Ô tô nhập khẩu từ Thái Lan giảm gần 50%, xe Trung Quốc chiếm hơn 1.000 xe

Bá Hùng
Bá Hùng
20/10/2021 09:03 GMT+7

Lượng ô tô nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam giảm gần 50% trong tháng 9.2021, trong khi đó xe sản xuất từ Trung Quốc, Indonesia có xu hướng gia tăng trở lại.

Bất chấp tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á dần được kiểm soát, lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam vẫn tiếp tục sụt giảm trong bối cảnh sức mua ô tô vẫn ở mức thấp so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 9.2021, ô tô nhập khẩu về Việt Nam đạt 8.669 xe các loại

Số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 9.2021, các doanh nghiệp (DN) kinh doanh ô tô tại Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 8.669 xe ô tô nguyên chiếc các loại, với tổng kim ngạch đạt gần 197 triệu USD. So với tháng 7.2021, lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam giảm 1.510 xe tương đương 14,8%, trong khi kim ngạch giảm 11,4%. Như vậy sau liên tiếp những tháng đạt mức trên 10.000 xe, đây là tháng đầu tiên kể từ quý I.2021, lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam đạt mức dưới 9.000 xe.

Ngoại trừ ô tô nhập từ Indonesia, Trung Quốc bắt đầu có xu hướng gia tăng trở lại, lượng xe nhập từ các thị trường còn lại đều sụt giảm. Đáng chú ý, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan vào Việt Nam trong tháng 9.2021 chỉ còn 3.294 xe, giảm 3.213 xe tương đương gần 50% so với tháng 8.2021.

Lượng xe nhập nhiều nhất trong tháng 9.2021 chủ yếu từ Indonesia với 3.533 xe

Trong khi đó, lượng xe nhập từ Indonesia với chủ yếu là các dòng xe cỡ nhỏ, MPV phổ thông 5+2 chỗ ngồi... đạt tới 3.533 xe, tăng gần 1.500 xe so với tháng 8.2021. Đáng chú ý, sau 2 tháng liên tiếp sụt giảm, ô tô xuất xứ Trung Quốc vào thị trường Việt Nam đã tăng trở lại. Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 9.2021 các doanh nghiệp (DN) kinh doanh ô tô tại Việt Nam đã nhập khẩu 1.041 xe từ Trung Quốc, trong đó chủ yếu là ô tô du lịch dưới 9 chỗ.

Ngoài các mẫu mã từng được một số doanh nghiệp phân phối như Beijing X7, Zotye Z8, BAIC BJ40L… ô tô Trung Quốc về Việt Nam trong tháng 9 vừa qua còn có mẫu Beijing X3 thuộc phân khúc xe gầm cao đô thị, cạnh tranh với KIA Seltos, Hyundai Kona…

Lượng ô tô xuất xứ Trung Quốc vào thị trường Việt Nam đã tăng trở lại

Cộng dồn 9 tháng đã qua của năm 2021, các doanh nghiệp kinh doanh ô tô trong nước đã nhập khẩu tổng cộng 114.377 ô tô nguyên chiếc các loại, kim ngạch đạt 2,55 tỉ USD, tăng 71,5% về lượng và tăng 71,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Thái Lan vẫn giữ vững vị trí số một trong số các thị trường nhập khẩu ô tô của Việt Nam với 57.294 chiếc, kim ngạch 1,066 tỉ USD. Vị trí thứ hai thuộc về Indonesia với 33.967 xe, kim ngạch 425,7 triệu USD, Trung Quốc xếp thứ 3 với 14.597 xe, đạt kim ngạch 546 triệu USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.