Ô tô chết máy la liệt sau trận mưa lịch sử, cứu hộ Đà Nẵng quá tải

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
15/10/2022 09:37 GMT+7

Sau khi nước lụt rút, trên đường phố Đà Nẵng la liệt xe ô tô chết máy. Những cơ sở làm dịch vụ cứu hộ ô tô không nghe điện thoại, hoặc nghe cũng từ chối đi xa vì đang bị quá tải.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sáng 15.10, sau khi nước rút dần, đường phố Đà Nẵng xuất hiện cảnh ô tô chết máy hàng loạt, nằm khắp các con đường.

Một chiếc xe chết máy được xe tải đến cấp cứu

hoàng sơn

Từ sáng sớm, anh L. một người dân sinh sống tại P.Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà) đã gọi điện cho các cơ sở dịch vụ cứu hộ nhưng liên tục bị từ chối. "Các cơ sở dịch vụ cứu hộ cho biết hiện đang quá tải nên không thể cử người và phương tiện đến ứng cứu. Tôi đành phải để xe ô tô nằm trên đường vậy đã. Xót của vô cùng…", anh nói.

Dù gần ngay một ga ra ô tô nhưng chiếc xe này vẫn chưa được đưa vào sửa chữa

hoàng sơn

Cảnh tượng chưa từng thấy sau đêm mưa lũ lịch sử ở TP.Đà Nẵng

hoàng sơn

PV Thanh Niên cũng gọi điện thoại cho một số cơ sở cứu hộ ô tô nhưng nhiều số điện thoại không nghe máy. Có cơ sở nghe máy thì từ chối vì xưởng nằm ở Q.Liên Chiểu không thể điều phương tiện qua Sơn Trà được.

Xe ô tô chết máy hàng loạt trên những tuyến đường trung tâm TP.Đà Nẵng

hoàng sơ

"Anh thông cảm vì Q.Liên Chiểu, hôm qua ngập rất sâu, xe ô tô phía quận bị chết máy rất nhiều. Tôi không còn phương tiện để điều sang Q.Sơn Trà ứng cứu được", ông N. (chủ cơ sở cứu hộ ô tô ở Liên Chiểu) cho hay.

Đêm qua (14.10) hẳn là đêm không ngủ của rất nhiều người có ô tô bị chết máy, phải kẹt lại giữa đường phố. Nhiều người chỉ mong trời sáng để ra đường đưa xe đến xưởng sửa chữa ngay. Tuy nhiên, hàng loạt ô tô chết máy cùng lúc khiến dịch vụ cứu hộ bị quá tải. Nhiều người dở khóc dở cười nhìn chiếc xe nằm đó nhưng không thể làm gì khác.

Nhiều chủ ô tô bất lực vì gọi cứu hộ nhưng các cơ sở đang quá tải nên không thể đến hỗ trợ

hoàng sơn

Một chiếc ô tô quay đầu nhưng không kịp thì đã bị chết máy vào chiều qua 14.10

hoàng sơn

Theo báo cáo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng, các tuyến đường Q.Hải Châu bị ngập nặng, nhiều nhà dân ngập sâu trong nước. Quận Cẩm Lệ có 6/6 phường mưa lớn ngập cục bộ sâu từ 0,6 m đến1,5 m có nơi trên 2 m. Trong đó, P.Hòa Phát ngập úng cục bộ sâu 1,5 m có nơi ngập đến 2 m (dọc tuyến mương Khe Cạn).

Quận Sơn Trà, có 14 tuyến đường ngập lụt chính trên địa bàn quận, rất nhiều xe chết máy nằm trên các tuyến đường, nhận nhiều thông tin qua đường dây nóng. UBND quận đã chỉ đạo UBND các phường ứng cứu kịp thời.

Vì ngập quá sâu nên không riêng gì ô tô con mà nhiều xe tải gầm cao cũng bị chết máy

hoàng sơn

Đáng chú ý, riêng Q.Liên Chiểu, gần như ngập toàn bộ, có chỗ ngập cao nhất gần 2 m, thấp nhất 0,5 m. Các trục đường chính như Hoàng Thị Loan, Tôn Đức Thắng và Nguyễn Lương Bằng ùn ứ xe ô tô, xe máy. Nhiều khu dân cư ngập sâu, nước chảy xiết. Trận mưa lũ lịch sử tại TP.Đà Nẵng đang gây ra nhiều thiệt hại về xe ô tô, xe máy.

Dân Đà Nẵng suốt đêm lên mạng kêu cứu vì mưa khủng khiếp, nước ngập nhà
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.