Ợ hơi thường xuyên: Khi nào cần đi khám, có phải dấu hiệu ung thư?

Như Quyên
Như Quyên
Ợ hơi thường là phản ứng bình thường do nuốt không khí hoặc các vấn đề tiêu hóa. Tuy nhiên, nếu ợ hơi kéo dài hoặc xuất hiện cùng những triệu chứng bất thường, người bệnh nên đi khám để tìm nguyên nhân.

Ợ hơi có thể xuất phát từ những thói quen ăn uống hằng ngày hoặc các bệnh lý đường tiêu hóa. Trong một số trường hợp hiếm gặp, triệu chứng này cũng có thể xuất hiện khi khối u ảnh hưởng đến đường tiêu hóa, theo Health (Mỹ).

Ợ hơi thường xuyên: Khi nào cần đi khám, có phải dấu hiệu ung thư? - Ảnh 1.

Ợ hơi thường không phải dấu hiệu của ung thư, mà có thể xảy ra khi ăn hoặc uống quá nhanh

ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHAT GPT

Ợ hơi khi nào có thể liên quan đến ung thư?

Theo bà Archana Sharma, chuyên khoa Huyết học - Ung thư Nhi khoa, bác sĩ điều trị tại Viện Ung thư Rutgers (Mỹ), ợ hơi thường không phải là dấu hiệu của ung thư.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm gặp, triệu chứng này có thể xuất hiện khi khối u gây tắc nghẽn một phần đường tiêu hóa, khiến không khí bị tích tụ. Tình trạng này có thể liên quan đến một số loại ung thư ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Ung thư dạ dày: Ợ hơi có thể xuất hiện ở giai đoạn muộn, khi khối u ảnh hưởng đến quá trình lưu thông thức ăn trong đường tiêu hóa. Người bệnh cũng có thể gặp những triệu chứng khác như mệt mỏi vào ban ngày.

Ung thư thực quản: Ợ hơi có thể xảy ra khi khối u phát triển đủ lớn gây cản trở thực quản. Những dấu hiệu khác có thể gồm ợ nóng và khó nuốt.

Ung thư tuyến tụy: Khối u có thể gây tắc nghẽn một phần dạ dày, khiến người bệnh khó ăn. Từ đó có thể xuất hiện các triệu chứng như khó tiêu, ợ hơi, buồn nôn và nôn.

Nếu ợ hơi quá nhiều là triệu chứng duy nhất, nhiều khả năng đây không phải dấu hiệu ung thư. Tuy nhiên, nếu tình trạng kéo dài, không cải thiện sau khi thay đổi lối sống hoặc áp dụng các biện pháp chăm sóc tại nhà, người bệnh nên đi khám.

Ợ hơi thường xuyên: Khi nào cần đi khám, có phải dấu hiệu ung thư? - Ảnh 2.

Nếu ợ hơi thường xuyên đi kèm các triệu chứng như đau bụng, khó nuốt, chán ăn, người bệnh nên đi khám sớm

ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHAT GPT

Ợ hơi kèm những dấu hiệu này, không nên chủ quan

Đặc biệt, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ nếu ợ hơi đi kèm các triệu chứng như đau bụng, đau ngực, ho kéo dài, đầy bụng, khó nuốt, chán ăn, buồn nôn, sụt cân, bụng chướng, mệt mỏi, sốt hoặc vàng da.

Những biểu hiện này có thể xuất phát từ nhiều bệnh lý khác nhau và không đồng nghĩa với ung thư. Tuy nhiên, nếu nguyên nhân thực sự là ung thư, việc phát hiện và điều trị sớm có thể giúp cải thiện kết quả điều trị.

Nhiều nguyên nhân thông thường cũng gây ợ hơi

Nguyên nhân phổ biến nhất của ợ hơi là nuốt phải không khí. Điều này thường xảy ra khi ăn hoặc uống quá nhanh, nhai kẹo cao su, hút thuốc hoặc sử dụng đồ uống có ga.

Ngoài ra, nhiều tình trạng không liên quan đến ung thư cũng có thể gây ợ hơi quá mức, chẳng hạn lo âu, bệnh trào ngược dạ dày - thực quản (GERD), viêm dạ dày, nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (H. pylori), loét dạ dày - tá tràng và hội chứng ruột kích thích (IBS).

Để giảm ợ hơi, mọi người có thể thử một số biện pháp đơn giản như:

  • Hạn chế nhai kẹo cao su và hút thuốc. 
  • Hạn chế đồ uống có ga. 
  • Ăn và uống chậm rãi. 
  • Đi bộ nhẹ nhàng sau khi ăn.

Nhìn chung, ợ hơi đơn thuần thường không đáng lo. Điều quan trọng là chú ý đến tần suất, thời gian kéo dài và những triệu chứng đi kèm. Nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường hoặc tình trạng không cải thiện, nên đi khám để xác định chính xác nguyên nhân.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.