Ô tô đậu trước nhà ở TP.HCM nửa đêm bị người lạ đổ xăng, châm lửa đốt

06/10/2022 20:06 GMT+7

Anh N.H (ngụ Bình Chánh, TP.HCM) cho biết vừa trình báo công an sau khi xe ô tô Hyundai Tucson 2019 giá trị khoảng 1,1 tỉ đồng đậu trước nhà thì nửa đêm bỗng bị 2 thanh niên lạ mặt tới đổ xăng, châm lửa đốt xe.

Ngày 6.10, chia sẻ với PV Thanh Niên, anh N.H vẫn chưa hết bàng hoàng khi chiếc xe ô tô Hyundai Tucson trị giá khoảng 1,1 tỉ đồng của vợ chồng anh bị người lạ đến đổ xăng, châm lửa đốt xe.

Anh cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 1 giờ 42 phút ngày 5.10.2022 tại Hương lộ 80, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, TP.HCM. Theo camera an ninh của gia đình ghi lại, 2 thanh niên đội mũ bảo hiểm màu trắng có đục lỗ, đi xe máy trắng rảo gần khu vực anh đậu xe. Một lúc sau, thanh niên lái xe bước xuống, cầm chai xăng đến rưới lên nắp capo xe của anh H., rồi châm lửa đốt xe.

2 thanh niên đến đốt xe ô tô đậu trước nhà dân tại H.Bình Chánh, TP.HCM

"3 phút sau, vợ chồng tôi ở trong nhà phát hiện, tá hỏa chạy xuống dập lửa nhưng không được. Tôi chỉ kịp lấy từ trong xe ra chiếc laptop, chiếc ví; còn lại giấy tờ thì cháy theo xe hết. Nhìn hành vi họ thực hiện một cách rất chuyên nghiệp, vợ chồng tôi lại không có thù hằn, mâu thuẫn gì với ai nên rất lo lắng", anh nói.

Theo anh H., đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, một người bạn làm chung công ty với anh nhận được tin nhắn liên quan chuyện đốt xe. Người bạn này và anh làm chung công ty do anh H. làm giám đốc. Anh kể: "Trước đó, tôi có chở người bạn đến xem lô đất ở Q.8. Có thể hành vi đốt xe là để bạn tôi phải ra mặt giải quyết, nhưng tôi thấy rất vô lý vì tôi không liên quan, bạn tôi cũng mua bán đất có giấy tờ hợp pháp".

Chiếc xe cháy rụi trong đêm

nvcc

Điều khiến anh H. lo lắng hơn cả là trong tin nhắn gửi đến người bạn kia, người nhắn tin nặc danh cũng đe dọa vợ con của người này. Vợ anh H. đang mang thai 5 tháng và nhà anh có 2 con nhỏ (4 tuổi, 2 tuổi).

"Tôi đã báo công an, nhưng vợ đang mang bầu nên có dấu hiệu như sang chấn tâm lý, sáng ra đưa con đi học cũng sợ bị người ta làm gì nguy hiểm, rồi ăn uống cũng không được luôn. Tôi phải đưa cả hai gia đình nội, ngoại lên để hỗ trợ. Việc đốt xe ô tô như vậy ngoài hủy hoại trực tiếp tài sản thì còn gián tiếp ảnh hưởng tinh thần của gia đình. Tôi rất mong cơ quan công an giải quyết sớm việc này, họ quá xem thường pháp luật", anh H. bày tỏ.

Hai thiếu niên đốt ô tô bạc tỉ để kiếm 5 triệu đồng

Tin nhắn đe dọa được gửi tới máy bạn của anh H.

NVCC

Tối 6.10, lãnh đạo Công an H.Bình Chánh cho biết đã tiếp nhận thông tin về sự vụ người dân đậu ô tô trước nhà bị châm lửa thiêu rụi lúc nửa đêm. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành truy xét.

Lửa cháy to sau vài phút thiêu rụi chiếc ô tô giá 1,1 tỉ đồng

Luật sư (LS) Lê Trung Phát, Giám đốc Hãng luật Lê Trung Phát nhận xét, với sự vụ châm lửa đốt ô tô - tài sản giá trị có hình ảnh rõ ràng, cơ quan chức năng đã có thể khởi tố vụ án về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 Bộ luật hình sự 2015.

Chiếc xe ô tô anh H. mua với giá 1,1 tỉ đồng do vợ anh H. đứng tên

nvcc

Theo đó, với tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên, người thực hiện hành vi vi phạm có thể bị phạt tù từ 10 - 20 năm. Ngoài việc chịu các mức xử phạt theo quy định còn phải bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm cho người bị thiệt hại theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.

LS Lê Trung Phát cũng đưa ra lời khuyên, đối với ô tô - tài sản có giá trị thì chủ nhân nên để trong khu vực sân nhà, gửi ở bãi xe. Còn về nguyên tắc, người dân có thể đậu xe ở nơi không có biển cấm đậu, nhưng khi không có người trông coi, có thể rơi vào trường hợp bị kẻ xấu lợi dụng sơ hở làm hư hỏng tài sản; dù hành vi trộm cắp hay hành vi hủy hoại, cố ý làm hư hỏng tài sản là vi phạm hình sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.