Ồ ạt san núi làm dự án ở Nha Trang: Sẽ loại bỏ các dự án không phù hợp

05/11/2021 06:25 GMT+7

Đến thời điểm này, tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo dừng 82 dự án trên núi ở Nha Trang để chờ cập nhật vào các quy hoạch tỉnh đang thực hiện.

Ngày 4.11, trao đổi với Thanh Niên liên quan đến 82 dự án thuộc khu vực đồi, núi ở TP.Nha Trang, ông Nguyễn Văn Thiện, Chánh văn phòng, người phát ngôn UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng, Sở TN-MT, UBND TP.Nha Trang rà soát từng dự án để có đánh giá toàn diện, nhất là hồ sơ pháp lý và báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đồng thời, UBND tỉnh cũng giao Thanh tra Sở TN-MT phối hợp với Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Sở GTVT kiểm tra, xử lý đối với các dự án có vi phạm trong quá trình thi công san nền, khai thác và vận chuyển khoáng sản theo quy định của pháp luật. “Đến thời điểm này, tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo dừng 82 dự án trên núi ở Nha Trang để chờ cập nhật vào các quy hoạch tỉnh đang thực hiện. Dự án nào phù hợp sẽ được triển khai, đồng thời loại bỏ các dự án không phù hợp”, ông Thiện thông tin.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho các hộ dân sống dưới chân núi nơi các dự án triển khai, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở cho các hộ dân khu vực có nguy cơ sạt lở trên địa bàn TP.Nha Trang. Trước mắt tỉnh sẽ xây khoảng 1.000 căn hộ tại thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng (TP.Nha Trang) để thực hiện lộ trình di dời các hộ dân thuộc khu vực sạt lở đến nơi an toàn.

Trao đổi về chủ trương này, một số nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cho biết hoan nghênh việc làm trên của tỉnh trong việc đảm bảo an toàn cho dân qua việc xây căn hộ. Tuy nhiên, nhiều nguyên cán bộ của Khánh Hòa kỳ vọng lãnh đạo đương nhiệm của tỉnh có những quyết định mạnh mẽ hơn đối với các dự án trên núi có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến môi trường, an toàn của dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.