Nước Ý và đại dịch Covid-19: Kêu gọi hoãn EURO 2020

Tây Nguyên
Tây Nguyên
09/03/2020 09:01 GMT+7

Số phận của VCK EURO 2020 đang treo lơ lửng khi châu Âu tiếp tục bùng phát dịch Covid-19 dữ dội, trong đó phía Ý (quốc gia đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất châu lục) vừa kêu gọi UEFA hoãn giải đấu hoặc trận khai mạc tại sân Olimpico (Rome) vào ngày 12.6.

Lời kêu gọi trên được Chủ tịch Hiệp hội Cầu thủ Ý (AIC) Damiano Tommasi và nhiều ngôi sao ở bóng đá nước này đưa ra sau khi chính phủ đã lên phương án cách ly vùng Lombardy, nơi có khoảng 10 triệu dân, cũng như 11 tỉnh ở 4 khu vực khác do số ca nhiễm Covid-19 tăng lên hơn 5.000 và hơn 230 người tử vong.
Trước đó, chính phủ Ý đã ban hành việc cấm CĐV đến cổ vũ các sự kiện thể thao cho đến ngày 3.4 nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh. Trong đó, dịch Covid-19 đã khiến 10 trận Serie A phải lùi lại một tuần, còn 2 trận bán kết Cúp Quốc gia Ý cũng rơi vào trường hợp tương tự.

Liverpool lo cho chức vô địch, Euro 2020 có thể bị hủy vì Covid-19

“Vấn đề về Covid-19 không chỉ riêng của người Ý. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Điều tồi tệ hơn là nếu có một cầu thủ nhiễm Covid-19. Vì vậy, hãy dừng ngay các trận đấu bóng đá để đảm bảo an toàn cho cầu thủ, CĐV”, ông Tommasi nói.
Trước đó, trong cuộc họp khẩn tuần trước, UEFA nhấn mạnh họ không thể quyết định việc hủy hoặc hoãn EURO 2020 mà nó phụ thuộc vào 12 quốc gia đăng cai sự kiện. Trong đó, Anh (nơi sẽ đăng cai bán kết, chung kết tại sân Wembley), Đức, Tây Ban Nha, Scotland, Đan Mạch đang chuẩn bị nâng cấp báo động về dịch Covid-19.
UEFA càng đau đầu hơn khi loạt trận play-off tranh 4 vé còn lại dự EURO 2020 vào ngày 26 và 31.3 tới với 16 đội tuyển tham dự đang đối diện với nguy cơ hoãn khi nhiều quốc gia châu Âu bắt đầu thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn lây lan Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.