Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng:

'Ở ta cái gì cũng xin cho, đá lên, đá xuống rất lâu'

Lê Hiệp
Lê Hiệp
23/05/2024 19:23 GMT+7

Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng cho rằng thủ tục hành chính hiện nay chưa được phân cấp mạnh, cái gì cũng xin - cho, không dám nghĩ, dám làm, rồi cứ đá lên đá xuống, vòng qua vòng lại nên việc giải quyết rất lâu.

Ngày 23.5, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, các tháng đầu năm 2024, Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng nói tình hình năm 2024 dự báo chung là còn rất khó khăn, song cũng có nhiều điểm tích cực. 

'Ở ta cái gì cũng xin cho, đá lên, đá xuống rất lâu'- Ảnh 1.

Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng

GIA HÂN

Điểm tích cực là sự ổn định của kinh tế vĩ mô, quá trình phục hồi tăng trưởng tương đối tốt, nhiều chính sách pháp luật mới được ban hành rất nhanh…

Về khó khăn, ngoài những gì đã được báo cáo Chính phủ nêu thì già hóa dân số; biến đổi khí hậu và đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ chậm chưa tạo động lực cho nền kinh tế là những thách thức cần tập trung giải quyết.

"Quan trọng hiện nay là niềm tin thị trường, tâm lý xã hội và sự dám nghĩ, dám làm của cán bộ, công chức. Đây hiện là những ách tắc, rào cản, thách thức đối với nền kinh tế của chúng ta. Nếu chúng ta không giải quyết được mà cứ để như hiện nay thì rất khó", ông Dũng nhìn nhận.

Nói về giải pháp, Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh cần phải giải quyết các ách tắc, vướng mắc hiện nay, bổ sung và điều chỉnh đồng bộ pháp luật để tạo điều kiện cho cán bộ dám nghĩ, dám làm. Cạnh đó, phải cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh mạnh hơn nữa.

"Tôi vừa mới đi Trung Quốc về. Một nhà máy ô tô của Tesla ở Thượng Hải trị giá 1 tỉ đô mà từ khi khởi công cho đến khi khánh thành, kinh doanh chỉ hết 11 tháng. Không biết người ta làm bằng cách nào. Thế thì thủ tục nó thế nào? Xây dựng thế nào? Môi trường thế nào? Rồi chuyển đổi đất đai, rừng rú thế nào? Không thể hiểu nổi", ông Nguyễn Chí Dũng nói.

Ông Dũng cũng cho biết thêm, một trung tâm thương mại như Aeon thì ở Trung Quốc chỉ mất 68 ngày. "Đúng 2 tháng từ khi khởi công đến đưa vào kinh doanh. Tôi vừa đi về đi cả đoàn 40 người chứ không phải đi mình tôi, có cả các bộ ngành, địa phương đi cùng, đều ngỡ ngàng và thấy người ta như vũ bão", ông Dũng nói.

Những ví dụ ở Trung Quốc, theo ông Dũng, là lý do cần phải cải cách thủ tục hành chính mạnh hơn vì hiện nay, thủ tục hành chính ở Việt Nam còn nhiều vướng mắc.

"Nếu mà ta cứ theo thể chế hiện nay cái gì cũng không phân cấp được, cái gì cũng xin - cho, không dám nghĩ, dám làm, rồi cứ đá lên đá xuống, vòng qua vòng lại thì rất là lâu. Nếu mình không cải cách nhanh thì nhà đầu tư sẽ đi nước khác", ông Dũng nói.

Bộ trưởng KH-ĐT cũng đề nghị, hiện Quốc hội đã có cơ chế đặc thù cho 10 địa phương, đều là đại diện của các vùng. Ông đề nghị có lẽ phải báo cáo Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội đánh giá lại các cơ chế chính sách đặc thù này. Nếu như đúng, trúng và hiệu quả thì nhân rộng cho các địa phương khác thực hiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.