển động.
Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển cũng có nguy cơ bị hư hỏng.
Từ đêm 12.9 đến ngày 13.9, các địa phương của Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. mưa lớn tập trung đến sáng 13.9, từ chiều cùng ngày có xu hướng giảm dần.
Nước dâng nhanh khiến một số xe máy tại khu dân cư ở phường Hòa Khánh bị ngập trong đêm 12.9
ẢNH: TĂNG HOÀI THANH
Tổng lượng mưa tại các xã, phường phía bắc Đà Nẵng phổ biến 70 - 150 mm, có nơi trên 200 mm; các xã, phường phía nam phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 120 mm. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc xoáy, sét và gió giật mạnh.
Bình luận (0)