Ô tô quay đầu gây tai nạn với xe máy: Ai đúng, ai sai?

07/07/2022 18:54 GMT+7

Chiếc ô tô quay đầu ẩu tại khu vực đường có vạch kẻ liền và khuất tầm nhìn khiến nam thanh niên điều khiển xe máy bị bất ngờ, không kịp phản xạ dẫn đến tai nạn.

Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông gây tranh cãi, khi một ô tô quay đầu tại khu vực đường có vạch kẻ liền nét màu vàng, dẫn đến va chạm với một xe máy di chuyển với tốc độ khá cao.

Ô tô quay đầu gây tai nạn với xe máy: Ai đúng, ai sai?
Facebook

Vụ việc được xác định xảy ra vào sáng ngày 3.7.2022 trên phố Trần Thủ Độ, đoạn qua địa bàn quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội.

Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên một ô tô con, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển trên một đường nhánh. Khi vừa rẽ phải vào phố Trần Thủ Độ, đoạn gần ngân hàng ACB Thanh Trì, tài xế bất ngờ phát hiện phía trước xuất hiện một ô tô khác hiệu Hyundai Accent màu bạc đang bật xi-nhan xin quay đầu.

Đáng nói, đoạn đường nơi xảy ra vụ việc có vạch kẻ liền màu vàng, đồng thời khuất tầm nhìn nhưng tài xế xe Accent này vẫn cố tình đánh lái cho xe quay đầu. Không những vậy, khi thực hiện quay đầu xe, tài xế xe này cũng không chú ý quan sát nên không phát hiện phía sau có một xe máy do nam thanh niên điều khiển đang lao tới với tốc độ khá cao. Kết quả, xe máy tông vào hông ô tô khiến nam thanh niên lộn ngã xuống đường.

Không chỉ tài xế ô tô, nhiều cư dân mạng cho rằng thanh niên lái xe máy cũng có lỗi trong tình huống dẫn đến va chạm

May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người. Mặc dù vậy, đoạn video ghi lại tình huống va chạm nói trên sau đó được đăng tải trên một số diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng với nhiều ý kiến trái chiều.

Đa phần quan điểm cho rằng lỗi chính thuộc về tài xế ô tô. Facebook Truong An Chu bình luận: “Lỗi quay đầu sai quy định gây tai nạn cho người khác”. Tài khoản Nguyễn Văn Ánh khẳng định: “Quay đầu nơi không cho phép quay đầu đã đành, còn thiếu quan sát mới gây tai nạn”.

Bên cạnh đó, một số ít cư dân mạng cũng lên tiếng, cho rằng nam thanh niên điều khiển xe máy cũng có lỗi khi lái xe với tốc độ cao và thậm chí sử dụng điện thoại khi đang lái xe. Facebook Linh Khang viết: “Đồng ý ô tô về luật đã sai, nhưng xem kỹ sẽ thấy ông lái xe máy cũng phóng như bay, thậm chí còn cầm cả điện thoại bảo sao phản xạ được”. Đồng quan điểm, nick nam Phạm Trực cho rằng: “Bài học cho cả các ông lái xe máy, không nên vượt ẩu lấn sang trái như vậy khi phía trước có ô tô. Hơn nữa, gặp tình huống này nên giảm tốc”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.